Vượt qua thách thức trong quá trình đô thị hóa ở Bình Xuyên

Huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang tập trung cao cho việc tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành các công trình, dự án lớn và xử lý các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển “nóng”.

Khu công nghiệp Bá Thiện II tại huyện Bình Xuyên. (Ảnh: Hà Hồng Hà)
Khu công nghiệp Bá Thiện II tại huyện Bình Xuyên. (Ảnh: Hà Hồng Hà)

Những thách thức lớn

Nằm giữa 2 đô thị lâu đời là Vĩnh Yên và Phúc Yên, huyện Bình Xuyên có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội. Ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm đến đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện, như các khu công nghiệp: Bình Xuyên II, Sơn Lôi, Nam Bình Xuyên, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc. Bầu không khí công nghiệp của vùng đất này chưa bao giờ sôi động như thế. 

Công nghiệp phát triển mạnh kéo theo nhiều vấn đề xã hội. Cùng với dân số 135 nghìn người, huyện còn hàng chục nghìn công nhân các khu công nghiệp. Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Trong các vấn đề xã hội phát sinh, có 4 điểm nghẽn lớn được huyện tập trung giải quyết. Đó là dự án khu du lịch Nam Tam Đảo tại xã Trung Mỹ còn chậm tiến độ do một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và tiền hỗ trợ. Dự án đường Vành đai 2 đoạn xã Quất Lưu đã thực hiện xong công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện. 

Vượt qua thách thức trong quá trình đô thị hóa ở Bình Xuyên -0
 Công ty TNHH Tipack Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên) chuyên sản xuất linh kiện điện tử. (Ảnh: Thế Hùng)

Một vấn đề tưởng nhỏ nhưng mất nhiều thời gian giải quyết là việc dồn thửa đổi ruộng tại xã Phú Xuân. Một số hộ dân thôn Can Bi 1, Can Bi 2 chưa đồng thuận nhận ruộng, tham gia khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Huyện đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phú Xuân giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc và kiên trì vận động người dân thực hiện chủ trương dồn thửa đổi ruộng. 

Vấn đề xử lý rác cũng nóng lên cùng tốc độ phát triển các khu, cụm công nghiệp. Các lò đốt rác thải quy mô cấp xã không thể đáp ứng nhu cầu, trong khi đó, dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại xã Trung Mỹ vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân, cũng chưa thể triển khai. Sự chậm trễ này còn ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng cho Khu công nghiệp Bá Thiện II. Trước mắt, huyện tăng cường kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; chỉ đạo các xã, thị trấn thu gom rác thải trên các tuyến đường.

Một điểm nghẽn khác liên quan đến việc người dân hiến tặng đất cho các cơ sở tôn giáo và việc xây dựng các công trình trên đất hiến tặng. Nguyên nhân sâu xa do công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở một số cơ sở chưa chặt chẽ, người dân tự hiến đất cho cơ sở tôn giáo nhưng không thực hiện các thủ tục pháp lý. Các cơ sở tôn giáo sử dụng đất trái mục đích, tự cơi nới, mở rộng khuôn viên không đúng quy định. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn: Trung Mỹ, Phú Xuân, Gia Khánh, Bá Hiến, Tam Hợp và các phòng chuyên môn phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai tại các cơ sở tôn giáo. 

4 điểm nghẽn trên cũng là những nội dung mà huyện Bình Xuyên ký cam kết thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm nay. Bên cạnh đó, huyện đang nỗ lực giải phóng mặt bằng đối với dự án Khu đô thị phía bắc hồ Sáu Vó, đến nay đã thực hiện xong 58,77 ha, chỉ còn 1 hộ chưa đồng ý nhận tiền bồi thường. Đối với diện tích phải thu hồi 103,83 ha thuộc dự án Khu công nghiệp Bá Thiện II, huyện phấn đấu hết quý 4/2021 kê khai, lập phương án xong từ 60 ha đến 70 ha. Huyện cũng tích cực triển khai xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Cảng cạn Logictics ICD. Tổng diện tích thu hồi để thực hiện dự án Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc là 83,79 ha, hiện nay đang trong quá trình kê khai, kiểm đếm. Bên cạnh đó, cấp huyện và cấp xã cũng đang nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công từ 90% trở lên; xử lý các vụ việc tồn đọng và vi phạm đất đai. 

Định hình đô thị công nghiệp mới

Những nội dung công việc nêu trên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của huyện Bình Xuyên. Đó cũng là tiền đề để thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho các xã, thị trấn đạt tiêu chí của phường, phấn đấu đến năm 2025 huyện đủ tiêu chí trở thành thị xã, theo như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Vượt qua thách thức trong quá trình đô thị hóa ở Bình Xuyên -0
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Bình Xuyên.

Song song với công tác quy hoạch, huyện ưu tiên nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, tạo sự liên thông, kết nối thuận tiện giữa các địa phương với các khu, cụm công nghiệp và giữa các nhà máy, các khu công nghiệp với nhau. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó phòng Kinh tế và Hạ tầng cho biết: Trên địa bàn huyện đã có 5 thị trấn và nhiều tiêu chí đô thị loại IV cơ bản đã đạt. Các khu đô thị mới, khu dân cư phân bố đồng đều trên toàn huyện. Các khu công nghiệp lớn như: Bình Xuyên, Sơn Lôi, Bá Thiện II… tạo ra nhiều việc làm, thu hút lượng lớn lao động tại địa phương và các khu vực lân cận. Diện mạo đô thị đang được định hình rõ nét hơn. 

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về áp lực công việc: Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bình Xuyên cũng làm phát sinh những khó khăn phức tạp trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về mọi mặt. Tốc độ đô thị hóa đã làm tăng nhanh dân số cơ học, làm tăng khối lượng công việc trong tất cả các lĩnh vực. Nhiều phòng, ban, đơn vị phải làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ cho kịp tiến độ công việc. Để đạt các tiêu chí đô thị loại IV, Bình Xuyên cần nguồn lực đầu tư lớn để mở rộng kết cấu cơ sở hạ tầng, xây dựng các không gian chức năng đô thị như quảng trường, công viên và các thiết chế khác. Quy hoạch đô thị cần bố trí đủ diện tích cây xanh. Hơn lúc nào hết, huyện cần có quy hoạch tổng thể đô thị phù hợp với quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc để làm căn cứ triển khai các hạng mục công việc.

Huyện Bình Xuyên đang cố gắng vượt qua thách thức rất lớn trong năm 2021 để hướng đến mục tiêu lâu dài trở thành một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh Vĩnh Phúc. Để giải quyết tốt các điểm nghẽn, nút thắt, phát huy các nguồn lực, phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu trong hệ thống chính trị huyện cần hết lòng hết sức vì công việc chung. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần cá nhân hóa trách nhiệm, kịp thời thay thế cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chính quyền các cấp cần công khai, minh bạch tiến độ từng dự án, từng vụ việc, từng trường hợp vi phạm đất đai để tạo sự đồng thuận xã hội. Người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã sẵn sàng chung tay với cấp ủy, chính quyền huyện Bình Xuyên vượt qua các thách thức, khó khăn để tạo phát triển bứt phát ngay từ những năm đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Có thể bạn quan tâm

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.