Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương

Chiều 27/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác, những kết quả nổi bật từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban đã tham mưu hoàn thành 119 đề án, nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, yêu cầu; tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và chủ trì ban hành 185 văn bản để lãnh đạo toàn diện, đồng bộ các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu dự buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Tổ chức Trung ương đã tham mưu có chất lượng các nội dung về mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ với kế hoạch triển khai bài bản. Đến nay, mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cơ bản đã hoàn thiện. Dự kiến sau sắp xếp, cấp tỉnh giảm 18.449 biên chế; cấp xã giảm 110.786 biên chế; kết thúc hoạt động của khoảng 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong cả nước. Trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng 190.500 tỷ đồng, bình quân giảm khoảng 38.100 tỷ/năm, chưa kể các chi phí khác.

Ban cũng đã chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bảo đảm đồng bộ, toàn diện cả về nội dung, nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ Đại hội; kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với bối cảnh mới, yêu cầu mới, không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng với đó, Ban kịp thời tham mưu nhiều vấn đề đặc biệt hệ trọng, chưa có tiền lệ, bảo đảm chặt chẽ, bài bản, thận trọng, chắc chắn, đúng quy trình, quy định, đúng người, đúng việc “làm đến đâu, chắc đến đó”.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Các nhiệm vụ thường xuyên được Ban triển khai thực hiện tốt, như: Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tích cực đổi mới phương pháp, lề lối tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Ban Tổ chức Trung ương trong công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng; đồng thời đánh giá cao sự thẳng thắn của Ban trong việc tự kiểm điểm, đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, các nguyên nhân chủ yếu trên từng mặt công tác và đề nghị tiếp tục quan tâm triển khai toàn diện các giải pháp để khắc phục hiệu quả.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ nay đến Đại hội XIV của Đảng là thời điểm quyết định, có ý nghĩa “nước rút” để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị tốt nhất các công việc cho Đại hội XIV, là tiền đề để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Khối lượng công việc của Ban Tổ chức Trung ương rất lớn, yêu cầu rất cao, trong khi thời gian phía trước không còn nhiều.

Toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng nói chung, Ban Tổ chức Trung ương nói riêng cần ý thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm để nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao nhất, hoàn thành có chất lượng toàn bộ các nhiệm vụ đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao bức tranh tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao bức tranh tặng Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư nêu một số định hướng lớn để Ban Tổ chức Trung ương tập trung triển khai trong thời gian tới. Đó là, Ban phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, tập trung tham mưu, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc ban hành các nghị quyết về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tiếp tục chủ động rà soát, tham mưu, đề xuất những nội dung trong các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng để có thể tổ chức triển khai thực hiện được ngay bằng các văn bản, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà không phải chờ đến sau Đại hội XIV của Đảng. Ban Tổ chức Trung ương cần tiếp tục tham mưu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cấp cơ sở có tư duy năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức hệ thống chính quyền mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.

Về nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Tổng Bí thư đề nghị Ban Tổ chức Trung ương khẩn trương tham mưu, hoàn thiện và triển khai thực hiện tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, nhịp nhàng, vận hành thông suốt với mục tiêu là xây dựng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.

Trong đó, chú trọng tham mưu các nội dung như: Xây dựng các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở Trung ương thực sự là hạt nhân trí tuệ; đổi mới mạnh mẽ hoạt động của các ban, cơ quan của Đảng; đẩy mạnh phân cấp, xác định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương và giữa các cấp ủy, chính quyền địa phương; tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, bảo đảm cơ sở chính trị, pháp lý để triển khai thực hiện; xác định biên chế, hoàn thiện vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quy mô, địa bàn, lĩnh vực hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức…

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư yêu cầu, Ban Tổ chức Trung ương tập trung tham mưu chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII trình Đại hội XIV của Đảng; tham mưu, hướng dẫn chuẩn bị, bảo đảm xây dựng cơ quan lãnh đạo của Đảng ở mỗi cấp có đủ năng lực, uy tín lãnh đạo, sức chiến đấu cao.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phối hợp tham mưu chỉ đạo các cấp ủy xây dựng văn kiện bảo đảm tính khoa học, tính cách mạng, tính thực tiễn, tính hành động, tính khả thi. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện theo đúng các nội dung đã hướng dẫn, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu phát triển mới. Không phân công, bố trí giữ chức vụ cao hơn, quan trọng hơn đối với cán bộ không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; cán bộ đã bị thi hành kỷ luật trong nhiệm kỳ 2020-2025 hoặc có vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục phát huy vai trò tham mưu chiến lược về xây dựng bộ máy của Đảng, tổ chức bộ máy Nhà nước hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; về công tác tổ chức, cán bộ nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, vì nước, vì dân, vì sự nghiệp của Đảng… và thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.