Xuân Giáp Thìn 2024: Không khí đầm ấm đón Tết của kiều bào tại Đức và Nam Phi

Lãnh sự Nguyễn Quỳnh Phương nhấn mạnh những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức trong thành công chung của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.
Bà Nguyễn Quỳnh Phương, Lãnh sự phát biểu khai mạc Tết cộng đồng tại Frankfurt. (Ảnh: TTXVN)
Bà Nguyễn Quỳnh Phương, Lãnh sự phát biểu khai mạc Tết cộng đồng tại Frankfurt. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh sự Nguyễn Quỳnh Phương nhấn mạnh, những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại CHLB Đức trong thành công chung của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Trong không khí đầm ấm, sum họp gia đình và hân hoan chào đón Xuân mới, tối 27/1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt đã tổ chức Tết Cộng đồng đón Năm mới Giáp Thìn 2024.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Phương, Lãnh sự, đã điểm lại những thành tựu nổi bật về chính trị, kinh tế và ngoại giao của Việt Nam trong năm 2023, nhấn mạnh quan hệ đối ngoại của Việt Nam ngày càng được mở rộng và uy tín trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Quan hệ giữa Việt Nam và Đức tiếp tục đi vào chiều sâu và thực chất trong nhiều lĩnh vực. Đức coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẵn sàng phối hợp để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Đức tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong ASEAN. Năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 14 tỷ USD.

Ngay trong những ngày đầu năm 2024, quan hệ Việt Nam-CHLB Đức tiếp tục được nâng cao khi Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier và Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Bà Nguyễn Quỳnh Phương cho biết trong năm qua, cộng đồng Việt Nam tại CHLB Đức cũng có nhiều dấu mốc đáng nhớ, như: thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức, thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại CHLB Đức...

Bà nhấn mạnh những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức trong thành công chung của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại địa bàn.

Bà cũng kêu gọi cộng đồng Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, ủng hộ các hoạt động của Tổng lãnh sự quán Frankfurt, cùng hướng về xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu với phóng viên TTXVN, Tổng lãnh sự tiến cử Lưu Xuân Đồng cho biết ngay từ những tháng cuối năm 2023, Tổng lãnh sự quán đã xây dựng kế hoạch, chương trình để tổ chức Tết Cộng đồng cho bà con ở Frankfurt và những vùng lân cận, với mong muốn đóng góp một phần nhỏ giúp bà con cảm thấy ấm áp, gần gũi với quê hương nhân dịp Tết đến Xuân về.

Ông Lưu Xuân Đồng cũng thay mặt Tổng lãnh sự quán gửi lời cảm ơn đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã cử đoàn nghệ thuật sang biểu diễn cũng như sự chung tay, góp sức của các hội đoàn người Việt, Câu lạc bộ Nghệ thuật Hương đồng nội của Hội người Việt tại Mainz, để tổ chức chương trình rất có ý nghĩa cho hơn 2.000 bà con này.

Tiết mục ca múa của Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)
Tiết mục ca múa của Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Ông Trần Xuân Hiếu, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức, Chủ tịch Hội người Việt tại Mainz, cho rằng, Tết Cộng đồng là một dịp đặc biệt để bà con người Việt có dịp gặp gỡ, kết nối, động viên lẫn nhau nên ai nấy đều rất phấn khởi và sẵn sàng chung tay cùng tổ chức với Tổng lãnh sự quán.

Chương trình Tết cộng đồng chào đón Xuân Giáp Thìn của Tổng lãnh sự quán Frankfurt năm nay có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ Đoàn nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sang biểu diễn.

Đoàn do ông Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở Nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu.

Ngoài ra, còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc của Câu lạc bộ Nghệ thuật Hương Đồng Nội và các màn trình diễn cháy sân khấu của ca sĩ Trọng Hiếu Idol.

Cuộc thi hỏi đáp đầy hấp dẫn và thú vị cũng giúp thế hệ trẻ gốc Việt, sinh ra và lớn lên tại Đức, hiểu biết thêm về phong tục Tết cổ truyền Việt Nam.

Các gian hàng ẩm thực, giới thiệu các món ăn đặc trưng Việt Nam, các món ăn truyền thống ngày Tết góp phần làm cho chương trình Tết Cộng đồng thêm ấm cúng, đậm đà bản sắc dân tộc.

* Trong không khí háo hức chia tay năm cũ Quý Mão, chào đón năm mới Giáp Thìn, tối 27/1 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi đã tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” với sự tham dự của đông đủ bà con, kiều bào, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Nam Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường chào đón kiều bào đã tới tham dự và nhấn mạnh Đại sứ quán luôn là “ngôi nhà chung của cộng đồng người Việt Nam đang công tác, làm việc và sinh sống tại Nam Phi”. Đại sứ nói: “Trong điều kiện sống xa Tổ quốc hàng nghìn dặm, lại đang sinh sống ở nhiều địa điểm khác nhau cách xa về địa lý, việc chúng ta họp mặt ở đây hôm nay lại càng đặc biệt và thật đáng quý”.

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Điểm lại một số thành tựu của Việt Nam trong năm 2023, Đại sứ nhấn mạnh: “Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn thể 100 triệu người Việt Nam trong nước và cả sự đồng hành, đóng góp quý báu của khoảng 6 triệu kiều bào ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi chúng ta, mà hôm nay các anh các chị đại diện đang có mặt ở đây”.

Đại sứ khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn sinh sống, hội nhập vào đời sống xã hội sở tại, đồng thời duy trì mối quan hệ gắn bó với quê hương và tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn bà con kiều bào ở Nam Phi, dù trong các hoàn cảnh và điều kiện khác nhau nhưng hãy cùng nhau phát huy truyền thống yêu nước, tiếp tục giữ gìn tình cảm gắn bó với quê hương; duy trì cộng đồng đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau phấn đấu vươn lên; giữ gìn và quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam trong mắt bạn bè Nam Phi; tuân thủ pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật sở tại; đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Nam Phi; cùng nhau xây dựng và phát triển Cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi, nhất là thế hệ trẻ, ngày càng lớn mạnh, đoàn kết và phát triển.

Trong không khí đầm ấm và thân mật được gặp gỡ, giao lưu và dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất sau một năm âm lịch bận rộn trên đất khách, mọi người cùng xem clip ngắn 10 nhóm sự kiện nổi bật, thu hút nhiều sự chú ý của công chúng về các mặt đời sống của đất nước trong năm 2023 và cùng gửi lời chúc mừng năm mới Giáp Thìn thuận lợi và bình an.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại buổi gặp mặt mừng Xuân, chị Ngọc Hân, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Nam Phi, cho biết đã 5 năm chị không được ăn Tết tại Việt Nam, một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chị Hân rất nhớ không khí Tết ở quê nhà, nhớ gia đình những ngày Tết tất bật trang trí nhà cửa, chuẩn bị các món ăn truyền thống. Theo chị, việc tham dự đón Tết cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi mỗi năm đã giúp những người Việt Nam xa xứ như chị có được không khí Tết rất thân thương giống như ở Việt Nam vậy.

Anh Guntram Buchhold, chồng chị Ngọc Hân, cũng chia sẻ: “Tôi rất thích không khí Tết truyền thống của Việt Nam. Những người trong gia đình cùng quây quần đón Tết, cùng thưởng thức các món ăn ngon, gặp gỡ bạn bè, cùng trao nhau lời chúc mừng năm mới”.

Trong khi đó, anh James Mack rất hào hứng khi đến dự chương trình. Anh mặc bộ áo dài vừa mua trong chuyến du lịch Việt Nam một tuần trước. Anh chia sẻ: “Thật tuyệt khi được cùng đón Tết Việt Nam. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một sự kiện như thế này. Điều tôi thích nhất là được thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết Việt Nam như: bánh chưng, nem rán, hiểu thêm về văn hóa và được biết đến tập tục lì xì cho người lớn và trẻ em. Đây chắc chắn sẽ là những điều tuyệt vời để khởi đầu một năm mới âm lịch cho tất cả mọi người”.

Tặng phong bao lì xì đầu năm cho thiếu nhi Việt Nam tại Nam Phi, nét đẹp truyền thống của đất nước trong những ngày Tết. (Ảnh: TTXVN)

Tặng phong bao lì xì đầu năm cho thiếu nhi Việt Nam tại Nam Phi, nét đẹp truyền thống của đất nước trong những ngày Tết. (Ảnh: TTXVN)

Chương trình “Xuân Quê hương” đón năm mới Giáp Thìn 2024 được tổ chức với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ sôi nổi, phát lì xì cho người cao tuổi và các em nhỏ, rút thăm trúng thưởng đầu năm và liên hoan ẩm thực với các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam như bánh chưng, nem rán, canh bóng, giò chả do các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nam Phi chuẩn bị, thể hiện không khí đón Tết, mừng Xuân hân hoan, tràn ngập sức sống và niềm vui.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.