Vụ sập đường hầm ở Ấn Độ: Lực lượng cứu hộ tạo lối thoát hiểm mới để cứu 41 người mắc kẹt

Sau nhiều nỗ lực thất bại, ngày 20/11, lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chuẩn bị khoan một đường thoát hiểm mới để giải cứu 41 người mắc kẹt trong đường hầm đường cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand trong 9 ngày qua.
Hoạt động cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ ngày 13/11/2023. Ảnh: TTXVN
Hoạt động cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ sập đường hầm ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ ngày 13/11/2023. Ảnh: TTXVN

Các máy xúc đã di chuyển đất, bê-tông và đá vụn sau khi một phần của đường hầm đang được xây dựng này bị sập hôm 12/11.

Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ đã bị chậm lại do nhiều mảnh vỡ rơi xuống, cũng như các máy khoan hạng nặng liên tục gặp sự cố. Các kỹ sư đã cố gắng đưa một ống thép xuyên qua đống đổ nát theo phương nằm ngang. Ống thép này chỉ đủ rộng để những công nhân đang mắc kẹt có thể chui qua. Hoạt động cứu hộ đã phải tạm dừng vào ngày 17/11, sau một tiếng nứt đột ngột, gây ra sự hoảng loạn.

Hiện các đội cứu hộ đang chuẩn bị đào một đường thoát hiểm mới từ trên cao. Do đó, các công nhân phải tạo một lối đi mới hoàn toàn lên đỉnh ngọn đồi.

Thủ hiến bang Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, nhấn mạnh lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để có thể đưa các công nhân bị mắc kẹt ra ngoài, đồng thời cho biết tất cả đều an toàn.

Lực lượng chức năng đã đào được 3/4 quãng đường dẫn tới địa điểm khoan mới. Cụ thể, các công nhân đã đào được 900m trong tổng số 1.200m đường. Lực lượng cứu hộ vẫn đang liên lạc với 41 người mắc kẹt bằng bộ đàm. Thực phẩm nước uống, oxy và thuốc vẫn được chuyển cho các công nhân thông qua một đường ống hẹp.

Lực lượng chức năng đang lên kế hoạch mở rộng đường ống tiếp tế để có thể vận chuyển các gói thực phẩm lớn hơn. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng đã được điều tới hỗ trợ, tư vấn cho chiến dịch giải cứu.

Trước đó, khoảng 50-60 người làm việc tại thời điểm xảy ra vụ sập đường hầm. Những người gần cửa hầm đã thoát được ra ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.