Vũ Thư gấp rút bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500KW Nam Định-Phố Nối

Huyện Vũ Thư là 1 trong 4 địa phương của tỉnh Thái Bình có tuyến đường dây 500KV đi qua, bao gồm 34 vị trí móng cột. Theo kế hoạch của dự án, trong tháng 6 sẽ đóng điện chạy thử, do đó địa phương đang gấp rút xử lý một số vấn đề còn tồn tại, nhất là việc bàn giao mặt bằng.
Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Nguyễn Quang Anh gặp gỡ, trao đổi với người dân bị ảnh hưởng của dự án đường dây 500KV.
Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Nguyễn Quang Anh gặp gỡ, trao đổi với người dân bị ảnh hưởng của dự án đường dây 500KV.

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư cho biết: Có 5 xã bị ảnh hưởng bởi dự án đường dây 500KV với 109 hộ dân và 29.393,8m2. Hiện, huyện đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ xong cho 3 xã gồm xã Minh Khai, Minh Lãng và Song Lãng. Xã còn lại là Tự Tân đã phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho 57/62 thửa đất; xã Tam Quang có 26/32 thửa đất được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ.

Theo ông Hải, 11 hộ dân còn vướng mắc, tồn tại vì còn liên quan đến việc phân chia di sản và ký xác nhận để thực hiện phương án giải phóng mặt bằng. Đây là vướng mắc trên thủ tục, giấy tờ, còn các hộ dân đã bàn giao thực địa và được tạm ứng tiền để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng móng cột từ cuối năm 2023.

Qua theo dõi, một số thửa đất con cháu ở nhưng chủ sở hữu là cha mẹ đã thoát ly đi nơi khác, hay thân chủ đóng cửa đi làm ăn xa. Vì vậy, hiện nay, ngành điện lực đang tích cực phối hợp Ủy ban nhân dân xã Tự Tân, xã Tam Quang và Trung tâm Phát triển quỹ đất gửi hồ sơ đến các hộ dân để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Ngoài 34 vị trí móng cột thì trên địa bàn huyện Vũ Thư có 4 điểm néo tại xã Tự Tân và Tam Quang liên quan đến hành lang an toàn lưới điện 500KV. Riêng ở xã Tự Tân đã có 3 điểm néo liên quan đến 43 thửa đất của 40 hộ dân, còn lại xã Tam Quang có 1 điểm néo liên quan đến 1 thửa đất của người dân.

Đến nay, tại xã Tự Tân còn 25 thửa đất chưa bàn giao mặt bằng bảo đảm hành lang lưới điện. Chính quyền xã Tự Tân và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang tiếp tục công khai phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để các hộ dân đồng thuận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng kiểm tra thực địa tại các xã có đường dây 500KV đi qua.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư Phạm Thị Như Phong cùng Hội đồng giải phóng mặt bằng kiểm tra thực địa tại các xã có đường dây 500KV đi qua.

Tìm hiểu của phóng viên Báo Nhân Dân, một số hộ dân có ý kiến đơn giá bồi thường về đất ở cũng như giá đất tái định cư thấp. Tuy nhiên, khung giá đất đã được địa phương vận dụng theo đúng theo quy định hiện hành, tạo thuận lợi nhất cho người dân, không có cơ sở pháp lý để bồi thường hỗ trợ với mức cao hơn.

Được biết, huyện Vũ Thư đã có văn bản trả lời và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy ban nhân dân và Đảng ủy xã Tự Tân cũng như các ban ngành, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc đã vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai, nhất là việc thực hiện dự án trọng điểm của quốc gia trên địa bàn.

Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án đường dây 500KV, mới đây Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư Phạm Thị Như Phong đã họp với các đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn.

Theo đó, đồng chí yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp chủ trì tham mưu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách lĩnh vực, làm việc với xã Tự Tân thống nhất các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng; rà soát hồ sơ thửa đất của các hộ dân tham mưu xây dựng phương án giải phóng mặt bằng trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Tại 34 vị trí móng cột đường dây 500KV đi qua huyện Vũ Thư, người dân đã được tạm ứng tiền bồi thường. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục hoàn thiện nhanh thủ tục, hồ sơ theo quy định hiện hành.

Tại 34 vị trí móng cột đường dây 500KV đi qua huyện Vũ Thư, người dân đã được tạm ứng tiền bồi thường. Các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục hoàn thiện nhanh thủ tục, hồ sơ theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, huyện Vũ Thư xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về trường hợp ở xã Tự Tân thực hiện tái định cư tại chỗ đối với công trình trên cùng một thửa đất có nhà chính nằm trong hành lang an toàn lưới điện thuộc diện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, phần công trình còn lại nằm ngoài hành lang an toàn.

Qua nắm bắt của phóng viên Báo Nhân Dân, chậm nhất đến ngày 15/6, huyện Vũ Thư sẽ phê duyệt xong các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như tuyên truyền, vận động người dân di dời tài sản, vật kiến trúc khỏi hành lang an toàn lưới điện để ngành điện tiến hành vận hành thử đường dây 500KV bảo đảm kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.