Báo chí Lào trang trọng đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm

Báo chí Lào trong các ngày 11 và 12/7 dành nhiều thời lượng đăng trang trọng và đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định chuyến thăm không chỉ củng cố mà còn vun đắp và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào ngày một toàn diện và hiệu quả.
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 12/7 đăng trang trọng và đậm về chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: HẢI TIẾN)
Trang nhất báo Pasaxon số ra ngày 12/7 đăng trang trọng và đậm về chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Báo Pasaxon, Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, số ra ngày 11/7 đăng bài nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước của đồng chí Tô Lâm lần này nhằm củng cố, vun đắp và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam theo hướng ngày một toàn diện, thực chất, tương xứng với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, đồng thời thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và các thỏa thuận hợp tác đã được ký kết trong thời gian qua một cách hiệu quả.

Theo bài báo, hai bên hiện đang tổ chức triển khai các nội dung tinh thần của các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra, tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục và đào tạo; phát huy hợp tác giữa các địa phương của hai nước, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.

Trang nhất tờ PathetLao số ra ngày 11/7 khẳng định, hai nước Lào và Việt Nam không chỉ là láng giềng chung đường biên giới mà còn có truyền thống quan hệ hợp tác lâu đời, nhân dân hai nước đã có sự giao lưu qua lại từ lâu. Trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, hai nước đã kề vai sát cánh đấu tranh chống kẻ thù chung, đoàn kết gắn bó “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” trở thành mối quan hệ thân thiết không gì có thể so sánh được.

Truyền thống đó do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, nâng niu và được sự củng cố vun đắp liên tục. Sau khi hai nước hoàn toàn được giải phóng, mối quan hệ hợp tác cũng ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và đạt thành tựu trong nhiều lĩnh vực. Đó chính là ngọn nguồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt đã trở thành yếu tố quyết định thành công và thắng lợi của cuộc cách mạng của hai nước Việt Nam-Lào, trở thành hình mẫu hiếm có trong mối quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới, là mối quan hệ vĩ đại, sâu sắc và là di sản quý báu của cả hai dân tộc.

Bài báo nêu rõ, chuyến thăm Lào lần này là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam, trong các ngày 11 và 12/7 theo lời mời của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, nhằm phát huy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác đặc biệt của hai nước ngày càng đơm hoa kết trái.

Trang nhất Tờ PathetLao số ra ngày 11/7. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Trang nhất Tờ PathetLao số ra ngày 11/7. (Ảnh: HẢI TIẾN)

Bài báo dẫn chứng cho biết, trong suốt thời gian qua, hai Đảng, hai Nhà nước cũng như nhân dân hai nước Lào-Việt Nam đã cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị đi vào chiều sâu trong nhiều lĩnh vực, nhất là mối quan hệ về mặt chính trị cũng như quan hệ ngoại giao đã đạt kết quả to lớn.

Bên cạnh đó, quan hệ kinh tế ngày càng trở thành một bộ phận quan trọng trong mối quan hệ Việt Nam-Lào, bởi lẽ hai nước đều có mục tiêu chung trong việc xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng và đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Theo bài báo, Việt Nam là một trong số những nước đầu tư lớn nhất vào Lào với 417 dự án đã được cấp phép, có tổng số vốn khoảng 4,3 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như: tài chính-ngân hàng, năng lượng điện, viễn thông, nông lâm nghiệp, mỏ…

Nhiều dự án đã được tổ chức thực hiện tốt, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và cải thiện đời sống của người dân địa phương. Hợp tác giữa các địa phương nhất là các địa phương có chung đường biên giới tiếp tục được thúc đẩy, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khu vực biên giới hai nước.

Hai nước đã phối hợp chặt chẽ liên quan các vấn đề ở cấp độ khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế tiểu vùng.

Quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước đã góp phần nâng cao vị thế của mỗi nước tại diễn đàn quốc tế, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, bài báo khẳng định chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam dành cho Lào trong việc đạt được mục tiêu đổi mới và xây dựng đất nước, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đạt được thành công to lớn.

Cuối cùng, bài báo khẳng định, kết quả đạt được qua chuyến thăm của đồng chí Tô Lâm sẽ góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.

Đại diện các cơ quan chức năng Campuchia phối hợp FAO thả cua giống tại vùng nước ven biển (Ảnh: Khmer Times)

Campuchia tăng cường hợp tác phát triển ngành thủy sản bền vững

Tổng sản lượng thủy sản năm 2025 của Campuchia đạt 965.758 tấn, tăng 10% so năm 2024. Theo đại diện Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp nước này, sản lượng liên tục tăng là nhờ nỗ lực của Chính phủ trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, môi trường sống cũng như sự tăng cường hợp tác để phát triển bền vững lĩnh vực này.

Đông đảo du khách tham quan Wat Phra Kaew cổ kính. (Ảnh: MINH THẮNG)

Thái Lan điều chỉnh chiến lược của ngành du lịch

Dựa trên những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, Tổng cục Du lịch Thái Lan đang có những điều chỉnh trong chiến lược của ngành du lịch nhằm tăng cường khả năng phục hồi và bảo đảm doanh thu trước những thách thức đặt ra.