Ngành Y tế Ninh Bình - 70 năm đổi mới và phát triển vì sức khỏe nhân dân

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Y tế Ninh Bình đã và đang khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sự đổi mới, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là những yếu tố giúp ngành Y tế tỉnh nhà tạo dựng uy tín, gây dựng lòng tin trong nhân dân.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thăm và chúc mừng ngành Y tế Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. (Ảnh: ĐỨC LAM)
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thăm và chúc mừng ngành Y tế Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. (Ảnh: ĐỨC LAM)

Những bước tiến trong khám chữa bệnh

Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình là hai đơn vị tiêu biểu trong sự phát triển chung của ngành. Bệnh viện Sản Nhi, với sứ mệnh "An toàn cho mẹ - Sức khỏe cho con", đã trở thành điểm tựa tin cậy cho hàng ngàn gia đình. Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đóng vai trò tuyến đầu trong công tác khám, chữa bệnh, thực hiện nhiều kỹ thuật cao và đầu tư trang thiết bị hiện đại.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc thăm và động viên người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: CHU GIANG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc thăm và động viên người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. (Ảnh: CHU GIANG)

Bà Đinh Thị Mai, một người dân tại thành phố Hoa Lư, chia sẻ: "Tôi đã sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi, dịch vụ rất tốt, bác sĩ tận tình, trang thiết bị hiện đại giúp tôi yên tâm hơn".

Hệ thống máy móc hiện đại sớm được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Hệ thống máy móc hiện đại sớm được đưa vào sử dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình.

Bác sĩ CKII Phạm Ngọc Dậu, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, cho biết: "Chúng tôi luôn đặt an toàn và chất lượng lên hàng đầu. Việc ứng dụng các kỹ thuật hiện đại như sàng lọc trước sinh, chăm sóc sinh non và hỗ trợ sinh sản là những bước tiến quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân".

Cùng quan điểm đó, Bác sĩ CKII Chu Thị Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn hướng đến đổi mới và đáp ứng nhanh chóng nhu cầu khám chữa bệnh. Việc áp dụng chuyên môn sâu, đào tạo nhân lực giúp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng sự tin tưởng của người dân".

Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Với mạng lưới gồm 143 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 8 trung tâm y tế huyện, thành phố và 2 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, ngành Y tế Ninh Bình đã chú trọng nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị hiện đại. Các đơn vị y tế cơ sở được trang bị máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động và nhiều thiết bị tiên tiến khác giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh tuyến huyện. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh tuyến huyện. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Anh Mai Văn Hải, người dân huyện Kim Sơn, chia sẻ: "Trước đây, mỗi lần bị bệnh nặng, tôi phải lên bệnh viện tỉnh hoặc trung ương để điều trị. Nhưng nay, ngay tại bệnh viện huyện đã có máy móc hiện đại, bác sĩ giỏi, giúp tôi an tâm điều trị gần nhà hơn".

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Sơn, cho biết: "Bệnh viện đã sớm triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sử dụng trang thiết bị hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên".

Chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ

Nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ, ngành Y tế Ninh Bình đã triển khai nhiều chương trình thiết thực. Công tác khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh được đẩy mạnh, giúp phát hiện sớm các bệnh lý di truyền và dị tật bẩm sinh để có biện pháp can thiệp kịp thời. Năm 2024, tỷ lệ sàng lọc trước sinh đạt hơn 75% và sàng lọc sơ sinh đạt 80%, góp phần nâng cao chất lượng dân số của tỉnh.

Bác sĩ CKII Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, nhấn mạnh: "Việc nâng cao chất lượng dân số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Chất lượng dân số quyết định sức khỏe, trí tuệ và năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của tỉnh".

Khám sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Khám sàng lọc trước sinh tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Ngành Y tế thường xuyên quan tâm mở rộng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ có liên quan. Ngành thường xuyên tuyên truyền, phổ cập dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản tới mọi người dân bảo đảm bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ; Bảo đảm cung cấp phương tiện tránh thai miễn phí cho tất cả các đối tượng có nhu cầu, không phân biệt đối tượng thường trú hay tạm trú. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình cho công nhân khu công nghiệp, vị thành niên, thanh niên. Xây dựng mô hình xã điểm về dân số.

Chị Quỳnh Trang, Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Bình cho biết: Trong những năm qua, Chi cục đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư và UBND xã Ninh Hòa, Hội người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Quảng Lạc (huyện Nho Quan) triển khai xây dựng xã điểm về dân số nhằm đầu tư nguồn lực, triển khai các hoạt động can thiệp làm cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng. Đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, Chi cục đã tăng cường triển khai nhiều hoạt động truyền thông, vận động, khảo sát, đánh giá và cung cấp các dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình tới người dân.

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho học sinh tại các xã vùng cao. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Tư vấn sức khỏe sinh sản cho học sinh tại các xã vùng cao. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Bên cạnh đó, Chi cục đã tổ chức Hội nghị triển khai “Chương trình Nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2024. Ký kết Chương trình phối hợp giữa Chi cục và Hội người cao tuổi tỉnh trong hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024 và năm 2025. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn cho đối tượng thanh thiếu niên.

Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ

Ngành Y tế Ninh Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nhằm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Các cơ sở y tế đã cải tiến quy trình khám chữa bệnh, giảm thiểu thủ tục hành chính và tạo môi trường thân thiện, chuyên nghiệp. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú tăng dần qua các năm, phản ánh sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ y, bác sĩ.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thăm và động viên cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thăm và động viên cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình.

Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình, Bác sĩ CKII Phạm Thị Phương Hạnh, chia sẻ: "Chúng tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu cụ thể như duy trì và nâng cao tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh; đẩy mạnh tư vấn sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên; tăng cường chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đặc biệt là khám sức khỏe định kỳ và lập hồ sơ quản lý sức khỏe".

Với những nỗ lực không ngừng, ngành Y tế Ninh Bình đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Ninh Bình cũng như khu vực trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.