Vững vàng, năng động, sáng tạo trong kỷ nguyên mới

Thành phố Hồ Chí Minh có những bước chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế đầu tàu, động lực phát triển của cả nước.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khang trang, hiện đại (Ảnh HOÀNG TRIỀU)
Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khang trang, hiện đại (Ảnh HOÀNG TRIỀU)

Việc phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng những lợi thế của ba địa phương sau hợp nhất, thành phố mang tên Bác đã tạo ra một nguồn lực, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô và khát vọng lớn.

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công nhiều dự án quan trọng như Tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn Bến Thành-Thủ Thiêm và dự án thành phần 4 (Quảng trường trung tâm thành phố) thuộc Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya thuộc xã Xuân Thới Sơn.

Những dự án nêu trên là biểu tượng mới của Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định tầm vóc, vị thế của một siêu đô thị trong tương lai. Cùng với những dự án đã hoàn thành, hoặc khởi công gần đây như Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Khu Liên hợp Thể dục-Thể thao Rạch Chiếc,... cho thấy thành phố đang triển khai hiệu quả các thể chế của Trung ương nhằm tháo gỡ những khó khăn, tạo động lực để thành phố vươn mình, phát triển mạnh mẽ hơn.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh mới với quy mô hơn 6.700 km², dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã đã hình thành không gian phát triển tích hợp, đa trung tâm, định hướng trở thành trung tâm kinh tế-tài chính-công nghiệp-cảng biển hiện đại, kết nối sâu với khu vực và thế giới.

Phát huy những nền tảng sẵn có, trong năm 2025 và quý I/2026, mặc dù tình hình thế giới còn nhiều diễn biến khó lường ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì đà tăng trưởng đầy triển vọng. Môi trường đầu tư được cải thiện, tình hình sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển, công cuộc chuyển đổi số và cải cách hành chính đã thật sự đi vào chiều sâu, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân.

Đáng chú ý, sự kiện Trung tâm Tài chính quốc tế ra mắt tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thành phố tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu về phát triển kinh tế, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới mà Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra.

Trong quá trình phát triển, thành phố luôn giữ trọn vẹn bản sắc nghĩa tình khi các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ, kịp thời, bảo đảm phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ chính thức khánh thành không chỉ tạo mảng xanh ngay giữa lòng thành phố mà còn là không gian thiêng liêng để tưởng nhớ các nạn nhân đã mất vì đại dịch Covid-19, qua đó khẳng định những nỗ lực của thành phố trong chiến lược phát triển đô thị bền vững và đậm tính nhân văn.

Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng, phường Diên Hồng chia sẻ: Từ khi có Công viên số 1 Lý Thái Tổ, người dân thành phố có thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng đầy ý nghĩa. Đến đây, mỗi người dân tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự bình yên, an toàn của thành phố, những đồng bào đã mất do đại dịch Covid-19, từ đó mỗi người thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, có thêm động lực để chung tay xây dựng thành phố giàu mạnh hơn.

Chặng đường lịch sử đã khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh là vùng đất hội tụ và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nơi ý Đảng hòa quyện với lòng dân, tạo nên sức mạnh nội sinh to lớn; nơi mọi khó khăn, gian khổ không làm lùi bước, mọi hy sinh không làm lung lay niềm tin vào sự nghiệp cách mạng.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sau 51 năm thống nhất đất nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực vươn lên, luôn đi đầu trong đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; từng bước khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo và hội nhập quốc tế.

Thành phố không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà còn chú trọng phát triển văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh và động lực tăng trưởng của đô thị đặc biệt. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thế Thuận, những năm qua, thành phố tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, từng bước đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao hiện đại, tạo nền tảng hạ tầng cho sáng tạo và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Việc đầu tư Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ với quy mô lớn, đáp ứng các loại hình nghệ thuật đương đại; khởi công Khu liên hợp Thể thao phức hợp Rạch Chiếc không chỉ phục vụ thể thao thành tích cao mà còn mở ra không gian tổ chức các sự kiện văn hóa tầm khu vực, cho thấy tầm nhìn dài hạn trong việc gắn văn hóa với phát triển đô thị.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố còn chú trọng kiến tạo các sự kiện mang thương hiệu quốc tế như Liên hoan Phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hò Dô, Liên hoan Võ thuật quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh... Qua đó từng bước hình thành thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nghiệp sáng tạo trong và ngoài nước, đưa văn hóa trở thành một ngành kinh tế thực thụ, chứ không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào.

Tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình ra đi tìm đường cứu nước và vinh dự được mang tên Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Thành phố nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tận dụng lợi thế phát triển và cơ chế đặc thù để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống nhân dân, hướng tới các chuẩn mực của một đô thị toàn cầu.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, thành phố mang tên Bác không chỉ đi trước mà còn mở đường, tạo động lực lan tỏa cho cả nước, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa cảm hứng phụng sự và dấn thân kiến tạo, đủ năng lực dẫn dắt và giữ vững vị thế đầu tàu trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

Cụm khu phố 1-6 trên địa bàn phường An Phú Đông tham gia họp trực tuyến.

Huy động tốt nguồn lực xã hội hóa trong chuyển đổi số cộng đồng

Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ tại địa phương, thời gian qua, nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động đưa ứng dụng số về tận các khu phố thông qua nguồn lực xã hội hóa 100%.