Xuân đến sớm với người dân khu tái định cư sau lũ Quang Bình

Đầu tháng 9/2024, người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình (Hà Giang) bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất. Để ổn định cuộc sống cho người dân, huyện đã khẩn trương triển khai dự án ổn định dân cư cho người dân vùng lũ.
Khu tái định cư cho người dân vùng lũ thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.
Khu tái định cư cho người dân vùng lũ thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân, một ngôi làng mới cho người dân vùng lũ đã hình thành, bảo đảm các tiêu chí tốt hơn nơi ở cũ. Trong những ngày cuối năm, khu tái định cư rộn vang tiếng cười, mùa xuân như đến sớm với người dân bị thiệt hại do thiên tai ở Quang Bình.

Dồn sức thi công khu tái định cư

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, đầu tháng 9, tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình xảy ra trận lũ lịch sử, nước lũ từ đỉnh núi đổ xuống kéo theo cây cối, đất đá vùi lấp nhà cửa, tài sản của 5 hộ dân; trên đỉnh núi cũng xuất hiện vết nứt dài, rộng, nguy cơ sụt sạt cao, đe doạ đến sự an toàn của 32 hộ dân.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng dự án khu tái định cư thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng dự án khu tái định cư thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Huyện đã di dời khẩn cấp 37 hộ dân đến nơi an toàn. Bố trí, sắp xếp cho người dân ở tạm tại nhà văn hoá, điểm trường, nhà người thân, đồng thời vận động cán bộ, nhân dân, các nhà hảo tâm hỗ trợ vật dụng sinh hoạt, lương thực.

Ngay sau lũ, huyện Quang Bình đã phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khu vực xảy ra sạt lở tại thôn Đồng Tâm. Qua kiểm tra xác định, khu vực này có nguy cơ sạt lở cao, không an toàn cho người dân sinh sống. Từ kết quả kiểm tra, tỉnh Hà Giang đã ban hành tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đồng Tâm.

Công ty TNHH 868 huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Công ty TNHH 868 huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Huyện ủy Quang Bình cho biết: “Trên cơ sở quyết định ban hành tình trạng khẩn cấp, huyện đã khẩn trương xây dựng dự án tái định cư cho người dân vùng lũ Đồng Tâm. Cấp ủy, chính quyền địa phương như chạy đua với thời gian để triển khai dự án với mục tiêu ổn định cuộc sống cho người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán”.

Huyện Quang Bình tiến hành rà soát, lựa chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư tại thôn Yên Lập, xã Yên Thành. Vị trí này cách nơi ở cũ của người dân 2km, thuận tiện đường giao thông, gần trung tâm xã. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vốn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đối với dự án này lại được thực hiện thuận lợi. Trong vòng một tháng, các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch xây dựng khu tái định cư đồng tình phối hợp với các ngành chức năng hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng với diện tích hơn 2ha.

Ông Hoàng Văn Thông, thôn Yên Lập, xã Yên Thành, cho biết: “Nhà nước thu hồi của gia đình tôi hơn 4.000m2 đất để xây dựng khu tái định cư, diện tích đất của gia đình hiện đang trồng cây quế, hiệu quả kinh tế cũng khá. Dù vậy, khi chính quyền địa phương đặt vấn đề thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng lũ, gia đình tôi đồng tình, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ngành chức năng thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng”.

Người dân xây dựng nhà mới tại khu tái định cư theo cùng mẫu thiết kế.

Người dân xây dựng nhà mới tại khu tái định cư theo cùng mẫu thiết kế.

Từ cuối tháng 10/2024, dự án xây dựng khu tái định cư bắt đầu được triển khai với các hạng mục như san lấp mặt bằng, xây kè, đường giao thông, điện thắp sáng, nước sinh hoạt.

Ông Vũ Ngọc Dũng, Giám đốc Công ty TNHH 868 cho biết: “Xác định tầm quan trọng của dự án, công ty đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thi công “3 ca, 4 kíp” với tình thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” để thực hiện dự án. Chúng tôi đã sớm hoàn thành công tác san ủi mặt bằng, bàn giao cho chính quyền địa phương cấp đất cho người dân xây dựng nhà mới. Đơn vị phấn đấu sẽ hoàn thiện các công trình điện, đường, nước sinh hoạt trong tháng 1/2025 để người dân có đầy đủ các điều kiện đón Tết, vui xuân”.

Hạnh phúc trong những ngôi nhà mới

Với phương châm mặt bằng xong đến đâu, bàn giao đất cho người dân làm nhà đến đó. Từ đầu tháng 11, chính quyền địa phương vận động người dân khởi công xây dựng nhà mới tại khu tái định cư.

Mỗi hộ dân được nhà nước cấp hơn 230 mét vuông đất để xây dựng nhà ở theo mẫu thiết kế chung của huyện; nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng cho 5 hộ bị mất hoàn toàn nhà cửa và tài sản; hỗ trợ 60 triệu đồng cho 32 hộ thuộc diện di dời khẩn cấp.

Các hộ dân đang hoàn thiện nhà mới.

Các hộ dân đang hoàn thiện nhà mới.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, huyện Quang Bình và xã Yên Thành đã thành lập tổ công tác, thường xuyên có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thi công khu tái định cư; hỗ trợ người dân xây nhà mới. Trong quá trình xây dựng nhà ở, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân ngày công lao động.

Ông Phàn Văn Cảnh, Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, cho biết: “Hầu hết các hộ dân đều xây dựng nhà mới với kinh phí từ 200 triệu trở lên, nhiều hộ cũng gặp khó khăn do số tiền hỗ trợ của nhà nước chỉ đáp ứng được một phần kinh phí. Tuy nhiên, các hộ vẫn cố gắng đi vay mượn anh em, họ hàng để nhanh chóng hoàn thiện nhà mới tại khu tái định cư bởi trong quá trình làm nhà, bà con có sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, người dân”.

Gia đình bà Phàn Thị Chập là một trong 5 hộ ở thôn Đồng Tâm có nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng đến thời điểm hiện tại, bà Chập cũng đã hoàn thành xây dựng nhà mới tại khu tái định cư.

“Để xây được ngôi nhà mới khang trang, tôi nhận được sự hỗ trợ, động viên rất lớn của cấp uỷ, chính quyền địa phương. Ngoài tiền hỗ trợ của nhà nước, nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm cũng đến hỗ trợ, động viên tinh thần và vật chất. Đó là động lực giúp tôi xây nhà mới cũng như cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, bà Phàn Thị Chập tâm sự.

Chị Sùng Thị Mai đã hoàn thiện ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng.

Chị Sùng Thị Mai đã hoàn thiện ngôi nhà trị giá 300 triệu đồng.

Còn đối với gia đình chị Sùng Thị Mai, ngoài tiền hỗ trợ của nhà nước, gia đình chị vay mượn thêm để hoàn thiện ngôi nhà mới tại khu tái định cư rất khang trang, trị giá khoảng 300 triệu đồng. Chị Sùng Thị Mai tâm sự: “Được nhà nước cấp đất để ở, được hỗ trợ tiền để làm nhà, có vay mượn thêm cũng sẽ trả được. Quan trọng là mình được sống ở nơi an toàn, yên tâm lao động để phát triển kinh tế gia đình. Không những thế, nơi ở mới còn rất thuận tiện vì gần trung tâm xã, các cháu đi học không phải đi xa, có đủ điện, nước, đường giao thông, mọi điều kiện đều tốt hơn nơi ở cũ”.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, đến nay 37 hộ dân đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở tại khu tái định cư, đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để dọn về nhà mới trong những ngày đầu năm 2025.

"Khi hoàn thành, khu tái định cư cho người dân vùng lũ thôn Đồng Tâm sẽ thành điểm mẫu trong xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn toàn huyện. Để trở thành hình mẫu, ngoài việc đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, huyện cũng chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền xã quan tâm vận dụng, lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ cho người dân có điều kiện, nguồn lực về đất đai, nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống".

Đồng chí Đào Quang Diệu, Quyền Bí thư Huyện ủy Quang Bình

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".