Xây dựng đội ngũ doanh nhân Quận 8 vì cộng đồng

Với phương châm mọi hoạt động của doanh nghiệp đều vì lợi ích quốc gia và uy tín với quốc tế, vì xã hội, cộng đồng và vì chính mình, Hội Doanh nghiệp Quận 8 đã đề ra nhiều nhiệm vụ, mục tiêu để xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp tài năng, tâm huyết và trách nhiệm.
Các doanh nghiệp tham gia gian hàng bình ổn giá tại Quận 8.
Các doanh nghiệp tham gia gian hàng bình ổn giá tại Quận 8.

Luôn trách nhiệm vì cộng đồng

Ðược thành lập từ tháng 5/2008, Công ty cổ phần Dược Phẩm An Thiên ngày một “ăn nên làm ra” và có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, vì cộng đồng an sinh xã hội. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Tổng Giám đốc Thường trực công ty cho biết, với tổng số lao động của công ty hiện là 444 người, những năm qua, các chính sách đối với người lao động luôn được công ty chăm lo chu đáo.

Ðơn cử như công tác tập huấn đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí cho người lao động dự học, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm; thực hiện đầy đủ các phúc lợi như: Hỗ trợ tiền ăn, nhà trọ, xe đưa đón hằng ngày, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Công ty cũng có những hoạt động an sinh xã hội với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Lê Vi Hiển, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần GonSa cho biết, sau gần 13 năm hình thành và phát triển, công ty đã đạt được những thành tựu nhất định. Trong đó, hoạt động an sinh, chăm lo người lao động và an sinh xã hội luôn được lãnh đạo công ty chú trọng. Hiện nay, mức lương người lao động được chi trả thấp nhất tại công ty là 7,5 triệu đồng, cao nhất là 55 triệu đồng.

Dự báo từ nay đến cuối năm 2023, kinh tế-xã hội còn gặp nhiều thách thức, việc đạt được mục tiêu tăng trưởng là rất khó khăn. Tính đến tháng 8/2023, trên địa bàn quận có 16.945 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Số doanh nghiệp đang ngừng hoạt động và chờ giải thể chiếm 59,77%.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Quận 8, Trần Ngọc Dũng

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp Quận 8 sẽ nỗ lực, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo. Những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp của quận đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của quận. Cụ thể, các doanh nghiệp đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách quận trong 8 tháng năm 2023 là 1.035/1.450 tỷ đồng, đạt 71,38% dự toán năm.

Theo thống kê của Văn phòng Hội Doanh nghiệp Quận 8, từ đầu năm đến nay, hội đã giới thiệu giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động; số việc làm mới là 253 người; vận động 12 doanh nghiệp tặng 32 suất học bổng đỡ đầu cho học sinh có cha hoặc mẹ bị mất do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.

Khi lãnh đạo quận lắng nghe doanh nghiệp

Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại Ðại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027, thời gian qua, Hội Doanh nghiệp tiếp tục kết nối ngân hàng với doanh nghiệp để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng với tổng số tiền hơn 988 tỷ đồng, đạt 89,86% chỉ tiêu đã ký kết; phối hợp Phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân 6 phường duy trì công tác thông tin tuyên truyền về chương trình bình ổn thị thường của quận và thành phố, thông tin kịp thời về tình hình cung cầu hàng hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia chương trình để các doanh nghiệp chủ động đề ra các chương trình, kế hoạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, chương trình Cà-phê doanh nhân do hội phối hợp các doanh nghiệp, địa phương khác theo chủ đề từng tháng cũng đã tiếp cận, lắng nghe doanh nghiệp.

Ðội ngũ doanh nhân cũng thực hiện chức năng tổ chức liên doanh, liên kết, hội nhập và phát triển khi nhận thấy một trong những khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp là tiếp cận nguồn vốn cho sản xuất. Từ đó hội đã làm việc với các ngân hàng và giới thiệu để các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn, đồng thời phối hợp Phòng Kinh tế giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trọng tâm là hoạt động kết nối để lãnh đạo quận tổ chức đối thoại, lắng nghe các kiến nghị của doanh nghiệp và có biện pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Ông Trần Ngọc Dũng cho biết, hoạt động của hội đã thể hiện được là trung tâm đoàn kết, đại diện cho tiếng nói lợi ích chính đáng của hội viên để từ đó xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vì sự phát triển, đoàn kết chung. Ðội ngũ doanh nhân cũng cho thấy tâm huyết, trách nhiệm đối với an sinh cộng đồng.

Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đề ra các hoạt động để khắc phục một số bất cập, hạn chế như: Phát triển thêm đội ngũ hội viên; tìm các giải pháp để gây dựng đội ngũ doanh nghiệp ngày càng vững mạnh sau những khó khăn gặp phải, nhất là sau đại dịch Covid-19; tiếp tục sâu sát hơn với tâm tư, khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ. Hội cũng lên kế hoạch phối hợp Phòng Kinh tế tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ giữa chính quyền với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tuyên truyền giới thiệu các chính sách hỗ trợ của thành phố đến doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.