Vun đắp lòng tin, tạo nên kỷ nguyên mới của hợp tác Việt Nam-Phần Lan

Với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, Việt Nam và Cộng hòa Phần Lan đã tiến một bước quan trọng làm sâu sắc hơn quan hệ song phương và đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Nhiều cơ hội hợp tác mới đang mở ra hứa hẹn sự gắn bó bền vững hơn giữa hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10/2025. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10/2025. (Ảnh: TTXVN)

Thủ đô Helsinki những ngày này nhuộm trong sắc vàng rực rỡ đặc trưng của mùa thu Bắc Âu. Cảnh sắc nên thơ với những rừng cây lá vàng, lá đỏ rải thảm sắc màu lên đường phố, lên những bãi cỏ xanh mênh mông. Điểm nhấn sinh động trong khung cảnh là những chiếc tàu điện chạy từ từ lặng lẽ quanh co đường phố. Nhịp sống không vội vã, nền kinh tế phát triển đa dạng, bền vững, chất lượng cuộc sống cao khiến cho Phần Lan trở thành hình mẫu học hỏi của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. “Nước sạch Phần Lan” vẫn được người dân Việt Nam nhắc đến như một biểu tượng của tình hữu nghị và sự giúp đỡ bền bỉ, hiệu quả của bạn.

Trong giai đoạn Việt Nam khó khăn nhất, Phần Lan là một trong những nước đi đầu viện trợ phát triển với những dự án nước sạch Phần Lan, hệ thống cấp nước Phần Lan tại Hà Nội, Hải Phòng… Nhiều dự án trong các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu, lâm nghiệp… triển khai ở các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, đã góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

Phần Lan là một trong những nước Bắc Âu đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. “Nước sạch Phần Lan” vẫn được người dân Việt Nam nhắc đến như một biểu tượng của tình hữu nghị và sự giúp đỡ bền bỉ, hiệu quả của bạn.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao là chuyến thăm ở cấp cao nhất của Việt Nam tới Phần Lan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện tình cảm chân thành, sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Phần Lan, một đất nước đã tích cực giúp đỡ Việt Nam.

Chuyến thăm tạo ra cơ hội hợp tác toàn diện, sâu rộng hơn trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các lĩnh vực tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khoa học-công nghệ, hàng hải, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao… Đây là những lĩnh vực Phần Lan có thế mạnh, nhiều kinh nghiệm và Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi gặp gỡ doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan. Đông đảo đại diện các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực Kinh tế tuần hoàn, Công nghiệp-Năng lượng, Công nghệ-Dịch vụ-Hạ tầng, đã tham dự buổi gặp, chia sẻ ý tưởng hợp tác, các dự án đã, đang và sẽ triển khai tại Việt Nam và bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn các mối quan hệ thương mại với Việt Nam.

Có thể cảm nhận rõ năng lượng tích cực, sự quan tâm của các doanh nghiệp Phần Lan đối với thị trường Việt Nam. Các doanh nghiệp không chỉ đề xuất mở ra những không gian hợp tác mới mà còn thể hiện cam kết lâu dài với thị trường Việt Nam, tiến hành chuyển giao công nghệ và đào tạo lao động.

Tổng Bí thư khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu, kết nối, đầu tư, hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu tương đồng như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên rừng, giáo dục, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm các đề xuất của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, một mô hình phát triển mà Việt Nam đang quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ; khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác sâu rộng hơn với các doanh nghiệp Phần Lan trong việc chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các khu công nghiệp, đô thị và chuỗi giá trị dựa trên nguyên tắc tuần hoàn, không phát thải.

Phần Lan là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn với nhiều mô hình thành công. Bạn đang nỗ lực áp dụng nhiều giải pháp để đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2035.

Theo Bộ trưởng Việc làm Phần Lan Matias Marttinen, thế mạnh của các doanh nghiệp Phần Lan nằm ở sự đổi mới công nghệ và phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm để giải quyết vấn đề. Việt Nam là một thị trường năng động. Doanh nghiệp Phần Lan mong muốn được hợp tác chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để cùng tạo ra các hội kinh doanh. Doanh nghiệp và người dân hai nước cần tích cực giao lưu để cùng khám phá những lĩnh vực hợp tác mới mang lại giá trị thật sự.

Theo số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài của Bộ Tài chính, Tập đoàn Wartsila, một trong những tập đoàn toàn cầu về năng lượng lớn nhất Phần Lan bày tỏ mong muốn tham gia vào Quy hoạch điện VIII và triển khai dự án Nhà máy điện khí LNG kết hợp năng lượng tái tạo đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Ninh Bình.

Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Alexander Stubb trao đổi những định hướng chiến lược lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ tương xứng với tầm vóc hiện có, đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên cần đẩy mạnh phát triển trong thời gian tới như kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, hợp tác biển bền vững, chuyển đổi số, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu...

Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác về năng lượng để thúc đẩy quá trình Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, tập trung vào hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải; cam kết thúc đẩy hợp tác phát triển đô thị thông minh, cảng biển xanh, hàng không, hậu cần với trọng tâm là ứng dụng công nghệ cao và tự động hóa.

Mặc dù có nền kinh tế phát triển nhưng Phần Lan đang phải đối mặt một số khó khăn như nguồn tài nguyên hạn chế, chi phí lao động cao và xuất khẩu chưa đạt như kỳ vọng. Ngoài hợp tác phát triển, mở rộng khai thác các thị trường tiềm năng, Phần Lan còn mong muốn thu hút nguồn lao động, nhân lực chất lượng cao đến từ các nước. Đây cũng là mong muốn của cộng động người Việt tại Phần Lan và các nước Bắc Âu. Đó là việc kiến tạo “Vòng tuần hoàn nhân lực khép kín”, bắt đầu bằng việc đào tạo lao động tay nghề cao của Việt Nam theo tiêu chuẩn của nước sở tại trong các ngành họ đang thiếu hụt.

Nguồn nhân lực này không chỉ giúp giải quyết bài toán thiếu hụt lao động mà còn giúp người lao động Việt Nam nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm quốc tế, khi trở về sẽ trở thành những chuyên gia nòng cốt mang theo vốn, công nghệ và tác phong công nghiệp, tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam có dân số trẻ, thị trường lao động tương đối lớn với hơn 52 triệu lao động, chất lượng lao động ngày càng nâng cao.

Hiện nay, tại Phần Lan có hơn 2.500 du học sinh Việt Nam đang học tập trong các ngành kinh tế, công nghệ thông tin, du lịch... Năm 2025, hai bên đã đạt thỏa thuận chung về việc tiến tới đưa lao động, chuyên gia Việt Nam sang Phần Lan làm việc với tiêu chuẩn, điều kiện như công dân Phần Lan.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ, quan hệ hữu nghị Việt Nam-Phần Lan đã phát triển ngày càng tốt đẹp, từ các chương trình hợp tác phát triển truyền thống, đến những dự án hợp tác công nghệ cao, giáo dục, năng lượng và môi trường trong giai đoạn hiện nay. Dựa trên nội dung Tuyên bố chung, các bộ, ngành liên quan của hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, xây dựng sớm nhất kế hoạch hành động cụ thể hóa những định hướng lớn để đẩy mạnh hợp tác, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược Việt Nam-Phần Lan.

Khẳng định tương lai phía trước còn nhiều tiềm năng rộng mở, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, hai nước có thể cùng nhau xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa một nền kinh tế Bắc Âu tiên tiến và một quốc gia Đông Nam Á năng động. Hai nước cùng nhau vun đắp lòng tin, vượt qua thách thức, chia sẻ thành quả phát triển và cùng tạo nên một kỷ nguyên mới của hợp tác Việt Nam-Phần Lan.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 6/7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về việc phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường năng lực nghiên cứu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội

Sáng 6/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, cho ý kiến về việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động nghiên cứu vấn đề mới phát sinh, tham mưu giải pháp có tầm nhìn dài hạn

Sáng 6/7, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị Ban Thường vụ và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (mở rộng) sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Thanh Giang)

Nỗ lực cao nhất để tìm kiếm, đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Sáng 6/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phối hợp tổ chức.

Lực lượng chức năng Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra tàu cá chở dầu không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt

Gần 1.000 đối tượng vi phạm pháp luật bị phát hiện, bắt giữ và xử lý trong sáu tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số ấy là cuộc đấu tranh âm thầm nhưng quyết liệt, là sự chuyển biến trong tư duy và phương pháp nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi