Xác định danh tính nghi phạm ném chất nổ vào Thủ tướng Nhật Bản

Nghi phạm được xác định là nam giới 24 tuổi, có địa chỉ thường trú ở thành phố Kawanishi, tỉnh Hyogo, là đối tượng chính tình nghi gây ra vụ nổ tại địa điểm Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chuẩn bị có bài phát biểu vận động tranh cử trưa 15/4.
Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: ASAHI)
Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: ASAHI)

Sự cố diễn ra tại cảng cá Saikazaki ở tỉnh Wakayama, tây nam Nhật Bản, khi đối tượng trên đã ném vật hình trụ chứa chất nổ hướng về phía Thủ tướng Kishida đang đứng, gây ra một tiếng nổ lớn.

Ông Kishida không bị thương và sau đó đã được sơ tán an toàn, trong khi nghi phạm đã bị bắt giữ tại hiện trường. Theo cảnh sát địa phương, cũng không có ca thương tích nào khác được báo cáo sau vụ việc.

Chiều cùng ngày, cảnh sát tỉnh Wakayama thông báo, từ giấy phép lái xe của đối tượng bị bắt giữ, nghi phạm nam giới được xác định có tên Ryuji Kimura, không rõ nghề nghiệp, hiện trú tại Keyakizaka, thành phố Kawanishi, tỉnh Hyogo.

Người dân thoát khỏi hiện trường sau vụ nổ ở Wakayama. (Ảnh: KYODO)

Người dân thoát khỏi hiện trường sau vụ nổ ở Wakayama. (Ảnh: KYODO)

Theo cảnh sát tỉnh Wakayama, nghi phạm vẫn giữ im lặng song nói với các nhà điều tra rằng sẽ đề cập về vụ việc sau khi luật sư của nghi phạm đến.

Cảnh sát tỉnh Wakayama đã mở cuộc điều tra, trong đó đối tượng bị cáo buộc “gây cản trở tại địa điểm diễn thuyết của Thủ tướng Fumio Kishida”.

Theo điều tra ban đầu, người đàn ông bị bắt được cho là đã xâm nhập vào khán đài gần khu vực Thủ tướng Kishida chuẩn bị có bài phát biểu vận động tranh cử, sau đó ném một vật hình trụ dường như chứa chất nổ về phía ông, gây ra một tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên.

Khói bốc lên sau tiếng nổ gần khu vực ông Kishida phát biểu ở Wakayama. (Ảnh: TWITTER/@AK2364N/REUTERS)

Khói bốc lên sau tiếng nổ gần khu vực ông Kishida phát biểu ở Wakayama. (Ảnh: TWITTER/@AK2364N/REUTERS)

Ngoài vật thể hình ống đã phát nổ sau khi ném, theo các nhà điều tra, nghi phạm này còn mang theo một vật khác có hình dạng tương tự song không phát nổ và đã bị cảnh sát thu giữ tại hiện trường.

Thủ tướng Kishida sau đó tiếp tục di chuyển đến các địa điểm khác theo lịch trình vận động tranh cử trong ngày.

Vật thể hình trụ thứ hai không phát nổ tại hiện trường. (Ảnh: ASAHI)

Vật thể hình trụ thứ hai không phát nổ tại hiện trường. (Ảnh: ASAHI)

Sau sự kiện ở Saikazaki, ông đã có bài phát biểu tại ga tàu điện Wakayama vào khoảng 1 giờ chiều (giờ địa phương), tiếp theo đó là ở Urayasu, tỉnh Chiba và dự kiến ​​tiếp tục phát biểu tại Ichikawa, cũng ở tỉnh Chiba vào cuối buổi tối, bên cạnh lịch trình đến tỉnh Oita vào ngày hôm sau.

Vụ việc xảy ra chỉ 9 tháng sau vụ ám sát cố Thủ tướng Shinzo Abe bằng súng tự chế khi ông đang vận động tranh cử cho đảng LDP cầm quyền ở tỉnh Nara, giáp với Wakayama.

Trước vụ ám sát ông Abe, đã xảy ra các vụ tấn công khác nhằm vào các chính trị gia ở Nhật Bản, bao gồm vụ ám sát cố Thị trưởng Nagasaki Itcho Ito vào năm 2007, vụ nhà lập pháp Koki Ishii của Đảng LDP bị đâm chết bằng dao 5 năm trước đó, hay vụ cựu Thủ tướng Morihiro Hosokawa bị bắn ở khách sạn tại Tokyo năm 1994 nhưng may mắn không bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.