Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Ngày 18/8, tại Phú Thọ, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc phiên chính thức. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2.

Đại biểu địa phương có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ X diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Việt Nam. Đây là dịp để toàn Đảng bộ kiểm điểm, đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua; thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành khóa X và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

quan-khu-2-15.jpg
Đoàn Chủ tịch Đại hội.
quan-khu-2-1844.jpg
Quang cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Quân khu 2 trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu 2 đã đoàn kết, chủ động, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đã quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Công tác huấn luyện có nhiều đổi mới, sát thực tiễn, chất lượng diễn tập, hội thi, hội thao được nâng cao; chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật có tiến bộ rõ rệt...

quan-khu-2-25.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại Đại hội.

Cùng với đó, Quân khu thường xuyên quan tâm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên được củng cố, chất lượng nâng lên, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ tăng vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Công tác chính trị, tư tưởng được tiến hành đồng bộ, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh, ý chí cho cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương Quân đội được triển khai hiệu quả; toàn Quân khu đã tham gia hỗ trợ xây dựng trên 570 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, góp phần thiết thực cùng địa phương xóa hơn 3.400 nhà tạm, dột nát.

Công tác đối ngoại quốc phòng có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc, Lào để giải quyết các vấn đề biên giới và an ninh; tham gia hiệu quả các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Quân khu đã thực hiện tốt sắp xếp tổ chức lực lượng theo tinh thần Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, bảo đảm tinh gọn, mạnh, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động hiệu quả ngay từ khi triển khai.

quan-khu-2-1813.jpg
Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu tại Đại hội.
quan-khu-2-1828.jpg
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Nhấn mạnh Quân khu 2 nằm ở địa bàn chiến lược Tây Bắc, trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ Quân khu cần: Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết chiến lược về quân sự, quốc phòng; phát huy và giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; lãnh đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung thực hiện hiệu quả đột phá của Quân ủy Trung ương và của Đảng bộ Quân khu 2 về phát huy giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội; tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng vũ trang Quân khu 2 tinh, gọn, mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

quan-khu-2-1981.jpg
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
quan-khu-2-37.jpg
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
quan-khu-2-2088.jpg
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Đại hội đề cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín và có tư duy, tầm nhìn chiến lược về quân sự, quốc phòng và cả về kinh tế xã hội để tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa vững chắc và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ủy và Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tin tưởng Đảng bộ Quân khu 2 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành-Tự lực-Đoàn kết-Anh dũng-Chiến thắng”, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X đề ra, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

quan-khu-2-2147.jpg
Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.
quan-khu-2-27.jpg
Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Đại hội.
quan-khu-2-28.jpg
Đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Đại hội.
quan-khu-2-24.jpg
Các tiết mục nghệ thuật chào mừng Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí trúng cử có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín và năng lực lãnh đạo, quản lý.

Tại phiên họp thứ Nhất, Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng tại Đại hội, Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.