Xuất khẩu dầu thô của Iran sang Trung Quốc giảm mạnh do Mỹ siết chặt trừng phạt

Dữ liệu của Vortexa cho biết Iran xuất khẩu hơn 1,1 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày sang Trung Quốc trong tháng 5/2025 - giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi bờ biển Iran. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)
Cơ sở khai thác dầu trên đảo Khark, ngoài khơi bờ biển Iran. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Truyền thông Trung Đông dẫn dữ liệu mới nhất của hãng theo dõi hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu Vortexa Ltd. (có trụ sở tại Anh) cho biết các chuyến hàng dầu thô của Iran đến Trung Quốc đã giảm mạnh trong tháng 5/2025, do các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ và hoạt động bảo dưỡng nhà máy lọc dầu theo mùa đã gây áp lực lên hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran.

Dữ liệu của Vortexa cho biết Iran đã xuất khẩu hơn 1,1 triệu thùng dầu thô và khí ngưng tụ mỗi ngày sang Trung Quốc trong tháng Năm, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Các số liệu này, dựa trên hoạt động vận chuyển, vẫn có thể được điều chỉnh vì ngày càng có nhiều tàu chở dầu tắt hệ thống theo dõi để tránh bị phát hiện.

Bà Emma Li, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Vortexa, nhận xét: "Các lệnh trừng phạt ngày càng thắt chặt của Mỹ đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng và làm dấy lên mối lo ngại về độ tin cậy của các chuyến hàng.

Bên cạnh đó, nhu cầu lọc dầu tại Trung Quốc đã giảm sút, chủ yếu do hoạt động bảo dưỡng theo mùa bị trì hoãn và có thể kéo dài đến tháng Bảy."

Các nhà máy lọc dầu tư nhân độc lập của Trung Quốc là những khách hàng chính của Iran. Các cơ sở này, chủ yếu tập trung ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), hiện đang hoạt động với công suất gần mức thấp kỷ lục.

Nhiều nhà máy lọc dầu đã tích trữ dầu Iran vào đầu năm nay, qua đó làm giảm nhu cầu mua thêm dầu trong tháng Năm.

Bên cạnh đó, dầu thô có giá cạnh tranh từ Nga, bao gồm cả dầu Sokol và Novy Port, cũng đã vượt qua nguồn cung của Iran trên thị trường giao ngay của Trung Quốc.

Sự suy giảm nêu trên diễn ra sau nhiều tháng Mỹ gia tăng áp lực lên hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Kể từ đầu năm 2025, Washington đã trừng phạt hàng chục tàu chở dầu và công ty tham gia vào hoạt động buôn bán dầu của Iran. Mỹ vẫn quyết tâm gia tăng áp lực lên tất cả các yếu tố trong chuỗi cung ứng dầu của Iran.

Các lệnh trừng phạt đã đẩy chi phí vận chuyển hàng hóa tăng vọt, với giá thuê tàu chở dầu siêu lớn không bị trừng phạt lên tới 6 triệu USD, tăng 50% so với năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.