Xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu vững chắc

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3đã chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng và tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tham quan mô hình huấn luyện tại Lễ ra quân huấn luyện cơ quan Quân khu năm 2025. (Ảnh ĐỨC VIỆT)
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tham quan mô hình huấn luyện tại Lễ ra quân huấn luyện cơ quan Quân khu năm 2025. (Ảnh ĐỨC VIỆT)

Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về nhiều mặt, nhất là về quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng và toàn dân, hoàn thành 115,4% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòngan ninh cho các đối tượng, mở rộng bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc tôn giáo, trưởng các dòng họ, chủ nhà hàng, doanh nghiệp, chủ tàu thuyền...

Đảng ủy Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy trên địa bàn lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc.

Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, Phòng thủ dân sự các cấp thường xuyên được kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp và hiệu quả.

Tiềm lực, thế trận phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, đặc biệt là tiềm lực kinh tế, chính trị-tinh thần, thế trận quân sự, thế trận lòng dân được củng cố và tăng cường.

Các công trình phòng thủ trong căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần-kỹ thuật, sở chỉ huy các cấp, chốt chiến đấu dân quân thường trực tuyến biên giới đất liền được quan tâm đầu tư xây dựng gắn với phòng thủ dân sự, tạo lập thế trận rộng khắp, liên hoàn, vững chắc.

Lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, củng cố cơ sở hạ tầng; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tuyến biên giới trên bộ, tạo lớp “phên giậu” vững chắc bảo vệ Tổ quốc; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, nhất là thời điểm phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chương trình: xóa nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội... được triển khai sâu rộng, có hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội-nền tảng cốt lõi xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu “tinh, gọn, mạnh”, kịp thời thành lập, giải thể, điều chuyển, sáp nhập, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị; ưu tiên điều chỉnh quân số cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu, biên giới, hải đảo, đưa quân số cơ quan Quân khu giảm 12,93% so với đầu nhiệm kỳ, từng bước khắc phục mất cân đối giữa cơ quan, đơn vị, giữa lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên.

Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức cơ quan quân sự địa phương; tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao; dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, nhiệm vụ, phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến, chú trọng tác chiến phòng thủ, bảo vệ biên giới, biển, đảo.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương, bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, đúng đối tượng, địa bàn tác chiến.

Kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng huấn luyện với thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội.

Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức diễn tập, tăng cường diễn tập thực binh có bắn đạn thật, diễn tập tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng gắn với tác chiến phòng thủ Quân khu.

Cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành 100% số chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh; chất lượng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là ở các xã, phường trọng điểm về quốc phòng và các cơ quan, doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.

Hướng tới Kỷ niệm 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Quân khu (31/10/1945-31/10/2025), phát huy kết quả, thành tích đã đạt được và truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng”, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, Lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết tâm xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, luật, nghị định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam và các chiến lược chuyên ngành...

Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch, đề án xây dựng phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng và toàn dân.

Triển khai có hiệu quả công tác dân vận, tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở vững mạnh; giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; phòng chống, khắc phục thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, điều chỉnh thế trận quân sự gắn với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội vùng. Trong đó, ưu tiên xây dựng các công trình trọng điểm, có tính lưỡng dụng cao.

Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành phố của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội; quy hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch hệ thống công trình phòng thủ giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Với quyết tâm chính trị và tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu; sự phối hợp, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân các địa phương, thế trận phòng thủ Quân khu 3 được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.