Xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp  tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng)

Từ khi trên địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng) triển khai các dự án giao thông đô thị lớn như ngã năm - sân bay Cát Bi, đường Lạch Tray- Hồ Ðông, nhất là dự án đường Ðông Khê 2 được khởi động, tình trạng sử dụng đất nông nghiệp ở hai phường Ðằng Giang và Ðông Khê để xây dựng nhà ở trái phép diễn ra khá nghiêm trọng. Ðất ruộng trồng lúa và rau màu bị xây tường ngăn, chia lô làm nhà ở. Nghiêm trọng hơn có hàng dãy nhà xây kiên cố hai, ba tầng và tình trạng mua đi, bán lại những căn nhà, lô đất này một cách ngang nhiên, gây bức xúc trong nhân dân và hệ lụy nặng nề cho quá trình xử lý giải tỏa mặt bằng phục vụ các dự án mở mang giao thông đô thị mà thành phố đang triển khai.

Ngang nhiên xây nhà kiên cố trên đất nông nghiệp

Chúng tôi có mặt tại phường Ðông Khê và Ðằng Giang (quận Ngô Quyền) trên những diện tích ruộng đất được giao cho các hộ dân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp (đất 03) để trồng lúa và rau màu trước đây đã không thấy bóng dáng bờ, thửa đâu nữa. Thay vào đó là những tường gạch xây ngăn chia lô, những móng nhà đang lập và hàng loạt nhà hai, ba tầng, kiên cố, đang khẩn trương hoàn thiện giai đoạn cuối, có nhà đã hoàn thành và có người ở.  

Theo kết quả điều tra, khảo sát, tại khu vực cánh đồng Ðình Vàng, thuộc phường Ðông Khê có doanh nghiệp (Công ty TNHH Khánh Minh) tiến hành xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Rầm rộ nhất là tại khu vực đất ruộng Ðồng Linh, phường Ðằng Giang. Tại khu vực này, theo thống kê có tới 52 công trình xây dựng trái phép. Trong đó có 24 trường hợp xây dựng nhà ở trên diện tích hơn 1.000 m2 tại đất công do UBND phường quản lý (quỹ đất 5%, đất công ích) nằm dọc tuyến đường giáp khu nhà của Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố. Các ngôi nhà này nhỏ nhất có diện tích 18 m2, nhưng cũng có nhà có diện tích tới 100 m2. Ngoại trừ bốn ngôi nhà xây dựng từ giữa năm 2009, còn lại phần lớn là xây dựng vào dịp cuối năm 2010.

Nhưng các ngôi nhà được xây dựng 'hoành tráng' nhất là ở khu đất nông nghiệp nằm ven ngõ 89 An Ðà thuộc tổ 2 An Ðà Ngoại, phường Ðằng Giang. Tại đây có 28 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của HTX nông nghiệp Ðằng Giang và đất nông nghiệp của HTX giao cho xã viên năm 1999. Trong số đó, 17 công trình nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh và 11 công trình xây tường bao quây trên đất ruộng. Ðáng chú ý, có hộ ông Nguyễn Văn Thành xây dựng ba gian nhà trên diện tích 190 m2, gồm một gian ba tầng và hai gian hai tầng; hộ ông Lê Tiến Lực xây dựng ba gian nhà ba tầng trên diện tích 137 m2... Nhiều công trình nhà được xây dựng quy mô, cao tầng và tình trạng mua đi, bán lại các diện tích đất và nhà ở khu vực này diễn ra khá sôi động. Một số người từ nơi khác đến thấy giá đất 'mềm' đã mua để 'đầu tư' hoặc xây nhà để ở hoặc bán kiếm lợi.

Hầu hết các trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra trong năm 2010 và mấy tháng đầu năm 2011. Ðể xảy ra tình trạng này, trước hết trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương đã buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, không xử lý và ngăn chặn kịp thời. Tình trạng thêm diễn biến phức tạp khi có tin đồn đất tại khu vực này sẽ được Nhà nước hợp thức hóa, cấp sổ đỏ.

Xử lý nghiêm các vi phạm

Qua tìm hiểu, được biết, sự việc bắt đầu từ khi thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đường Ðông Khê 2 vào tháng 5-2007 và công bố công khai tháng 8-2007. Theo đó, đường Ðông Khê 2 - tuyến giao thông quan trọng của thành phố nhằm giảm tải cho tuyến đường Cầu Ðất - Lạch Tray sẽ được xây dựng. Nguồn vốn đầu tư công trình khoảng một nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn thu từ đấu giá diện tích đất nông nghiệp xen, kẹt hai bên đường. Dự án được giao cho Ban quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải thực hiện. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, dự án chưa được triển khai. Vì vậy, việc mua, bán đất nông nghiệp ngấm ngầm diễn ra ở khu vực này. Mới đây, nhiều hộ dân đua nhau xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Những người mua gom được nhiều diện tích đất nông nghiệp thì đầu tư xây dựng các lô nhà liền kề để bán kiếm lời...

Trước tình hình trên, cuối tháng 2-2011, UBND quận Ngô Quyền đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ 24 công trình xây dựng trái phép tại Ðồng Linh, phường Ðằng Giang, khu vực nằm dọc tuyến đường giáp khu nhà của Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố. Toàn bộ các công trình trên được xây dựng trên đất nông nghiệp, vi phạm quy hoạch đường Ðông Khê 2 đã được phê duyệt và công bố. Mới đây, ngày 24-3, quận Ngô Quyền tiếp tục tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng do Công ty TNHH Khánh Minh làm chủ đầu tư tại cánh đồng Ðình Vàng, phường Ðông Khê. Toàn bộ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không đủ điều kiện cấp phép xây dựng.

Hiện còn 28 trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp cũng tại khu Ðồng Linh, phường Ðằng Giang chưa được xử lý. Ðây cũng là những diện tích đất nằm trong diện tích phải thu hồi, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Ðông Khê 2.

Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Nguyễn Xuân Phi khẳng định, chính quyền quận sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp và nằm trong quy hoạch thực hiện dự án đường Ðông Khê 2. Ðồng thời quận sẽ xem xét trách nhiệm quản lý của chính quyền cơ sở và các ngành có liên quan; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hoặc tiếp tay cho việc xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp. Ðây là việc cần thiết góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án công trình giao thông trọng điểm của thành phố, vừa là bài học kinh nghiệm để qua đó tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu lực của bộ máy chính quyền cấp cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Bị can Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Văn Toàn (từ trái qua).

Khởi tố các đối tượng ném bom xăng vào nhà người phụ nữ

Ngày 1/5, Công an xã Phú Tân, tỉnh An Giang, cho biết cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 2007, ngụ xã Phú Tân) và Lê Văn Toàn (sinh năm 2004, cùng địa phương) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5

Trong tháng 5, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật như: Sử dụng dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời trên ứng dụng định danh quốc gia VNelD; sử dụng thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng; tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới…

Ảnh minh họa.

Bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh

Mới đây, Chính phủ đã ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý của 7 bộ. Theo đó, sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm hai Nghị quyết của Chính phủ, 155 Nghị định và 6 Quyết định của Thủ tướng.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đối tượng Thạch Chanh Tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vĩnh Long bắt đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước

Sáng 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt và khám xét tại nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra, sinh ngày 1/9/1972, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Nhiều bị cáo được đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Chiều 28/4, tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Đưa, nhận, môi giới hối lộ” xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (cũ), đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với những bị cáo có đơn kháng cáo. 

Nhóm thanh thiếu niên che biển số xe.

Đồng Tháp: Nhóm thanh thiếu niên che biển số nhằm trốn tránh phạt nguội

Chiều 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với 7 thanh thiếu niên điều khiển xe mô-tô sử dụng chất liệu khác dán lên chữ, số của biển số xe, bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn về tiếng ồn, không gương chiếu hậu bên trái người điều khiển và không có giấy phép lái xe.