Vụ bé 3 tuổi nghi bị bỏ quên trên xe tuyến: Bé trai đang hồi phục tốt

NDĐT - Sáng 16-9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 48 giờ điều trị tích cực, bé trai 3 tuổi đang học tại Trường mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) nghi bị bỏ quên trên xe ô-tô đưa đón học sinh đang hồi phục sức khỏe tốt, không có tổn thương khu trú và có thể được xuất viện sau vài ngày tới.

PGS, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp thông tin cho báo chí sáng 16-9.
PGS, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cung cấp thông tin cho báo chí sáng 16-9.

Cháu bé Nguyễn Tấn L (sinh năm 2016, Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) học ở Trường mầm non Đồ Rê Mí ở Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh nghi bị bỏ quên trong xe ô-tô từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 13-9.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, lúc 16 giờ ngày 13-9 tại khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn đã tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sốt 40 độ C, tim đập nhanh 207 lần/phút, nhịp thở 40 lần/phút. Bệnh nhi đã được cấp cứu tích cực gồm thở ô-xy, truyền hạ sốt, chườm ấm, bù dịch và dùng các thuốc cấp cứu. Đến 16 giờ 15 phút, tình trạng trẻ tốt lên, khóc yếu, nhịp tim 190 chu kỳ/phút và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh điều trị tiếp bằng xe ô-tô cứu thương.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, trẻ vào viện lúc 16 giờ 38 phút phút cùng ngày trong tình trạng li bì, vẫn đang thở ô-xy, môi kém hồng. Lúc này, nhịp thở bệnh nhi là 40 lần/phút, tim nhịp đều. Bé trai được chẩn đoán hôn mê và suy hô hấp. Trẻ đã được cho thở ô-xy, bù dịch, truyền đường, chống phù não, hạ sốt. Trong quá trình điều trị có thời điểm trẻ tỉnh hơn, có thể uống được thuốc hạ sốt, sau đó ý thức trẻ lại kém hơn.

Đến 18 giờ cùng ngày, trẻ vẫn li bì, thở đều, thở ô-xy, mạch bắt rõ, tần số 140 - 150 lần/phút. Các bác sĩ đã hội chẩn trực lãnh đạo bệnh viện, thống nhất chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương xử trí tiếp.

PGS, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi vào tối 13-9 trong tình trạng sốt lơ mô, suy hô hấp. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị sốc nhiệt.

Theo TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã được thở ô-xy, tiếp tục bồi phụ tuần hoàn. Hội đồng chuyên môn đã nhận định đây là bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán sốc nhiệt với các biểu hiện rối loạn đông máu, bắt đầu biểu hiện suy thận. Sau khi điều trị theo phác đồ, hiện tại bệnh nhân không cần thở ô-xy, đã bắt đầu giảm sốt. Đồng thời, đã có các chuyên gia tâm lý tới nói chuyện với cháu bé. Kết quả chụp CT cho thấy, thần kinh và tri giác ổn định, không có tổn thương khu trú. Các bác sĩ tiên lượng sức khỏe của bé tốt, bé có thể quay lại cuộc sống bình thường.

TS Lê Xuân Ngọc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết thêm, cơ sở y tế tuyến dưới đã thực hiện tốt sơ cấp cứu ban đầu, nhờ đó đã cứu được đứa trẻ. Đến nay, ngày 16-9, sau 48 giờ cấp cứu tích cực, bé trai hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt với cha mẹ. Bé có thể được ra viện sau vài ngày tới.

PGS, TS Trần Minh Điển cho biết thêm, đây là lần đầu bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhi sốc nhiệt nghi do quên trên xe. Riêng trường hợp này, bệnh viện xin phép nhưng gia đình không đồng ý để báo chí tiếp cận. Gia đình cũng không cho công bố hình ảnh của em bé. Theo BS Điển, trẻ em bị tăng thân nhiệt hơn người lớn, nguy cơ mất nước cao. "Trường hợp ở Bắc Ninh rất may mắn là chức năng của bé còn, chỉ có tri giác bị ảnh hưởng, bé chỉ lơ mơ, tình trạng không nặng nề, tiên lượng tốt", BS Điển cho hay. Bệnh viện cũng đã cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của bé cho cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.