Vượt nắng thắng mưa, Công ty Điện lực Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại tỉnh Quảng Ninh

Đúng một tuần chi viện cho Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ninh, Đoàn cán bộ và công nhân kỹ thuật thuộc các đơn vị của Công ty Điện lực Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã nỗ lực ngày đêm, vượt thời gian, vượt tiến độ được giao, xử lý thành công các sự cố điện tại tỉnh bạn.
Lực lượng xung kích thuộc Công ty Điện lực Thái Bình kéo dây qua đường Quốc lộ trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).
Lực lượng xung kích thuộc Công ty Điện lực Thái Bình kéo dây qua đường Quốc lộ trên địa bàn thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh).

Bão số 3 trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện trên địa bàn. Sau khoảng 1 tuần khi bão tan, còn một số thành phố, huyện thị không có điện lưới. Sinh hoạt thường ngày của người dân gặp muôn vàn khó khăn, vất vả.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng công ty Điện lực miền bắc, sau khi đã hoàn thành xong việc khôi phục sự cố điện sau bão số 3 tại tỉnh nhà, 34 cán bộ, công nhân kỹ thuật thuộc Công ty Điện lực Thái Bình đã lên đường ra tỉnh Quảng Ninh chiều 15/9/2024.

Cẩm Phả mưa nắng thất thường, người thợ điện vừa mặc áo mưa, vừa tranh thủ làm việc.

Cẩm Phả mưa nắng thất thường, người thợ điện vừa mặc áo mưa, vừa tranh thủ làm việc.

Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty, đồng thời là Đội trưởng của lực lượng xung kích cho biết: Chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh phân công hỗ trợ sự cố tại thành phố Cẩm Phả.

Khi tiếp cận hiện trường, gần như đường trục (đường dây 22kV) của thành phố và các nhánh rẽ cột đổ la liệt gây mất điện diện rộng.

Trên các dong ngõ, tổ dân phố, các khu dân cư nhân dân mong ngóng, thấp thỏm và cùng có tâm trạng chung là nhanh chóng có điện sử dụng bởi nhiều nơi sau bão hơn 1 tuần vẫn chưa có điện, thậm chí có nơi không có nước sinh hoạt.

Với tinh thần “Chỉ có tiến, không có lùi bước”, lực lượng xung kích gồm 34 người thuộc 10 đầu mối của Công ty Điện lực Thái Bình đã sát cánh cùng các đồng nghiệp thuộc 6 tỉnh, thành phố phía bắc tập trung toàn lực làm ngày, làm đêm, bất chấp mưa nắng để khôi phục nhanh khối lượng công việc khổng lồ.

Nhật ký làm việc mỗi ngày của Công ty Điện lực Thái Bình tại thành phố Cẩm Phả.

Nhật ký làm việc mỗi ngày của Công ty Điện lực Thái Bình tại thành phố Cẩm Phả.

Cứ đầu giờ hằng ngày, anh em kỹ thuật được tiếp cận kế hoạch công việc cụ thể ở từng địa bàn trên thành phố Cẩm Phả. Tính trung bình mỗi ngày, lực lượng xung kích Điện lực Thái Bình khôi phục sự cố điện cho khoảng 4.000 khách hàng.

Anh Nguyễn Đức Bảo (sinh năm 1999), một thành viên trẻ nhất trong đoàn đến từ Điện lực Đông Hưng thông tin: Chúng tôi bắt đầu làm từ 5 giờ sáng, buổi trưa anh em được nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rưỡi, sau đó tiếp tục công việc đến 19 giờ 30 phút.

Thời gian này, thời tiết tại thành phố Cẩm Phả có mưa nắng thất thường gây cản trở không nhỏ đến các thao tác của công nhân khi đu mình trên cột cao. Khối lượng công việc cần xử lý rất lớn, đó là thay xà, sửa chữa hư hỏng lưới điện, kéo dây, nâng dây, đấu nối, lắp đặt hộp công tơ…

Đồng hành và hỗ trợ lực lượng xung kích Điện lực Thái Bình, nhiều cơ quan, đoàn thể và nhất là người dân trên địa bàn luôn quan tâm thăm hỏi, tặng nước, tặng sữa, tặng bánh.

Anh em ngành điện lực Thái Bình luôn nhận được sự yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Anh em ngành điện lực Thái Bình luôn nhận được sự yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Anh Hoàng Quốc Luận, công nhân thuộc Điện lực thành phố Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi đại diện cho ngành điện tỉnh Thái Bình ra đây chi viện, hỗ trợ Điện lực Cẩm Phả. Trước khi đi, anh em đều xác định làm hết sức mình, vượt nắng thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Mặc dù công việc hết sức nặng nề, nhưng tôi khá bất ngờ trước tình cảm của bà con các khu phố mỗi khi công nhân điện lực có mặt trên địa bàn. Họ coi chúng tôi như những người ruột thịt, sẻ chia đồng quà tấm bánh, cung cấp đầy đủ nước uống hằng ngày, tặng bánh trung thu và thích thú chụp ảnh kỷ niệm với những “chiến sĩ áo cam”.

Người dân thành phố Cẩm Phả yêu quý, trân trọng những người thợ điện đến từ tỉnh Thái Bình.

Người dân thành phố Cẩm Phả yêu quý, trân trọng những người thợ điện đến từ tỉnh Thái Bình.

Trong 8 ngày đêm làm việc tại Quảng Ninh, lực lượng xung kích Điện lực Thái Bình nhận được động viên, khích lệ, hỗ trợ của Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Quảng Ninh và đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình. Tất cả đã cộng hưởng thành sức mạng đoàn kết, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc rất lớn tại thành phố Cẩm Phả.

“Tham gia hỗ trợ Công ty Điện lực Quảng Ninh khắc phục hậu quả bão số 3 là trách nhiệm, là vinh dự của mỗi công nhân ngành điện lực Thái Bình. Đây là dịp tạo nên hình ảnh đẹp và ấn tượng của người thợ điện trong mắt nhân dân Quảng Ninh. Mỗi khi có tuyến đường dây được hoàn thành, lưới điện bừng sáng thì cảm xúc lại dâng trào. Chúng tôi tự hào đã góp một phần nhỏ bé giúp người dân và doanh nghiệp vùng bão vượt qua khó khăn trước mắt” - Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Lao động đi làm việc ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa: Colab)

Điểm sáng về kết nối đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo bền vững

Sau gần 4 năm triển khai, công tác hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại các huyện nghèo (theo đơn vị hành chính cũ) đã ghi nhận những điểm sáng. Nhiều địa phương đã kết nối thành công giữa việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Một góc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đô thị văn minh ven sông Tiền

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Cao Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông nội ô và kết nối liên vùng, hình thành không gian thương mại-dịch vụ-du lịch ven sông hiện đại, được xác định là một trong bốn đột phá của nhiệm kỳ.

Tàu cổ tại thời điểm nổi lên sau cơn bão số 13.

Giải mã thông điệp từ tàu cổ trên biển Hội An

Sau bão số 13 đầu tháng 11, biển Thịnh Mỹ (phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng) hé lộ một bí ẩn cổ xưa: Xác con tàu cổ trồi lên từ lớp cát dày như một thông điệp nhắc nhớ về một Hội An hưng thịnh, từng là trung tâm thương mại nối kết Đông Nam Á.