Xếp hạng di tích cấp quốc gia Núi lửa Nâm B’Lang ở Đắk Nông

Ngày 27/12, Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Núi lửa Nâm B’Lang, xã Buôn Choáh và xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Quyết định và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Núi lửa Nâm B’Lang, xã Buôn Choáh và xã Nam Đà cho huyện Krông Nô.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh trao Quyết định và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Núi lửa Nâm B’Lang, xã Buôn Choáh và xã Nam Đà cho huyện Krông Nô.

Núi lửa Nâm B’Lang (còn có tên gọi khác là Núi lửa Chư R’luh), thuộc địa phận xã Buôn Choáh và xã Nam Đà. Đây là núi lửa được tạo thành trong giai đoạn cuối của lịch sử phát triển địa chất - Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Đây là núi lửa duy nhất trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông tạo ra hệ thống hang động dung nham, có quy mô và độc đáo bậc nhất Đông Á.

Theo khảo sát, nghiên cứu của các nhà khoa học, quá trình hoạt động các dòng dung nham từ miệng Núi lửa Nâm B’Lang chảy về tất cả các hướng khác nhau (Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Đông Nam).

Đến nay, phát hiện được 4 hệ thống hang động, gồm 50 hang động có đặc điểm phân bố và cơ chế tạo thành hang, cửa hang phong phú, đa dạng và đẹp. Có nhiều hang phân bố ở tầng nông, nhưng cũng có nhiều hang phân bố ở tầng sâu hàng chục mét.

Núi lửa Nâm B’Lang, phân bố ở độ cao khoảng 601m so với mực nước biển với chiều sâu miệng núi lửa khoảng 59m. Trục dài núi khoảng 160m, trục ngắn khoảng 100m; diện tích miệng núi lửa khoảng 4ha, diện tích núi lửa khoảng 1,6km2.

Khu vực Núi lửa Nâm B’Lang nằm gần các bon, buôn giàu truyền thống văn hóa của các dân tộc M’nông, Ê đê… với các lễ hội, nghề truyền thống và các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng tạo thuận lợi để kết nối tour, tuyến du lịch, khai thác và phát triển du lịch trong tương lai.

Ngày 12/3/2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 611 xếp hạng Di tích quốc gia đối với Danh lam thắng cảnh Núi lửa Nâm B’Lang, xã Buôn Choáh và xã Nam Đà.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm xây dựng phương án quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy giá trị các di tích, danh thắng, di sản để cùng chung tay bảo vệ và phát huy các giá trị của di tích.

Đồng thời đồng chí khẳng định, Núi lửa Nâm B'Lang là một danh lam thắng cảnh có giá trị đặc biệt, hiếm có, vừa mang vẻ đẹp tự nhiên của tạo hóa, vừa ẩn chứa nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học (địa chất, địa mạo,...) tiêu biểu của tỉnh Đắk Nông. Danh lam thắng cảnh Núi lửa Nâm B'Lang, xã Buôn Choáh và xã Nam Đà, được xếp hạng di tích cấp Quốc gia là vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông. Đây là dịp để tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh và khẳng định giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.

Để bảo tồn, phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh Núi lửa Nâm B'Lang nói riêng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông nói chung các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với các ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu để làm sáng tỏ hơn các tầng ý nghĩa, xác lập và đánh giá đầy đủ giá trị các di sản địa chất trong vùng Công viên địa chất Đắk Nông. Đi đôi với đó xây dựng các chương trình du lịch đến với danh thắng và các di tích, danh thắng khác trên địa bàn, tạo thành một chuỗi điểm du lịch trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông và của tỉnh Đắk Nông.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Lâm Đồng thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách.

Nền tảng cốt lõi để nâng cao sức hút điểm đến

Trong xu thế phát triển du lịch xanh và bền vững, Lâm Đồng xác định văn hóa là nền tảng cốt lõi để nâng cao sức hút điểm đến, góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội. Việc khai thác hợp lý, hiệu quả di sản sẽ góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, nâng tầm thương hiệu du lịch địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Đal tăng gia sản xuất sau giờ tuần tra, huấn luyện.

Ấm áp tình quân-dân

Ở vùng biên giới xa xôi tỉnh Quảng Ngãi, những người lính biên phòng vẫn ngày đêm bám trụ từng tấc đất, bản làng, giúp đồng bào thiểu số nơi đây ổn định cuộc sống. Bao năm qua, dấu chân của những người lính Đồn Biên phòng Mo Rai, Ia Đal, Sa Thầy in đậm ở vùng núi cao xanh thẳm.

Niềm vui được mùa của người dân xã Ia Mơ.

“Mùa vàng” trù phú miền biên cương

Dọc đường lên miền biên ải Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, những vạt cỏ đuôi chồn, xuyến chi chạy dài ngút mắt. Tất cả như lời mời gọi, đưa du khách ghé thăm vùng đất từng một thời khó khăn, cách trở, hiện đang từng bước chuyển mình đổi thay.

Những gian hàng miễn phí được bố trí trong khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Ia Pnôn.

Tết nghĩa tình nơi phên dậu Tổ quốc

Giáp Tết Bính Ngọ 2026, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai trở nên rộn ràng hơn, khi những người lính biên phòng cùng chính quyền, các nhà hảo tâm mang quà Tết, bánh chưng xanh, nhu yếu phẩm đến tận nơi, trao tặng bà con. Không khí sum vầy, tiếng cười xen lẫn lời chào thân tình, tạo nên bức tranh xuân ấm áp, nghĩa tình nơi biên giới.

Tháp Yang Prong (Thần lớn) hay còn được người dân địa phương gọi là tháp Chàm Rừng xanh nằm ở thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk.

Huyền bí tháp Chàm giữa lòng Tây Nguyên

Tháp Yang Prong (Thần lớn) còn được gọi là tháp Chàm Rừng xanh, nằm ở thôn 5, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk là tháp Chàm duy nhất được tìm thấy còn nguyên vẹn trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.

Đắk Lắk kêu gọi thu hút đầu tư phát triển du lịch cảnh quan, sinh thái, môi trường và truyền thống văn hóa.

Mở rộng không gian tiềm năng, tăng sức hút đầu tư

Tỉnh Đắk Lắk là trung tâm sản xuất các loại nông sản, trái cây có giá trị kinh tế cao như: Cà-phê, hồ tiêu, mắc ca, sầu riêng... Với địa hình rộng lớn, trải dài từ tây sang đông, gắn kết tự nhiên giữa rừng với biển, hiện Đắk Lắk đang mở ra nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Người Mạ ở thôn Tố Lan có việc làm ổn định tại xưởng chế biến sản phẩm từ tầm vông.

Nâng cao giá trị của cây tầm vông

Vùng đất Đạ Tẻh vốn nổi danh là vựa lúa trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, nay còn được biết đến với nghề chế biến tầm vông (một loài cây thuộc họ tre, nứa) và đan lát song, mây. Thời gian qua, những rừng tầm vông xanh tốt trở thành nguồn sinh kế ổn định của đồng bào Mạ ở thôn Tố Lan.

Mô hình góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Thời gian gần đây, ở miền đất đại ngàn Tây Nguyên, nhiều người trẻ các dân tộc thiểu số đã kể những câu chuyện của làng buôn mình, của tộc người mình bằng nhiều phương thức mới. Cách làm này vừa góp phần bảo tồn những giá trị xưa cũ, vừa cải thiện đời sống của người dân trên miền cao nguyên một cách bền vững.

Quân chủng Phòng không Không quân khen thưởng các cá nhân tham gia hỗ trợ cứu nạn vụ rơi máy bay Yak-130. (Ảnh: Quân chủng Phòng không Không quân)

Khen thưởng cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu hỗ trợ cứu nạn trong vụ tai nạn máy bay của Trung đoàn 940

Ngày 29/1, đại diện Cục Chính trị Quân chủng Phòng không-Không quân, Trường Sĩ quan Không quân, đã đến để thăm hỏi, trao giấy khen và tặng quà các cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn vụ tai nạn máy bay của Trung đoàn 940 xảy ra vào sáng 28/1 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết nhân viên tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Đoàn công tác Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, chúc Tết người dân, nhân viên

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Trưởng đoàn công tác đã đến kiểm tra, thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên đang làm việc tại khu vực phía đông của tỉnh. Tham gia đoàn công tác có ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lưu Văn Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo sở, ngành.

Điệu xoang vui tươi trong nhịp chiêng tại lễ cầu mùa của người M'Nông ở Lâm Đồng.

Lễ cầu mùa của người M’Nông

Tây Nguyên vào mùa khô, những chiếc lá pơ lang lả tả rơi nhường chỗ cho những chùm hoa đỏ rực, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của mùa Xuân cao nguyên. Lễ cầu mùa (nhô ndah) của người M’Nông ở Lâm Đồng cũng diễn ra khi mùa vụ kết thúc, lúa đã đóng vào cót chất đầy trong kho.