Xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị hiện đại, văn minh và thành phố sáng tạo

Đà Lạt, với khát vọng và niềm tin về thành phố luôn giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng, truyền thống; nhưng luôn đổi mới, sáng tạo, phát triển ngày càng văn minh, hiện đại, đặc sắc trong tương lai.
Đà Lạt với khát vọng và niềm tin về thành phố luôn giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng và trở thành đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo.
Đà Lạt với khát vọng và niềm tin về thành phố luôn giữ gìn vẻ đẹp thơ mộng và trở thành đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo.

Tối 30/12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tổ chức Lễ kỷ niệm “130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Tham dự, có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương; các tỉnh, thành phố trong nước; các đoàn khách quốc tế và đông đảo người dân địa phương cùng du khách.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Đọc diễn văn kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Đặng Quang Tú cho biết, ngày 21/6/1893, bác sĩ Alexandre Yersin, nhà bác học người Pháp đặt chân đến cao nguyên Langbiang và phát hiện vùng đất thơ mộng này. Đây được xem là khởi đầu cho sự hình thành, phát triển Đà Lạt ngày nay.

Hoạt cảnh bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân đến cao nguyên Langbiang và phát hiện vùng đất thơ mộng Đà Lạt.

Hoạt cảnh bác sĩ Alexandre Yersin đặt chân đến cao nguyên Langbiang và phát hiện vùng đất thơ mộng Đà Lạt.

Thành phố được thiên nhiên ban tặng khí hậu trong lành, mát mẻ quanh năm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, từ lâu đã trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Trải qua 130 năm tuổi, Đà Lạt còn mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử, với những giá trị di sản còn mãi với thời gian.

“Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Đà Lạt luôn phát huy truyền thống thành phố anh hùng, chung sức đồng lòng xây dựng, đổi mới và phát triển thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, thành phố đáng sống”, ông Đặng Quang Tú nhấn mạnh.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa quanh năm khoe sắc, từ lâu đã trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa quanh năm khoe sắc, từ lâu đã trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng những thành tựu nổi bật của tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt đạt được trong suốt chặng đường đã qua, góp phần quan trọng vào thành quả chung của cả nước.

Đồng chí ghi nhận, sau 130 năm, Đà Lạt từ miền đất hoang sơ đã trở thành trung tâm hành chính-chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng; là thành phố du lịch nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế, thành phố Festival Hoa và đang xây dựng đô thị thông minh, đô thị di sản; có vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh đối với khu vực Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển.

Đồng chí chúc mừng Đà Lạt được gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc”, qua đó góp phần định vị thương hiệu, khẳng định sự ghi nhận của bạn bè trong nước và cộng đồng quốc tế, thúc đẩy quảng bá hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng là điểm đến hấp dẫn, an toàn, văn minh và thân thiện.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt tri ân các nhà tài trợ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt tri ân các nhà tài trợ.

Để xây dựng, phát triển Đà Lạt trở thành đô thị hiện đại, thành phố sáng tạo, trung tâm du lịch tầm quốc tế; xứng tầm là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 23, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị; Quyết định số 704, ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục giữ gìn, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân; phát triển “thành phố Đà Lạt là trung tâm tiểu vùng nam Tây Nguyên”.

Đồng thời, phát huy danh hiệu “Thành phố Festival hoa Việt Nam”, đầu tư phát triển du lịch chất lượng cao có thương hiệu quốc tế, gắn với giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách”; phát triển nông nghiệp xanh, hướng đến các thị trường xuất khẩu và tiêu dùng cao cấp; phát huy tốt vai trò thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Đông đảo người dân địa phương và du khách dự khán lễ kỷ niệm.

Đông đảo người dân địa phương và du khách dự khán lễ kỷ niệm.

Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt chung sức đồng lòng, khai thác hiệu quả hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh địa phương để xây dựng tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt ngày càng phát triển bền vững, giàu đẹp; để Đà Lạt-Lâm Đồng mãi là điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế.

Hoạt cảnh sinh động về phố phường Đà Lạt.

Hoạt cảnh sinh động về phố phường Đà Lạt.

Tại Lễ kỷ niệm, diễn ra chương trình nghệ thuật, nghệ thuật sân khấu tái hiện lịch sử 130 năm thành phố Đà Lạt trên cao nguyên Langbiang, từ vùng đất hoang sơ đến dòng hợp cư trên vùng đất mới, thành phố anh hùng, xứ sở ngàn hoa quanh năm khoe sắc và đặc sản nông nghiệp nổi tiếng, thành phố du lịch chất lượng cao và khát vọng Đà Lạt; cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong nước, quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong nước, quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi trong nước, quốc tế.

Tại buổi lễ, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân và Quyền trưởng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Phạm Thị Thanh Hường trao thư của Tổng Giám đốc UNESCO, bà Audrey Azoulay, xác nhận Đà Lạt chính thức gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc” vào ngày 31/10/2023.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao thư của Tổng Giám đốc UNESCO xác nhận Đà Lạt chính thức gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc”.

Đại diện UNESCO tại Việt Nam trao thư của Tổng Giám đốc UNESCO xác nhận Đà Lạt chính thức gia nhập “Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc”.

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Buôn làng nam Tây Nguyên chào đón du khách.

Buôn làng nam Tây Nguyên chào đón du khách.

Hoạt cảnh dòng người hợp cư trên vùng đất thơ mộng Đà Lạt.

Hoạt cảnh dòng người hợp cư trên vùng đất thơ mộng Đà Lạt.

Hoạt cảnh nét văn hóa người Đà Lạt.

Hoạt cảnh nét văn hóa người Đà Lạt.

Ca sĩ Tuấn Ngọc trình diễn ca khúc "Thương về miền đất lạnh" tại lễ kỷ niệm.

Ca sĩ Tuấn Ngọc trình diễn ca khúc "Thương về miền đất lạnh" tại lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Đà Lạt, thành phố ngàn hoa.

Đà Lạt, thành phố ngàn hoa.

Màn pháo hoa nghệ thuật khép lại chương trình Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố âm nhạc của UNESCO.

Màn pháo hoa nghệ thuật khép lại chương trình Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, đón nhận danh hiệu thành phố âm nhạc của UNESCO.

Có thể bạn quan tâm

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.  

Cần Thơ xây kè kiên cố phòng, chống sạt lở bờ sông Ô Môn. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp tại nhiều điểm sạt lở xung yếu

Trước diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân cũng như hạ tầng công cộng, chính quyền thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các khu vực xung yếu thuộc phường Ô Môn và xã Đại Hải.

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.

Đại diện Saigon Co.op (thứ 4, từ phải sang) vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Saigon Co.op)

Lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác

Từ những đóng góp thiết thực trong công tác cứu trợ, chăm lo an sinh xã hội đến các hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo, Saigon Co.op khẳng định hành trình bền bỉ gắn hoạt động bán lẻ với trách nhiệm cộng đồng, chung tay lan tỏa nghĩa tình từ thành phố mang tên Bác đến tuyến đầu Tổ quốc.