Ấm áp Xuân Quê hương tại Campuchia

Hòa cùng không khí chào đón Năm mới của nhân dân cả nước, tối 26/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương - Giáp Thìn 2024” .
Chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024” được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: NGUYỄN HIỆP
Chương trình gặp gỡ “Xuân Quê hương-Giáp Thìn 2024” được tổ chức trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: NGUYỄN HIỆP

Tham dự sự kiện, có cán bộ nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Preah Sihanouk và Battambang, Hội Khmer-Việt Nam, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Khmer gốc Việt; đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, Quân khu VII, Quân khu IX, các tỉnh giáp biên của Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Campuchia.

Chương trình vinh dự được đón Samdech Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam; Ngài Khuong Sreng, Thị trưởng Thủ đô Phnom Penh, cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Campuchia đến chung vui.

Trong không khí ấm áp trước thềm năm mới, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã điểm lại những thành tựu nổi bật về kinh tế-xã hội, đối ngoại của đất nước năm 2023. Theo đó, Việt Nam đã đạt tăng trưởng 5,05%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 681 tỷ USD, tổ chức thành công 22 chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt, đón 28 chuyến thăm của lãnh đạo các nước đến Việt Nam.

Thành công của các hoạt động nêu trên đã tạo bước chuyển mới về chất trong đối ngoại và nâng tầm vị thế quốc tế của Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ Đối tác chiến lược hoặc Đối tác chiến lược toàn diện với tất cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, dù còn có khó khăn nhưng Đại sứ quán, các tổng lãnh sự quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã luôn nỗ lực, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, biểu dương cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Khmer gốc Việt đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động ổn định, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với sở tại và hỗ trợ tích cực cho bà con gốc Việt.

Cùng với đó, Đại sứ đánh giá cao chính quyền và nhân dân các địa phương trong nước đã luôn quan tâm chăm lo cho bà con người gốc Việt Nam tại Campuchia cả về vật chất và tinh thần để bà con có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

Đại sứ nhấn mạnh, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, tích cực triển khai kết luận Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị.

Tiết mục múa "Việt Nam quê hương tôi" tại liên hoan chào năm mới.

Tiết mục múa "Việt Nam quê hương tôi" tại liên hoan chào năm mới.

Đại sứ cũng mong muốn bà con gốc Việt tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, chấp hành tốt luật pháp sở tại và luôn hướng về Tổ quốc; tích cực đóng góp cho việc giữ gìn, vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia; mong muốn tập thể lưu học sinh Việt Nam phấn đấu đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, đoàn kết, gắn bó với sinh viên Campuchia và sinh viên các nước.

Phát biểu tại Liên hoan chào đón Xuân 2024, Phó Chủ tịch CPP, Samdech Men Sam An đánh giá cao Đại sứ quán Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Chính phủ Campuchia trong việc thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước; nhấn mạnh Campuchia và Việt Nam là láng giềng gần gũi, với tình hữu nghị truyền thống không thể tách rời.

Theo bà, hai nước đã trải qua các cuộc kháng chiến, kề vai sát cánh chống kẻ thù chung, giành được những thắng lợi lịch sử, độc lập, hòa bình, thống nhất dân tộc và phát triển trên mọi lĩnh vực. Kết quả có được từ quan hệ ngoại giao trong 57 năm giữa hai nước được thể hiện bằng những thành quả to lớn trên nhiều lĩnh vực, như chính trị, quốc phòng, kinh tế, xã hội, du lịch, thương mại, văn hóa, khoa học.

Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng năm 2023 được khen thưởng.

Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cộng đồng năm 2023 được khen thưởng.

“Lãnh đạo Đảng và Nhà nước của hai quốc gia thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, cùng nỗ lực đẩy mạnh hợp tác trên mọi lĩnh vực, nhất là thúc đẩy sớm hoàn thành việc phân giới cắm mốc để đưa khu vực biên giới hai nước trở thành biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước qua lại thăm nhau ngày càng thuận lợi”, Samdech Men Sam An nêu rõ.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đại sứ quán đã trân trọng trao bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và giấy khen của Đại sứ quán tới các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực cho công tác cộng đồng, tạo việc làm cho lao động bản địa và bà con gốc Việt, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.