Xử lý nợ xấu trong bối cảnh mới

Trong tiến trình phục hồi và tăng tốc của nền kinh tế, câu chuyện nợ xấu một lần nữa nổi lên như một điểm nghẽn cần được xử lý một cách thực chất, bài bản và đồng bộ. Đây không chỉ là vấn đề nội tại của hệ thống ngân hàng, mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng luân chuyển dòng vốn, huyết mạch của nền kinh tế.

Toàn cảnh tọa đàm.
Toàn cảnh tọa đàm.

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức tọa đàm “Nợ xấu trong bối cảnh mới”, đặt ra hàng loạt vấn đề cấp thiết cả về thực tiễn lẫn chính sách. Những đánh giá, cảnh báo và đề xuất tại tọa đàm cho thấy, xử lý nợ xấu đang bước vào một giai đoạn mới với nhiều thách thức phức tạp hơn so với trước đây.

Nợ xấu: nguồn lực “đóng băng” cần được giải phóng

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh là rất lớn. Tuy nhiên, một phần không nhỏ nguồn lực lại đang bị “đóng băng” trong các khoản nợ xấu chưa được xử lý triệt để.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, nợ xấu không chỉ là vấn đề riêng của ngành ngân hàng mà còn tác động trực tiếp đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế. Khi nợ xấu gia tăng, ngân hàng buộc phải trích lập dự phòng lớn hơn, qua đó làm giảm dư địa cho vay và đẩy chi phí vốn lên cao.

Đáng chú ý, quy mô nợ xấu nếu tính đầy đủ bao gồm nợ xấu nội bảng, nợ đã xử lý rủi ro nhưng chưa thu hồi và các khoản nợ tiềm ẩn có thể lên tới hàng triệu tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ, phản ánh áp lực thực sự đối với hệ thống tài chính.

Nhìn ở góc độ khác, đây cũng chính là một “kho dự trữ” nguồn lực. Nếu được xử lý hiệu quả, phần vốn này có thể quay trở lại nền kinh tế, góp phần giảm chi phí cho hệ thống ngân hàng và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn. Vấn đề đặt ra không còn là có xử lý nợ xấu hay không, mà là xử lý như thế nào để nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn.

Bối cảnh hiện nay khác biệt đáng kể so với giai đoạn trước. Sau khi Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu hết hiệu lực, nền kinh tế lại phải đối mặt với nhiều biến động: tác động kéo dài của dịch bệnh, suy giảm tăng trưởng toàn cầu, bất ổn địa chính trị và những khó khăn nội tại của doanh nghiệp. Những yếu tố này đã làm gia tăng rủi ro tín dụng. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ và dòng tiền, kéo theo khả năng trả nợ suy giảm. Nợ xấu vì thế có xu hướng tăng lên, cả về quy mô lẫn mức độ phức tạp.

img-7839-1879.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng phát biểu.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản, một lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với tín dụng ngân hàng cũng đang trong giai đoạn điều chỉnh, khiến việc xử lý tài sản bảo đảm càng trở nên khó khăn.

Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất rằng, áp lực nợ xấu trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng nếu không có các giải pháp đủ mạnh và kịp thời. Đây là cảnh báo cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, thay vì coi nợ xấu là vấn đề có thể tự “hấp thụ” theo chu kỳ kinh tế.

Cần tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ khung pháp lý

Một trong những vấn đề nổi bật được chỉ ra là những vướng mắc trong khuôn khổ pháp lý và quá trình thực thi.

Mặc dù Luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng trao thêm quyền cho ngân hàng như quyền thu giữ tài sản bảo đảm, nhưng trên thực tế, việc triển khai vẫn chưa thông suốt.

Quá trình thu giữ và xử lý tài sản bảo đảm vẫn gặp nhiều trở ngại. Các thủ tục như sang tên tài sản sau đấu giá, hay thi hành án, thường kéo dài và phát sinh tranh chấp. Không ít trường hợp xuất hiện các tranh chấp mang tính trì hoãn, gây khó khăn cho tổ chức tín dụng trong việc thu hồi nợ.

“Ở đây, vấn đề không chỉ nằm ở quy định pháp luật, mà còn ở sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Sự thiếu đồng bộ giữa cơ quan thi hành án, chính quyền địa phương và tổ chức tín dụng đã khiến tiến độ xử lý nợ xấu bị chậm lại”, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ. Do đó, nếu không giải quyết được “nút thắt” này, mọi nỗ lực về chính sách sẽ khó phát huy hiệu quả trong thực tế.

Ngoài ra, một điểm yếu khác của hệ thống hiện nay là thị trường mua bán nợ chưa phát triển tương xứng với nhu cầu. Số lượng nhà đầu tư tham gia thị trường còn rất hạn chế, chủ yếu là các ngân hàng, công ty quản lý tài sản và một số tổ chức nhà nước. Sự thiếu vắng các nhà đầu tư tư nhân khiến thị trường kém sôi động, chưa huy động được nguồn lực xã hội.

img-7840-9513.jpg
Tiến sĩ Cấn Văn Lực phát biểu tại toạ đàm.

Trong khi đó, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, một thị trường mua bán nợ phát triển sẽ giúp phân tán rủi ro, tăng thanh khoản và thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu diễn ra nhanh hơn.

Theo Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính-tiền tệ Quốc gia, cần cho phép mua bán nợ theo giá thị trường, kể cả dưới giá sổ sách, nhằm thúc đẩy giao dịch và luân chuyển dòng vốn. Đồng thời, cần phát triển các công cụ như chứng khoán hóa nợ và xây dựng sàn giao dịch chuyên biệt.

Bên cạnh đó, việc hoàn thiện thể chế, mở rộng quyền cho các chủ thể tham gia, tăng minh bạch thông tin và phát triển thị trường thứ cấp là những yếu tố then chốt. “Nếu không có cải cách mạnh mẽ, áp lực nợ xấu sẽ tiếp tục gia tăng và ảnh hưởng đến an toàn hệ thống tài chính”, Tiến sĩ Lực cảnh báo.

Tại tọa đàm, các diễn giả cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, tăng cường phối hợp liên ngành, nâng cao tính minh bạch của dữ liệu thị trường và mở rộng quyền cho các chủ thể tham gia. Trong đó, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt. Khi thông tin không đầy đủ, nhà đầu tư sẽ e ngại, thị trường khó phát triển, và nợ xấu tiếp tục bị “giam giữ” trong hệ thống.

Cùng với đó, vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) cần được nâng cao như một thiết chế trung tâm trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu. Không chỉ dừng ở chức năng “gom nợ”, VAMC cần được trao thêm công cụ và quyền hạn để tham gia sâu hơn vào thị trường, từ định giá, tái cơ cấu đến phân phối tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/10: Cổ phiếu ngân hàng nâng đỡ thị trường, VN-Index phục hồi hơn 7 điểm

Phiên giao dịch ngày 16/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự phục hồi tích cực. VN-Index tăng 0,45%, lên 1.705,91 điểm, nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng cùng diễn biến tích cực của cổ phiếu bán lẻ và bảo hiểm. Dù sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản giảm và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 559 tỷ đồng.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Toàn cảnh một buổi làm việc của đoàn chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam. (Ảnh: JICA)

Hợp tác Việt-Nhật về nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật “Nâng cao năng lực thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam”, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC) cử đoàn chuyên gia lần thứ 10 công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ ngày 9-15/10/2026.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. (Ảnh: DƯƠNG NGỌC)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư cảnh giác với thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Ủy ban chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân tham gia thị trường chứng khoán cần thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đồng thời cảnh báo hành vi đưa tin sai sự thật về hoạt động chứng khoán sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: MAI NGỌC)

Hướng tới hệ sinh thái thanh toán số thông minh, liền mạch, an toàn

Hạ tầng thanh toán đang được mở rộng mạnh mẽ từ nội địa ra khu vực và quốc tế, nhằm nâng cao trải nghiệm xuyên suốt cho người dùng. Cùng với đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thiết lập các cơ chế "bảo vệ không khoảng cách" để bảo đảm an toàn cho tài sản và dữ liệu trước sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao.

Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: P.LOAN)

Phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công

Việc phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với các tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, phòng ngừa thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương trong giai đoạn mới.

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 13/10: VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Kết phiên 13/10, VN-Index giảm nhẹ 1,56 điểm (-0,09%) về mức 1.719,42 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 433,6 tỷ đồng trên HoSE trong phiên hôm nay.

Ngân hàng chính sách xã hội Tuy Phước tích cực cho vay vốn tại mạng lưới điểm giao dịch xã.

Giữ "dòng chảy" mạch vốn tín dụng chính sách ở Tuy Phước

Dòng vốn tín dụng chính sách luôn chảy đều đặn, lan tỏa trong từng cánh đồng, vườn cây, đem lại cuộc sống no đủ cho người dân vùng đồng bằng duyên hải Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), góp phần đưa địa phương này trở thành điểm sáng về giảm nghèo bền vững giữa khu vực miền trung.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 12/10: VN-Index mất hơn 14 điểm, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 12/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi VN-Index giảm 14,11 điểm (-0,81%), xuống mức 1.720,98 điểm. Đà giảm mạnh của nhóm bất động sản, dầu khí cùng hoạt động bán ròng hơn 615 tỷ đồng của khối ngoại đã khiến thị trường nghiêng về sắc đỏ.

Cục Thuế chúc mừng và trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 cho Công ty trách nhiệm hữu hạn FPT IS. (Ảnh: Cục Thuế)

Cục Thuế trao Giấy khen về tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) tổ chức thăm hỏi, chúc mừng và trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế cho các doanh nghiệp tuân thủ chính sách, pháp luật thuế năm 2025, ghi nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội.

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.