Xuân Son tỉnh táo, vận động nhẹ bàn ngón chân sau phẫu thuật

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, ca mổ cho cầu thủ Nguyễn Xuân Son đã kết thúc vào lúc 21 giờ 43 phút. Nguyễn Xuân Son đã tỉnh táo, không đau, và bắt đầu vận động nhẹ bàn ngón chân ngay sau ca phẫu thuật.
Nguyễn Xuân Son đã trải qua cuộc phẫu thuật an toàn.
Nguyễn Xuân Son đã trải qua cuộc phẫu thuật an toàn.

Nguyễn Xuân Son, vua phá lưới - cầu thủ xuất sắc nhất giải ASEAN Mitsubishi Electric Cup™ 2024, đã gặp phải chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết lượt về với Thái Lan.

Ngay sau khi về Việt Nam, Xuân Son được đưa thẳng về Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City. Sau khi tiến hành các kiểm tra chuyên sâu và hội chẩn chuyên gia, Vinmec xác định vết thương của Xuân Son nghiêm trọng hơn so với ghi nhận ban đầu. Kết quả hội chẩn ghi nhận: Xuân Son bị gãy kín phức tạp 1/3 giữa thân hai xương cẳng chân, có hai mảnh rời lớn.

Các bác sĩ Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao Vinmec quyết định phẫu thuật kết hợp xương kín bằng đinh nội tủy có chốt dưới màn hình tăng sáng. Đây là giải pháp phẫu thuật ít xâm lấn, giúp giảm thiểu tổn thương mô mềm và bảo đảm phục hồi nhanh chóng.

Xuân Son được phẫu thuật từ lúc 20 giờ tối nay.

Xuân Son được phẫu thuật từ lúc 20 giờ tối nay.

Vào lúc 20 giờ tối nay, tức trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ thời điểm chấn thương, Xuân Son đã được phẫu thuật. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Dũng trực tiếp chỉ đạo ca mổ, cùng với sự tham gia của BSCKII Vũ Tú Nam và Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Ngọc Minh từ Trung tâm Y học thể thao Vinmec, đều là những bác sĩ có nhiều kinh nghiệm về y học thể thao và đã điều trị cho nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cuộc phẫu thuật kết thúc lúc 21 giờ 43 phút.

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trung Dũng, Giám đốc Chuyên ngành Chấn thương chỉnh hình và cơ xương khớp, Hệ thống Y tế Vinmec cho biết, chấn thương của Xuân Son khá nặng, gãy hai mảnh rời rất lớn, một mảnh 7cm và một mảnh 3cm.

"Với mục tiêu phải giúp cầu thủ có thể phục hồi sớm, đặc biệt là ở khả năng liền xương, chúng tôi thực hiện kỹ thuật đóng đinh nội tủy kín để bảo đảm giữ được giải phẫu, không làm xô lệch các mảnh gãy và không phải mở ổ gãy ra. Quá trình mổ được theo dõi kỹ lưỡng bằng máy C-arm (máy chụp X-quang trong mổ) bảo đảm các yêu cầu về mặt giải phẫu, nắn chỉnh, cố định. Ca mổ đã thành công tốt đẹp”, Giáo sư Trần Trung Dũng nói.

Sau mổ Xuân Son tỉnh táo, không đau, đã vận động nhẹ được bàn, ngón chân, tuy nhiên vẫn cần theo dõi toàn diện và các tổn thương phần mềm phối hợp. Xuân Son sẽ bước vào quá trình vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, kết hợp với chế độ dinh dưỡng cá thể hóa, phù hợp với từng giai đoạn hồi phục.

Dự kiến ngay trong ngày 7/1 Xuân Son sẽ được tập luyện và có thể di chuyển với nạng.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật đóng đinh nội tủy kín để bảo đảm giữ được giải phẫu.

Các bác sĩ thực hiện kỹ thuật đóng đinh nội tủy kín để bảo đảm giữ được giải phẫu.

Trước đó, vào tối 5/1, ngay sau khi được sơ cứu tại sân, cầu thủ Xuân Son đã được đưa đi chụp x-quang, đồng thời đội ngũ y tế của đội tuyển đã tiến hành hội chẩn từ xa với các chuyên gia của Trung tâm Y học Thể thao Vinmec để tìm ra phương án điều trị.

Sau khi trao đổi, thống nhất phương án tốt nhất với cầu thủ và gia đình, lãnh đạo VFF quyết định đưa Xuân Son về Việt Nam phẫu thuật. 14 giờ 30 phút chiều ngày 6/1, Xuân Son được ekip Vinmec đón từ sân bay về thẳng bệnh viện để tiến hành điều trị.

Trung tâm Y học thể thao Vinmec là cơ sở y tế duy nhất tại Việt Nam được Liên đoàn Bóng đá châu Á AFC công nhận là Trung tâm Y học thể thao xuất sắc. Đây là chứng nhận dành cho những cơ sở y tế đạt các tiêu chuẩn cao nhất về chuyên môn và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu cho các cầu thủ bóng đá tại châu Á.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Những cầu thủ trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua như Tuấn Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Duy Mạnh đều đã được thăm khám và điều trị tại đây.

Đồng thời trong 2 năm vừa qua, Trung tâm Y học thể thao Vinmec cũng đã phẫu thuật thành công cho nhiều tuyển thủ khác như như Lê Văn Xuân, Nguyễn Văn Toản, Chương Thị Kiều, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Vạn … cũng như điều trị cho hơn 50 cầu thủ khác của các đội tuyển bóng đá quốc gia, vượt qua những chấn thương nghiêm trọng để trở lại cống hiến cho màu cờ sắc áo.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.