Xác lập vai trò là cực tăng trưởng năng động ở trung tâm tiểu vùng Tây Nam Bộ

Chiều 4/6, tại Cần Thơ, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng và Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang về tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Theo báo cáo tại hội nghị, thành phố Cần Thơ ngày càng khẳng định vai trò đầu tàu phát triển, GRDP năm 2024 tăng 7,12% (cao hơn bình quân cả nước); 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế ước khoảng 8,38%. Tổng sản phẩm công nghệ cao năm 2024 đạt 33,6%, dự kiến năm 2025 chiếm 35-40%. Tỉnh Hậu Giang có tốc độ tăng trưởng cao, giai đoạn 2020-2025 bình quân 9,24%/năm; 6 tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,95%. Trong năm 2023, 2024, chỉ số PCI của Hậu Giang nằm trong top 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

Tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò là cửa ngõ kinh tế biển, kim ngạch xuất khẩu 2024 đạt gần 1,9 tỷ USD, vươn lên đứng thứ 4 ở đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, sản lượng thủy sản dẫn đầu khu vực. Tỉnh là một trong những địa phương đi đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc. Cả 3 địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; đã hoàn thành hầu hết các công việc liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự cấp xã, phường, cấp tỉnh, thành phố và đang hoàn thành các phần việc còn lại để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng…

Sau khi nghe báo cáo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc hợp nhất 3 địa phương thành thành phố Cần Thơ mới sẽ tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết chặt chẽ về không gian kinh tế, văn hóa, xã hội, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Hợp nhất ba địa phương cần phải được đặt trong một tầm nhìn dài hạn, có chiến lược bài bản, vừa kế thừa, vừa phát triển sáng tạo, phát huy sự cộng hưởng những lợi thế vốn có của mỗi địa phương và tạo lập những lợi thế mới. Ban Thường vụ, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các địa phương cần phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện hiệu quả với sự công tâm, chuyên nghiệp và tinh thần cải cách sâu sắc, tạo sự đồng thuận, niềm tin trong xã hội, bảo đảm nguyên tắc “một tỉnh-một tầm nhìn-một bộ máy thống nhất-một cộng đồng đoàn kết”.

Tổng Bí thư chỉ ra những khó khăn, hạn chế, thách thức lớn mà 3 tỉnh đang và sẽ phải đối mặt trong thời gian tới. Đó là, quy mô nền kinh tế của từng địa phương còn nhỏ, sức chống chịu và khả năng thích ứng với biến động bên ngoài còn hạn chế. Tỷ trọng khu vực doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cao, năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và hàm lượng khoa học, công nghệ trong sản phẩm còn thấp.

Cần Thơ tuy là trung tâm vùng, nhưng tốc độ phát triển, vai trò dẫn dắt, lan tỏa trong liên kết phát triển vùng vẫn chưa tương xứng tiềm năng. Hậu Giang và Sóc Trăng còn gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư quy mô lớn, nhất là vào lĩnh vực công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thiếu đồng bộ. Các tuyến đường trọng điểm chậm triển khai, trong khi nhu cầu phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh ngày càng tăng cao. Các địa phương đang phải đối mặt với bài toán kép, vừa bảo đảm tốc độ tăng trưởng nhanh, vừa phải thích ứng bền vững, giữ vững an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an sinh xã hội lâu dài…

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-can-tho-thuong-truc-tinh-uy-soc-trang-va-thuong-truc-tinh-uy-hau-giang-8072972-7003.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tới làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng và Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Gợi mở một số vấn đề để các địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, hợp nhất mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển theo trục động lực mới: từ đô thị trung tâm (Cần Thơ) đến vành đai công nghiệp-nông nghiệp công nghệ cao (Hậu Giang), kết nối ra vùng biển, cảng biển và không gian du lịch sinh thái, văn hóa biển đảo (Sóc Trăng). Trục phát triển này sẽ hình thành các vùng liên kết nội tại mạnh mẽ hơn, giảm sự dàn trải nguồn lực và tạo điều kiện để quy hoạch các siêu dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa cao hơn trước đây.

Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ mới phải tích hợp cao, không chỉ cộng gộp các tiềm năng sẵn có của 3 địa phương mà phải kiến tạo các chuỗi giá trị mới. Sau sáp nhập, với quy mô lớn, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế cấp vùng, thành phố sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, thu hút đầu tư chiến lược, hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ có chiều sâu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển xanh.

Cần Thơ cần nhanh chóng xác lập vai trò là cực tăng trưởng năng động ở trung tâm tiểu vùng Tây Nam Bộ. Việc triển khai Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045 không chỉ là yêu cầu riêng của địa phương mà là một phần không thể tách rời trong chiến lược quốc gia về tái cấu trúc không gian phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong cấu trúc phát triển mới của thành phố, gắn với tầm nhìn chiến lược của toàn vùng, cần khẳng định đúng vai trò và sứ mệnh đặc biệt mà Đảng và Nhà nước đã giao phó - là trung tâm động lực, hạt nhân lan tỏa và đầu mối điều phối phát triển vùng. Cần chủ động chuyển mình từ vai trò “một trung tâm hành chính lớn" sang một trung tâm kinh tế tri thức-đổi mới sáng tạo-logistics-giáo dục-y tế và tài chính của toàn vùng. Ba trụ cột đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn và tinh thần của các nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, nhất là giao thông đa phương thức, hạ tầng logistics, hạ tầng số, hạ tầng thủy lợi và năng lượng phải sớm được hoàn thiện; ưu tiên phát triển những lĩnh vực có lợi thế so sánh và giá trị gia tăng cao như: nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp sinh thái gắn với chuỗi cung ứng chế biến và xuất khẩu; công nghiệp chế biến nông-thủy sản, năng lượng sạch; kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, du lịch sinh thái-văn hóa-tâm linh, đô thị thông minh, thương mại và dịch vụ chất lượng cao. Phát triển kinh tế không chỉ tập trung ở đô thị trung tâm, mà phải lan tỏa đến các vùng nông thôn, biên giới, hải đảo, bảo đảm phát triển cân bằng và bao trùm. Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phúc lợi; giảm nghèo bền vững; mở rộng tiếp cận dịch vụ công cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-lam-viec-voi-thuong-vu-thanh-uy-can-tho-thuong-truc-tinh-uy-soc-trang-va-hau-giang-8073047-7611.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, Đại hội Đảng bộ các cấp không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng thường kỳ mà còn là cột mốc khởi đầu giai đoạn phát triển mới cho địa phương hợp nhất. Công tác chuẩn bị đại hội, nhất là xây dựng văn kiện đại hội, phải được tiến hành công phu, bài bản và khoa học, bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Tinh thần đổi mới tư duy và hành động phải được thể hiện rõ qua việc xác định đúng các điểm nghẽn, nút thắt, thách thức cũ chưa giải quyết và thách thức mới từ quá trình hợp nhất. Công tác nhân sự cần đặt trong mối quan hệ gắn kết giữa yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm sự hài hòa vùng miền, cân đối giữa kế thừa và đổi mới, giữa ổn định và phát triển; phải đặt năng lực thực tiễn, đạo đức công vụ và uy tín trong nhân dân làm tiêu chuẩn cao nhất.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. (Ảnh: QDND.VN)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi đón tiếp Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng và Đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) tại tỉnh Phú Thọ.

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

[Infographic] Sơ bộ tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tính đến thời điểm 20 giờ 00 phút ngày 15/3/2026, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.043.527, đạt tỷ lệ 99,38% trong tổng số cử tri cả nước là 76.516.637. Tỉnh Lào Cai và thành phố Huế là hai địa phương có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

“Ngày hội non sông” của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.