Xây dựng nhà mới ở khu tái định cư dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Sau khi hoàn thành các khu tái định cư, tỉnh Quảng Ngãi vận động nhân dân trong vùng dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn vào các khu tái định cư để xây dựng nơi ở mới, ổn định cuộc sống.
Nhiều hộ dân vào khu tái định cư Bàu Lề xây dựng nhà ở để sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.
Nhiều hộ dân vào khu tái định cư Bàu Lề xây dựng nhà ở để sớm bàn giao mặt bằng dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Cùng xây nhà định cư nơi ở mới

Sau khi nhận đất trong khu tái định cư Bàu Lề ở phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, ông Phạm Thanh Bình cùng hai con trai thuê đội thợ xây nhà mới. Sau hơn hai tuần thi công, móng nền hai căn nhà đã hoàn thành, đội thợ bắt đầu phần xây nhà thô trên diện tích 200m2. Khu vườn nhà 400m2 nơi ở cũ của gia đình ông Bình cách đó không xa nằm trong phạm vi hạng mục cầu vượt thuộc dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Được bố trí 200m2 tại khu tái định cư Bàu Lề, ông xây hai căn nhà cho con và gia đình cùng ở nơi mới. Các thủ tục được hoàn tất nhanh chóng, ông chờ nhận tiền để nhanh chóng hoàn thành căn nhà xây kiên cố trong năm nay.

“Tôi cũng lo làm nhà nhanh cho xong sớm. Hiện vẫn chưa có tiền đền bù nên tôi ứng trước vật liệu xây nhà, khi nào có tiền thì trả sau. Cũng mong địa phương chi trả tiền sớm để làm nhà. Chủ trương chung vì công trình lớn thì chúng tôi đồng ý di dời thôi”, ông Bình chia sẻ.

Ông Phạm Thanh Bình làm nhà mới để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc
Ông Phạm Thanh Bình làm nhà mới để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc

Khu tái định cư Bàu Lề, phường Nguyễn Nghiên bố trí tái định cư cho 9 hộ gia đình nằm trong phạm vi thi công tuyến chính, cầu vượt của dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Đến nay, ngành chức năng đã thực hiện công tác bồi thường 9 hộ; trong đó, 7 hộ được hỗ trợ tái định cư. Hiện các hộ đã nhận đất tái định cư và nhanh chóng làm nhà ở để di dời, bàn giao mặt bằng vào cuối năm nay.

Ở khu tái định cư Đồng Bà Thơi, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, 24 hộ dân cũng đã tập trung xây dựng nhà cửa, chuẩn bị chuyển về nơi ở mới. Gắn bó nhiều năm ở nơi cũ, bà Nguyễn Thị Sự cùng bà con lối xóm cùng về khu dân cư mới rộng 10ha của huyện. Đã bắt đầu mùa mưa nhưng gia đình bà vẫn quyết định làm nhà để kịp giao mặt bằng cho địa phương theo cam kết. Năm mới, bà cùng gia đình sẽ có nhà kiên cố, khang trang hơn trước. “Lo làm nhà nhanh về sớm trong năm nay. Đầu năm tới là có nhà mới rồi. Trước sau gì cũng đi thì thôi làm luôn cho xong”, bà Sự khẳng định.

Vận động nhân dân vào khu tái định cư

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông, giai đoạn 2021-2025 có chiều dài toàn tuyến 60,3km; qua địa bàn các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ. Để xây dựng tuyến cao tốc đi qua, tỉnh Quảng Ngãi thu hồi 494,6 ha; trong đó, huyện Tư Nghĩa 37,7ha, huyện Nghĩa Hành 142 ha; huyện Mộ Đức 93,5 ha và thị xã Đức Phổ 221 ha.

Tỉnh Quảng Ngãi có gần 5.500 hộ gia đình, tổ chức, cá nhân nằm trong phạm vi mặt bằng dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Hơn 1.700 hộ dân được bố trí tái định cư tại các khu dân cư mới của 4 huyện, thị xã. Để sớm hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng cho dự án trọng điểm, chính quyền tập trung vận động người dân, phối hợp ngành chức năng thực hiện các phương án tái định cư. Hầu hết, người dân hiểu, đồng thuận chủ trương dự án trọng điểm quốc gia, đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Tỉnh Quảng Ngãi tập trung hoàn thành 23 khu tái định cư đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, điện, nước bảo đảm cơ bản nơi ở cho hơn 1.700 hộ. Thị xã Đức Phổ xây dựng 11 khu tái định cư đầy đủ hạ tầng, bảo đảm cơ bản phục vụ đời sống người dân khi di dời vào nơi ở mới. Khó khăn hiện nay là người dân chưa được chi trả tiền đền bù, chưa nhận được tiền bồi thường ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nhà ở khu tái định cư mới.

“Phường bảo lãnh để các đơn vị thi công nhà hỗ trợ cho người dân xây dựng trước cho dân, chờ tiền hỗ trợ. Đề nghị ngành chức năng sớm thống nhất phương án để người dân nhận tiền xây dựng nhà nơi ở mới”, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ Đỗ Ngọc Thìn cho biết.

Tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa có hai khu tái định cư Đồng Bà Thơi và An Hội Bắc 1, với tổng diện tích 29ha được quy hoạch bố trí hơn 590 vị trí tái định cư cho nhân dân. Xã Nghĩa Kỳ dự kiến có 184 hộ gia đình, cá nhân trong dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đủ điều kiện giao đất tái định cư.

Đến nay, đã có đã có 158 hộ nhận đất tái định cư, đạt khoảng 85,86%. Các hộ dân tập trung xây dựng nhà tại hai khu tái định cư An Hội Bắc 1 và Đồng Bà Thơi. Chính quyền địa phương tiếp tục vận động, hỗ trợ các trường hợp còn vướng mắc sớm giải quyết, di dời về khu dân cư mới.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, địa phương đã phê duyệt phương án tái định cư cho 94 hộ, bố trí 107 vị trí đất tại các khu tái định cư. Hiện hơn 30 hộ dân các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền có tuyến cao tốc đi qua đang tập trung xây dựng nhà cửa và hoàn thành trong cuối năm nay.

Hiện các địa phương và ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân có nhà ở, vật kiến trúc trong vùng dự án cao tốc tuyến Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. Trong đó, tập trung chi trả tiền đền bù để người dân xây dựng nhà ở; giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, kiến nghị của người dân liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc; vận động nhân dân vào khu tái định cư bàn giao mặt bằng cho dự án.

“Ngành chức năng huyện phối hợp tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, vận động nhân dân hiểu để đồng thuận hơn nữa”, Phó Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tư Nghĩa Nguyễn Thế Tân cho biết.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo ngành điện trả lời người dân. (Ảnh: Hoàng Gia)

Lâm Đồng: Mô hình cà-phê sáng kết nối gần với người dân

Ngày 8/10, Công ty Điện lực Lâm Đồng cho biết, mô hình “Cà-phê sáng cùng người dân” do Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp Điện lực Phan Thiết tổ chức thu hút người dân, tổ trưởng các tổ dân phố, ngành điện, doanh nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cầu Đen bị cuốn trôi trong trận lũ lịch sử tháng 10/2025. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Khẩn trương thi công cầu Đen ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Trận lũ lịch sử tháng 10/2025 cuốn trôi cầu Đen bắc qua suối Hoan dài gần 50m, cắt đứt đi lại trên tuyến đường quen thuộc để sản xuất, lao động, buôn bán, giao lưu của người dân các xã Nam Hòa, Trại Cau, Văn Hán (Thái Nguyên). Những ngày gần đây, người dân vui mừng khi cầu Đen được khẩn trương xây dựng bằng bê-tông cốt thép.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đối thoại, tạo động lực cùng phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi thay đổi cuộc sống

Ngày 8/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; tôn vinh Phụ nữ làm kinh tế giỏi và Diễn đàn đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với hội viên, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động trò chơi dân gian, hoạt động nghệ thuật sáng tạo. (Ảnh: TTXVN)

Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Rối loạn cảm xúc, lo âu, trầm cảm, tự gây thương tích để giải tỏa căng thẳng… những vấn đề liên quan sức khỏe tâm thần của trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Trong đó, áp lực học tập, ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội… là những nguyên nhân phổ biến.

Chăm sóc cải xoăn hữu cơ trong nhà màng tại trang trại Hoa Viên, xã Yên Xuân, Hà Nội. (Ảnh: HOA VIÊN)

Mở đường cho nông nghiệp hữu cơ

Những năm qua, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, vươn lên vị trí thứ năm trong khu vực châu Á về diện tích canh tác. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu mở rộng quy mô và nâng cao giá trị sản phẩm, ngành nông nghiệp cần tập trung hơn nữa việc giải quyết những khó khăn, thách thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025. (Ảnh nhandan.vn)

Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả vào Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 có chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất-động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”. Các hoạt động trong Tháng hành động cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức.

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.