Vụ ngộ độc thực phẩm ở Phú Yên: Sở Y tế phát công văn khẩn cảnh báo

Ngày 5/6, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bác sĩ Phạm Minh Hữu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, 7 bệnh nhân trong vụ nghi bị ngộ độc thực phẩm đang được theo dõi, chăm sóc tại các cơ sở y tế, sức khỏe dần ổn định và có thể xuất viện 5 người trong ngày hôm nay.

Một bệnh nhân đang làm thủ tục xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
Một bệnh nhân đang làm thủ tục xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Huỳnh Lê Xuân Bích, tại thời điểm kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật an toàn thực phẩm tại một nhà hàng ở phường 7, thành phố Tuy Hòa, nơi các bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm cho thấy: chủ cơ sở chưa cung cấp được hóa đơn và nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm; nơi chế biến, kinh doanh, bảo quản có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập (ruồi); không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước; thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn; cống, rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng; không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã đề nghị cơ sở này tạm ngưng hoạt động cho đến khi khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

20250605-093627-4392.jpg
Còn một bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Cũng theo ông Bích, hiện Sở Y tế đang tích cực phối hợp các cơ quan liên quan lấy mẫu bệnh phẩm, tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã phát đi công văn khẩn số 1636/SYT-NVYD, ngày 5/6, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm.

Công văn nêu rõ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm.

Trước đó, ngày 4/6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên nhận được nguồn tin có 7 bệnh nhân đang điều trị ngộ độc thực phẩm tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Hòa. Sau đó, sở đã phối hợp các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân phường 7, thành phố Tuy Hòa tiến hành giám sát, điều tra tìm nguyên nhân.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng vi phạm phòng cháy, chữa cháy gây ra vụ cháy ô-tô làm 2 người tử vong

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (sinh năm 2002; trú xã Thăng Điền, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Những năm qua, người dân trồng dứa ở Nghệ An phấn khởi khi dứa được mùa được giá.

Nghệ An nâng cao giá trị sản phẩm dứa

Tận dụng lợi thế đất đai, khí hậu và kinh nghiệm canh tác, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển cây dứa theo hướng hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến sâu và liên kết tiêu thụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, “Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với: Trần Minh Cường, Lê Thanh Toàn đều trú tại xã Yên Thọ và Nguyễn Văn Lục, trú tại xã Như Thanh về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".