Xây dựng bộ máy hành chính vì nhân dân ở Lạng Sơn

Cùng với cả nước, tỉnh Lạng Sơn chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ghi nhận trong 2 ngày đầu tiên triển khai, không khí hồ hởi tại khắp các xã, phường trên toàn tỉnh.

Công chức xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
Công chức xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Vì nhân dân phục vụ

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Điềm He bố trí 7 công chức làm việc, trong đó có 1 Phó Chủ tịch xã phụ trách kiêm Giám đốc Trung tâm. Dù công việc ở xã mới nhiều hơn trước và phải thích nghi với điều kiện làm việc mới song cán bộ, công chức xã Điềm He luôn xác định tinh thần vững vàng vì nhân dân phục vụ.

Anh Hoàng Minh Hải sinh sống tại xã Điềm He, vui vẻ vì các thủ tục giờ đã được giải quyết rất nhanh. Anh cho biết: “Tôi được cán bộ xã đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình và hoàn tất thủ tục nhanh chóng chỉ trong khoảng 15 phút. Trước đây phải đi 2,3 lần mới xong nên tôi thấy việc cải cách thủ tục hành chính của xã mới rất hiệu quả”.

Ghi nhận tại khu vực Trung tâm phục vụ hành chính công của xã Điềm He, dù còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng mọi giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân đều được diễn ra thông suốt, nhanh gọn.

ndo_br_dsc-6983.jpg
Người dân được công chức xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn giúp giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chi Lăng, trong buổi sáng, nhân dân đến làm thủ tục khá đông và đến khoảng 11 giờ cùng ngày đã có gần 100 lượt người đến giải quyết thủ tục hành chính. Nắm bắt được đây là bộ phận có đông công dân đến làm thủ tục, xã đã bố trí đầy đủ cán bộ viên chức, chuyên viên thuộc 9 bộ phận để đáp ứng các nhu cầu của người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, chị Vũ Thu Huyền, chuyên viên bộ phận chứng thực bản sao từ bản chính cho biết người dân ở đây làm nghề buôn bán và sản xuất nông nghiệp nên thường đến sớm để tranh thủ về làm việc. Lãnh đạo xã Chi Lăng đã quán triệt tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân với thái độ thân thiện, đạt chất lượng hiệu quả cao nhất nên tất cả cán bộ chuyên viên luôn có mặt ở cơ quan trước khi người dân đến làm thủ tục.

Khu vực giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đất đai luôn có lượt công dân đến làm việc trong ngày đông nhất. Anh Mông Thanh Sang, cán bộ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại xã Chi Lăng chia sẻ, dù có sự chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương nhưng mọi thủ tục vẫn được giải quyết đúng quy định, không gián đoạn.

“Trước đây, người dân trong xã đi làm các thủ tục liên quan đến đất đai phải đi qua ít nhất 3 nơi, nhưng nay chỉ cần đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã, không phải tốn thời gian đi lại. Việc bố trí cán bộ giải quyết thủ tục về đất đai như bây giờ rất thuận tiện, đỡ mất công, thời gian đi lại”, anh Vi Quang Hiển, người dân xã Chi Lăng, vui vẻ cho biết.

ndo_br_gen-h-z6761580886370-aa0d59b240091bb5b5b9b0fc3cd62c1a.jpg
Người dân giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai tại xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Ông Lâm Văn Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chi Lăng thông tin, quán triệt tinh thần xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc, xã đã bố trí Trung tâm phục vụ hành chính công tại khu vực rộng, phòng có điều hòa, đầy đủ trang thiết bị cho người dân chuẩn bị hồ sơ. Tất cả các bộ phận đều có biển chỉ dẫn, số điện thoại của cán bộ phụ trách.

Trung tâm niêm yết công khai danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đặt bảng hướng dẫn cụ thể quy trình đăng nhập hệ thống, các bước tiến hành giải quyết thủ tục hành chính bằng tài khoản định danh VNeID. Ngoài ra, các nội dung người dân chưa thông thạo cách làm, xã luôn bố trí cán bộ giúp đỡ, hỗ trợ.

Đồng chí Trần Thanh Nhàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Chi Lăng, thông tin thêm, sau sắp xếp, xã có diện tích hơn 80km2 với dân số trên 28.000 người. Lãnh đạo xã đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, yêu cầu cán bộ công chức, viên chức luôn chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm; tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, gián đoạn việc thực thi công vụ.

Không khí làm việc ở xã biên giới Quốc Khánh cũng diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc, nhịp nhàng. Sau sáp nhập, dù còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc trụ sở làm việc bị phân tán ở 2 nơi, ảnh hưởng đến sự thuận tiện của người dân khi đến xã giải quyết các thủ tục hành chính.

Cán bộ công chức xã đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, kết nối các điểm làm việc, bảo đảm công việc được thông suốt, đáp ứng hiệu quả những nhu cầu của nhân dân.

"Xã Quốc Khánh xác định sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề cơ sở vật chất, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức xã đoàn kết, phát huy tối đa năng lực, thực hiện công vụ hiệu năng, hiệu quả, phục vụ tối đa những nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, gắn với phát triển kinh tế-xã hội", đồng chí Nông Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quốc Khánh cho biết thêm.

Bảo đảm vận hành đồng bộ thông suốt

Phường Kỳ Lừa, đơn vị hành chính rộng nhất trong 4 phường của tỉnh Lạng Sơn với quy mô diện tích 61,7km² và dân số 41.624 người.

Từ sớm ngày 2/7, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Kỳ Lừa (trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc cũ) và Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã nhộn nhịp với gần 100 lượt người dân đến làm thủ tục hành chính.

Anh Bùi Huy Đông, người dân khu đô thị Phú Lộc 4 phấn khởi cho biết, đây là lần đầu tiên anh làm thủ tục kinh doanh, nên còn bỡ ngỡ nhưng đã được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.

“Tôi thấy dù đông nhưng mọi hoạt động đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Rõ ràng, việc sáp nhập đã giúp giải quyết công việc nhanh và tiện lợi hơn cho người dân”, anh Đông vui vẻ chia sẻ.

ndo_br_nguoi-dan-duoc-huong-dan-lam-tthc-tai-phuong-ky-lua-2.jpg
Cán bộ phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn người dân khai các thủ tục hành chính.

Đồng chí Hà Minh Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Kỳ Lừa thông tin, Đảng ủy phường xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự, bảo đảm vận hành chính quyền hai cấp đồng bộ và thông suốt. Đồng thời, phường sẽ tăng cường quản lý địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025–2030.

Về lâu dài, phường Kỳ Lừa tập trung quy hoạch và quản lý tốt không gian phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế dịch vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương hành chính và phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Quyết tâm xây dựng thiết chế hành chính hiệu quả

Hiện, tỉnh Lạng Sơn sau sắp xếp có 61 xã, 4 phường. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Lạng Sơn đã kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự tại các đơn vị hành chính nghiêm túc, khoa học, đồng bộ, toàn diện, góp phần bảo đảm sự ổn định về tổ chức, tư tưởng, đời sống xã hội trong quá trình sắp xếp cũng như việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

ndo_br_gen-h-z6761509570833-c2a5488c765d91d24d048401d2177b30.jpg
Cán bộ xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng tâm thế, trách nhiệm, đổi mới, năng động, sáng tạo, phục vụ người dân tốt ngay từ đầu, qua đó, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trước sự đổi thay toàn diện của thiết chế hành chính mới.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên không chỉ phải chi trả giá nhân công cao hơn giá công bố mà còn áp dụng chế độ thưởng ca, thưởng kíp để giữ chân người lao động.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xây dựng khi đơn giá nhân công được công bố thấp

Điện Biên đang triển khai nhiều dự án xây dựng trọng điểm, trong đó có các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp khiến nhu cầu lao động tại Điện Biên khan hiếm. Cộng với thực trạng đơn giá nhân công được cơ quan quản lý công bố quá thấp đã và đang khiến các doanh nghiệp xây dựng tại Điện Biên lâm cảnh "khó chồng khó"...

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.

Hình ảnh đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, niềm tự hào quê hương danh trà.

Tôn vinh văn hóa xứ trà giữa miền xanh Vô Tranh

Ngày 23/6, tại xã Vô Tranh (Thái Nguyên), khoảng 1.000 người dân và du khách đã cùng tham gia hoạt động tạo hình biểu tượng ấm trà bằng nón lá giữa đồi chè xanh mướt, tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình “Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà, hành trình một năm kiến tạo vươn tầm và phát triển”.

Việc phân định cắm mốc xác định vị trí, tọa độ được xã Cẩm Khê triển khai có sự chứng kiến của các đơn vị chức năng.

Phú Thọ minh bạch trong xác định mốc giới mỏ cát trên sông Hồng

Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ phối hợp các phòng chức năng của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, xã Cẩm Khê, Phú Khê tổ chức xác định phạm vi ranh giới, mốc giới vị trí khu vực mỏ cát lòng sông Hồng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ giao cho Công ty TNHH Quyết Thắng.

Công an xã Na Sang triển khai mô hình "Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ". (Ảnh: THU TRANG)

Điện Biên: Hiệu quả bước đầu từ mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ" tại Mường Tùng và Na Sang

Hàng chục khẩu súng được người dân tự giác giao nộp; nhiều cách làm hay được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở… là kết quả bước đầu khi hai xã, gồm: Mường Tùng, Na Sang (tỉnh Điện Biên) thực hiện mô hình “Xã điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ"…

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn người dân thu hái lá a-ti-sô.

Tạo sinh kế bền vững, lan tỏa tinh hoa dược Việt Nam

Nhiều năm qua, phát triển dược liệu tại Việt Nam vẫn tồn tại một nút thắt lớn, đó là sản xuất manh mún, thiếu liên kết, giá trị thấp. Dược liệu trong nước chỉ dừng lại ở dạng nguyên liệu thô, phụ thuộc vào thị trường và thiếu tiêu chuẩn hóa, mất lợi thế phát triển tại sân nhà.

Ông Phạm Cao Vỹ - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai (bên trái) trao quà tặng cho vị khách thứ 10 triệu.

Sun World Fansipan Legend đón vị khách thứ 10 triệu

Ngày 20/6, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend, tỉnh Lào Cai chính thức đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo Fansipan đi vào hoạt động năm 2016, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm phát triển của điểm đến trên đỉnh Fansipan.

Công nhân Điện lực Điện Biên Phủ ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, công tơ trên cột điện tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đồng loạt chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang hệ thống, bắt đầu từ ngày 20/6, Điện lực Điện Biên Phủ (thuộc Công ty Điện lực Điện Biên) phối hợp phường Điện Biên Phủ, các đơn vị viễn thông trên địa bàn tổ chức ra quân chỉnh trang cáp viễn thông, hòm công tơ và dây khách hàng trên cột điện lực.

Khám và cho trẻ uống Vitamin A tại Trạm Y tế xã Bạch Thông. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Xây dựng hệ thống y tế gần dân, hiện đại

Với phương châm “gần dân, sát dân ở tuyến dưới-hiện đại hóa, tự chủ ở tuyến trên”, hệ thống y tế Thái Nguyên đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuyến dưới được củng cố vững chắc, trong khi tuyến trên ngày càng khẳng định là trung tâm đào tạo, khám, chữa bệnh của cả vùng phía bắc.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Phìn Ngan đang dần hoàn thiện sau khi chuyển đổi công năng từ trụ sở xã Phìn Ngan cũ.

Sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính

Không để trụ sở, công trình công cộng dôi dư bị xuống cấp, bỏ không sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Bát Xát (Lào Cai) đã chủ động xây dựng phương án chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Xây dựng cống thoát nước có đường kính lớn tại khu vực Hoàng Gia, phường Phan Đình Phùng.

Thái Nguyên cải thiện tình trạng ngập úng đô thị trung tâm

Phường Phan Đình Phùng là đô thị trung tâm tỉnh Thái Nguyên, thường diễn ra các hoạt động sôi động. Nhưng trời cứ mưa to từ 60-70mm liên tục khoảng 30 phút trở lên là nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt (người thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên kiểm tra thực địa tiến độ thi công Trường nội trú liên cấp Nà Bủng trên địa bàn xã biên giới Nà Bủng, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp

Dù lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra thực địa "đốc thúc" tiến độ, song nhiều công trình xây dựng trường nội trú liên cấp ở Điện Biên vẫn còn chậm tiến độ. Diễn biến thời tiết bất thường cùng với biến động giá nguyên vật liệu hiện nay càng tiềm ẩn nguy cơ làm chậm tiến độ các dự án trên địa bàn.