Vở kịch “Người yêu... Hoa hậu”: Cảnh báo về cám dỗ sau cuộc sống hào nhoáng

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Việt Nam hợp tác với Công ty “Vàng son một thuở” thực hiện vở kịch “Người yêu... Hoa hậu”, hướng tới khán giả từ lứa tuổi 16 tới 35. Vở kịch được tác giả, NSND Doãn Hoàng Giang soạn từ năm 2001, nhưng đã được các nghệ sĩ đoàn kịch đương đại Nhà hát kịch Việt Nam “khoác áo mới”, với ngôn ngữ và cách thể hiện của ngày nay.
Một cảnh trong vở kịch.
Một cảnh trong vở kịch.

“Người yêu... Hoa hậu” dài khoảng 120 phút, xoay quanh câu chuyện của 1 cô sinh viên đi thi hoa hậu và nỗi lòng của 1 chàng trai có người yêu là hoa hậu. Vở diễn kể về những sinh viên trẻ đang chập chững bước vào đời.

Ở đó, cùng với những ước mơ, hoài bão nồng nhiệt của tuổi trẻ, họ cũng đối diện với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt của đời sống, đối diện với rất nhiều cơ hội đồng thời cũng đứng trước cạm bẫy giăng đầy trước mắt, nhất là đối với các cô gái đẹp.

Và trong số những cô gái đẹp ấy, có những cô gái từ những sinh viên ngây thơ, giản dị, chân chất nhanh chóng đổi đời nhờ danh hiệu hoa hậu, họ tiến nhanh đến sự nổi tiếng, và rồi trong ánh hào quang rực rỡ của danh hiệu, họ dần đánh mất mình bởi những tráo trở, mánh lới của những kẻ kinh doanh danh hiệu, nhan sắc, bởi cả những tham vọng của chính mình.

Một cảnh trong vở kịch.

Một cảnh trong vở kịch.

Đây là vở kịch của tác giả, NSND Doãn Hoàng Giang soạn từ năm 2001, do nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã biên tập, đạo diễn Tùng Linh-Bùi Huệ thực hiện. Vở diễn được TS, NGƯT Lê Mạnh Hùng cố vấn nghệ thuật và do Giám đốc, NSƯT Xuân Bắc chỉ đạo nghệ thuật.

Các nghệ sĩ Châu Uyên, Phương Thanh trong vai Hoa hậu Trang Kiều Phượng, Tuyết Trinh vai Thủy, Minh Thu vai Tý, NSƯT Trịnh Mai Nguyên vai Phước Sinh, Thế Nguyên vai Tuấn, NSND Việt Thắng vai ông giáo, Dương Anh Đức vai Bình hề, Hồng Phúc vai Dũng, Hồ Liên vai mẹ Trang Kiều Phượng…

Đạo diễn Tùng Linh, các nghệ sĩ Anh Đức, Châu Uyên, NSƯT Mai Nguyên, cùng ca sĩ Ngọc Châm và NSƯT Xuân Bắc chia sẻ về vở kịch với nghệ sĩ Hồng Quang trong vai trò dẫn dắt chương trình.

Đạo diễn Tùng Linh, các nghệ sĩ Anh Đức, Châu Uyên, NSƯT Mai Nguyên, cùng ca sĩ Ngọc Châm và NSƯT Xuân Bắc chia sẻ về vở kịch với nghệ sĩ Hồng Quang trong vai trò dẫn dắt chương trình.

Tùng Linh là đạo diễn còn rất trẻ, và đây là vở diễn đầu tay của anh. Chia sẻ về vở kịch, Tùng Linh cho biết anh đã đọc được kịch bản này của đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang từ cách đây 10 năm, khi còn là diễn viên, và lúc đó anh đã dự định sẽ xin 1 vai nếu như vở kịch được dàn dựng.

Sau này, anh đã chia sẻ với đạo diễn Bùi Huệ về kịch bản, về tính hiện đại và hợp thời của vở kịch, về những câu chuyện đâu đó trong cuộc sống được phản ánh trong vở kịch.

Một cảnh trong vở kịch.

Một cảnh trong vở kịch.

Tùng Linh cho biết, khi bắt tay vào làm vở kịch, ngày nào anh cũng thâm nhập các quán xá, sân bóng ở khu vực gần các trường Đại học Bách khoa, Xây dựng, Kinh tế quốc dân để gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu cuộc sống của sinh viên hiện nay.

Ngôn ngữ của lứa sinh viên ngày nay cũng được anh áp dụng trong vở kịch. “Tôi may mắn gặp được nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã để chỉnh sửa lại kịch bản cho phù hợp, để khán giả thấy đây là 1 câu chuyện của thời đại, gần gũi và sống động”, anh chia sẻ.

Châu Uyên (váy đỏ) trong vở kịch.
Châu Uyên (váy đỏ) trong vở kịch.

Trong vở kịch, hết sức tình cờ, nghệ sĩ Châu Uyên thủ vai chính Trang Kiều Phượng cũng đang tham gia cuộc thi Hoa hậu biển đảo. Vai diễn và những trải nghiệm thực tế đã đem lại cho cô những cảm xúc và suy nghĩ khác.

Châu Uyên tâm sự, khi đóng vai Trang Kiều Phượng, cô cũng hiểu rõ hơn những cám dỗ phía sau cuộc sống hào nhoáng của thế giới này, hiểu giữa cơ hội và cạm bẫy rất mong manh. Tuy nhiên, Châu Uyên cũng là người đang tìm cho mình 1 cơ hội trong cuộc sống và hy vọng mình sẽ đủ tỉnh táo trước cám dỗ như vở kịch đã cảnh tỉnh.

Khán giả còn gặp lại NSƯT Trịnh Mai Nguyên, Trưởng đoàn kịch đương đại của Nhà hát trong vở kịch với vai Phước Sinh, một nhân vật hoàn toàn khác so với những vai diễn điềm đạm, chững chạc của anh trước đây.

Anh chia sẻ: "Tôi thường đóng đinh với hình ảnh các vai diễn khác như doanh nhân hay chính khách... trên truyền hình. Nhưng ở vai diễn này, tôi rất thích nhân vật Phước Sinh. Tôi thấy ngoài đời có nhiều nhân vật như Phước Sinh, nhiều đến nỗi tôi muốn mang 1 Phước Sinh thật ở ngoài đời lên sân khấu, không cần diễn gì cả. Hơn nữa, tôi có sự đồng điệu với đạo diễn Tùng Linh".

Mong muốn lớn nhất của nghệ sĩ là được diễn cho khán giả xem. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục có những dự án hợp tác như thế này.

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam

NSƯT Xuân Bắc, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam cho biết, ngay từ ban đầu khi quyết định dàn dựng vở kịch, Nhà hát đã xác định hướng tới nhóm đối tượng khán giả ở độ tuổi từ 16 đến 35, không phải vì lý do có cảnh nhạy cảm như các sản phẩm văn hóa được phân loại, mà để phù hợp với khả năng tư duy, sự am hiểu về các mối quan hệ xã hội, giới tính và nghề nghiệp của khán giả.

Vở kịch còn đặc biệt hướng tới các bạn trẻ đang chập chững chuẩn bị vào đời, đang có suy nghĩ chuẩn bị cho tương lai. “Thậm chí nếu các khán giả nhỏ tuổi hơn nhưng được trang bị tốt kiến thức xã hội và am hiểu về những điều trên cũng vẫn có thể xem được. Vở kịch trước khi được dàn dựng đã qua Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát thẩm định và xét duyệt. Các chi tiết, tình huống, lời thoại đều được lựa chọn kỹ”, NSƯT Xuân Bắc chia sẻ.

Cũng từ mục tiêu hướng tới khán giả trẻ này, vở kịch được thiết kế mỹ thuật sao cho cơ động, bảo đảm thẩm mỹ nhưng phù hợp với mục đích có thể di chuyển và diễn ở nhiều nơi, thậm chí ở cả các trường đại học như mong muốn của ê-kíp thực hiện.

Điểm đặc biệt của vở kịch là ra mắt khán giả vào đúng thời điểm những cuộc thi hoa hậu bùng nổ đang là đề tài rất nóng trong năm nay. Đạo diễn Tùng Linh cho biết, đây chỉ là sự tình cờ và việc trùng hợp với 1 vấn đề thời sự được người dân quan tâm là may mắn, nhưng cũng chứng tỏ tính thời đại của vở kịch mặc dù được viết cách đây hơn 20 năm.

Ca sĩ Ngọc Châm (Công ty Vàng son một thuở) cho biết, đây là hướng đi hoàn toàn mới đối với cả công ty và Nhà hát.

Tôi tin tưởng khán giả sẽ lấp đầy rạp chiếu ở 2 đêm diễn đầu tiên, và sau đó sẽ tiếp tục có thêm nhiều đêm diễn khác nữa.

Ca sĩ Ngọc Châm, Chủ nhiệm "Vàng son một thuở"

“Tôi là bạn thân của đạo diễn Bùi Huệ, đồng đạo diễn vở kịch. Khi được mời xem vở diễn, tôi thấy thú vị với những câu chuyện trong vở diễn. Bản thân tôi muốn tôn vinh giá trị vàng son của sân khấu và mong muốn được chung sức đưa sân khấu đến với đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ”, chị cho biết.

Ca sĩ Ngọc Châm cũng tin tưởng khả năng khán giả lấp đầy rạp trong 2 suất diễn đầu tiên chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam tại rạp Kim Mã vào 2 tối 18 và 19/10 tới.

Từ vở kịch kết hợp đầu tiên này, NSƯT Xuân Bắc hy vọng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác khác để có thể đưa các vở kịch của Nhà hát kịch Việt Nam đến gần với khán giả hơn.

“Chúng tôi phải làm ra những tác phẩm đạt yêu cầu cao, chất lượng cao, phải tìm nhiều cách để tiếp cận với khán giả. Mong muốn lớn nhất của nghệ sĩ là được diễn cho khán giả xem. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục có những dự án hợp tác như thế này”, anh nói.

Vở kịch "Người yêu... Hoa hậu" diễn 2 suất đặc biệt vào 20 giờ ngày 18 và 19/10 tại rạp Kim Mã, Hà Nội nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Có thể bạn quan tâm

Trích từ một tác phẩm tham gia triển lãm.

Tranh màu nước và nghệ thuật hướng tới sự cân bằng

Triển lãm "Hơi thở màu nước" diễn ra tại Santea House, SBB Healthcare Premium, 199 Trường Chinh mang đến trải nghiệm khác biệt khi đưa hơn 80 tác phẩm của 9 họa sĩ vào không gian chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh thưởng lãm, công chúng còn được lắng nghe, nhận diện cảm xúc và tìm lại sự cân bằng trong đời sống.

Không gian văn hóa làng trong đời sống đương đại. (Ảnh: NGỌC LIÊN)

Gắn phát triển với bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa làng Việt

Chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 105/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đang được triển khai rộng rãi tại nhiều địa phương.

Nhà thơ Lữ Mai giao lưu với các em học sinh Trường tiểu học Bình Minh.

Gieo bốn mùa yêu thương tới mầm non tương lai

Trong buổi sinh hoạt dưới cờ diễn ra vào tuần đầu tiên của tháng 5 tại Trường tiểu học Bình Minh (80 Thợ Nhuộm, Hà Nội), nhà thơ-nhà báo Lữ Mai đã mang đến những câu chuyện giản dị về thiên nhiên, khơi gợi tình yêu gia đình, cộng đồng và nuôi dưỡng sự tự tin, sáng tạo trong mỗi học sinh.

Thiết kế Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. (Ảnh: Ban tổ chức DIFF 2026)

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ có nhiều điểm mới về công nghệ trình diễn

Theo Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), với chủ đề “Da Nang-United Horizons-Những chân trời kết nối”, lần đầu tiên sân khấu DIFF có hệ vòm nâng hạ khổng lồ cùng tổ hợp ánh sáng-LED-laser đa tầng được đưa vào vận hành, hứa hẹn tạo nên những đại cảnh bùng nổ bên sông Hàn.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.