Vỡ nợ nước ngoài, Sri Lanka kêu gọi kiều hối

Chính phủ Sri Lanka ngày 13/4 kêu gọi công dân ở nước ngoài quyên góp ngoại tệ và gửi về nước để mua lương thực và nhiên liệu, trong bối cảnh quốc đảo này vừa tuyên bố vỡ nợ 1 ngày trước đó vì không trả được khoản nợ nước ngoài lên tới 51 tỷ USD.

Người dân xếp hàng mua dầu hỏa tại 1 trạm nhiên liệu ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Reuters)
Người dân xếp hàng mua dầu hỏa tại 1 trạm nhiên liệu ở Colombo, Sri Lanka, ngày 21/3/2022. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Sri Lanka, ông Nandalal Weerasinghe cho biết, chính phủ kêu gọi người dân Sri Lanka ở nước ngoài "hỗ trợ đất nước trong thời điểm quan trọng này, bằng cách quyên góp lượng ngoại tệ cần thiết".

Lời kêu gọi này được đưa ra 1 ngày sau khi Chính phủ Sri Lanka tuyên bố vỡ nợ, phải đình chỉ chi trả tất cả các khoản nợ nước ngoài, nhằm dành tiền để bổ sung nguồn cung xăng dầu, dược phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho người dân trong nước.

Thống đốc Weerasinghe cho biết, đã lập các tài khoản ngân hàng để nhận quyên góp ở Mỹ, Anh và Đức. Ông đồng thời cam kết với kiều bào Sri Lanka rằng số tiền này sẽ được sử dụng cho những nhu cầu cấp thiết nhất.

“Ngân hàng Trung ương Sri Lanka bảo đảm rằng các khoản chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài về sẽ chỉ được sử dụng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, bao gồm thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men”, ông Weerasinghe cho biết trong 1 tuyên bố.

Thông báo vỡ nợ hôm qua sẽ giúp Sri Lanka giữ lại khoảng 200 triệu USD tiền lãi phải trả vào ngày đáo hạn 18/4 tới. Ông Weerasinghe cho biết thêm, số tiền này sẽ được chuyển sang thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu.

Sri Lanka đang đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948, với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các mặt hàng thiết yếu, cùng thiếu nhiên liệu và mất điện thường xuyên trên diện rộng. Tình trạng này đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình trên khắp đất nước, yêu cầu chính phủ từ chức.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự kiến sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức Sri Lanka về gói cứu trợ vào tuần tới, nhằm hỗ trợ nước này vượt qua khủng hoảng.

Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Sri Lanka bắt đầu được cảm nhận thấy rõ sau khi đại dịch Covid-19 làm sụt giảm nghiêm trọng nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của nước này từ du lịch và kiều hối gửi về nước.

Chính phủ đã áp dụng 1 lệnh cấm nhập khẩu rộng rãi để bảo đảm nguồn dự trữ ngoại tệ đang ngày càng cạn kiệt đủ để trả các khoản nợ đến hạn. Nhưng theo ước tính, Sri Lanka hiện chỉ có 1,93 tỷ USD dự trữ ngoại hối, tương đương với giá trị hàng hóa nhập khẩu trong chưa đầy 1 tháng.

Dự trữ ngoại tệ của Sri Lanka đã giảm hơn 2/3 trong 2 năm qua, do việc cắt giảm thuế và đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch của quốc đảo 22 triệu dân này.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng cuộc khủng hoảng ngày càng trở nên trầm trọng hơn do hạn chế trong quản lý của chính phủ, nhiều năm vay nợ tích lũy và việc cắt giảm thuế chưa hợp lý.

Cơ quan xếp hạng tín dụng S&P Global Ratings cùng ngày 13/4 đã hạ xếp hạng tín dụng của Sri Lanka từ "CCC" xuống "CC", với lý do khủng hoảng kinh tế trong nước và áp lực tài trợ từ bên ngoài gia tăng.

Theo tuyên bố của S&P Global Ratings, quá trình tái cơ cấu nợ của Sri Lanka có thể sẽ phức tạp và mất nhiều tháng để hoàn thành.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh do Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn

Đại diện Việt Nam đề nghị Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến lâu dài như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực mới như quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

WHO: Hệ thống y tế châu Âu cần phải thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định đợt nắng nóng đang bao trùm châu Âu gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân, do đó các nhà lãnh đạo lục địa này cần phải đầu tư để các dịch vụ y tế của họ có khả năng chống chịu tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

TPP được khẳng định là chương trình xây dựng năng lực lớn nhất của Liên hợp quốc hiện nay. (Ảnh: MINH DUY)

Việt Nam tự tin và bản lĩnh đứng chung hàng ngũ “mũ nồi xanh” với cộng đồng quốc tế

Ngày 24/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo các bên liên quan Chương trình Đối tác Ba bên (TPP) năm 2026, với sự tham dự của đại diện Bộ Quốc phòng nhiều quốc gia. Sự kiện là biểu tượng cho cam kết chính trị mạnh mẽ, sự tin cậy chiến lược và nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì ổn định và an ninh toàn cầu.

Cộng đồng các dân tộc tham gia Lễ hội văn hóa quốc tế tại Viễn Đông nước Nga.

“Giai điệu tình bạn” tại vùng Viễn Đông nước Nga

Mới đây, tại thành phố Artyom, tỉnh Primorye, vùng Viễn Đông nước Nga đã diễn ra Lễ hội văn hóa quốc tế đặc sắc “Giai điệu tình bạn” lần thứ ba với sự tham gia đông đảo của cộng đồng dân tộc các quốc gia trên thế giới đang sinh sống, làm việc, học tập tại Viễn Đông, trong đó có Việt Nam.

Cảnh báo rủi ro AI gia tăng

Cảnh báo rủi ro AI gia tăng

Cơ quan an ninh các nước thuộc liên minh tình báo Five Eyes (gồm Mỹ, Anh, Australia, Canada và New Zealand) vừa cảnh báo, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến đang thúc đẩy mạnh mẽ khả năng tấn công, có thể định hình lại bối cảnh an ninh mạng một cách nhanh chóng.