Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Hà Giang

Sáng 12/9, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đi kiểm tra công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tại Hà Giang.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đã nghe lãnh đạo tỉnh Hà Giang báo cáo về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra.

Theo đó, từ ngày 7-9/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn diện rộng dẫn đến tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở nhiều địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân.

Cụ thể, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương. Mưa lũ cũng khiến 1.196 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có nhiều nhà bị sập hoàn toàn, nhiều gia đình phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở cao. Hơn 1.620ha lúa, ngô, cây hoa màu bị ngập úng, gẫy đổ, ảnh hưởng đến năng suất; gần 57ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và nhiều gia súc, gia cầm bị chết, bị nước cuốn trôi.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi người dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết thăm hỏi người dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang.

Mưa lớn cũng gây tình trạng sạt lở đất tại hàng trăm điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên huyện, liên thôn với khối lượng đất đá hàng nghìn mét khối, nhiều địa phương bị cô lập; nhiều công trình kênh mương, trường học bị hư hỏng.

Ước thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 105 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng với phương châm "4 tại chỗ" để khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ chức cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ có nhà bị đổ, lũ cuốn trôi, hộ ở vùng ngập sâu.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra khu vực sạt lở đất tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra khu vực sạt lở đất tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình.

Các địa phương cũng đã bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà, đồng thời huy động các lực lượng giúp người dân dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó huy động nhân lực, máy móc để khơi thông các tuyến đường bị ách tắc do sạt lở đất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng đề nghị đoàn công tác báo cáo với Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Hà Giang khắc phục những thiệt hại nặng nề do mưa, lũ gây ra. Riêng về cơ sở hạ tầng, từ đầu năm 2024 đến nay Hà Giang thiệt hại hơn 980 tỷ đồng.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, động viên ông Vàng Chẩn Lù, thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình bị mất nhà do mưa lũ.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ, động viên ông Vàng Chẩn Lù, thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình bị mất nhà do mưa lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Hà Giang trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống thiên tai. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác dự báo tình hình, chủ động triển khai các giải pháp, do đó, dù xảy ra nhiều điểm lũ lụt, sạt lở đất nhưng đã hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị tỉnh cần quan tâm, thực hiện ngay một số nhiệm vụ đó là: Hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm và chỗ ở cho những gia đình bị mất nhà do mưa lũ, không để người dân không có chỗ ở và thiếu đói.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

Cùng với đó là tiến hành rà soát để di dời những hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn tại các khu tái định cư. Huy động nguồn lực và các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời đến nơi ở mới.

Sau mưa lũ, sạt lở đất, các địa phương trong tỉnh cần quan tâm đến việc đưa học sinh đến trường; chú ý công tác vệ sinh môi trường; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đối với những kiến nghị của tỉnh, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết ghi nhận và giao cho các cơ quan tổng hợp để báo cáo với Trung ương.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Thượng tướng Trình Văn Quyết cùng đoàn công tác đã đến, thăm hỏi, động viên, tặng quà người dân xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang và thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình. Đây là 2 địa phương bị thiệt hại nặng do mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.