VNPT miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh trong năm 2025 - Đồng hành cùng Nghị định 70

Ngày 18/6, hàng nghìn hộ kinh doanh trên cả nước đã tham gia theo dõi livestream “Hỏi đáp thuế về Nghị định 70/2025/NĐ-CP cùng chuyên gia” do Tập đoàn VNPT tổ chức.

Các chuyên gia giải đáp về thuế và hóa đơn điện tử tại buổi livestream.
Các chuyên gia giải đáp về thuế và hóa đơn điện tử tại buổi livestream.

Không chỉ là sự kiện tư vấn chuyên sâu về chính sách hóa đơn điện tử, chương trình còn đánh dấu bước đi mạnh mẽ của VNPT trong việc đồng hành cùng Hộ kinh doanh trên hành trình chuyển đổi số, khi công bố gói hỗ trợ toàn diện, miễn phí phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong suốt năm 2025.

Livestream có sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm như bà Hoàng Thị Hồng Liên, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Thuế và Doanh nghiệp tại Nexia STT; ông Đỗ Kế Công, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số Doanh nghiệp VNPT.

Các nội dung trao đổi xoay quanh quy định mới tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP – văn bản vừa được Chính phủ ban hành ngày 20/3/2025, sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.

Chương trình không dừng lại ở việc cung cấp thông tin pháp lý. Tại đây, VNPT đã chính thức giới thiệu gói hỗ trợ chuyển đổi số đặc biệt dành riêng cho hộ kinh doanh, trong đó nổi bật là chính sách: miễn phí hoàn toàn phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chữ ký số từ xa, phần mềm kế toán và phần mềm quản lý bán hàng. Gói hỗ trợ này không chỉ giúp các hộ kinh doanh tuân thủ quy định mới một cách dễ dàng mà còn mở ra cơ hội hiện đại hóa quy trình quản lý với chi phí gần như bằng 0.

hkd-co-doanh-thu-tu-1-ty-dongnam-phai-su-dung-hoa-don-dien-tu-khoi-tao-tu-may-tinh-tien-va-ket-noi-truc-tiep-voi-co-quan-thue.jpg
Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo ông Đỗ Kế Công, các giải pháp của VNPT được thiết kế linh hoạt, phù hợp với mọi mô hình kinh doanh, kể cả những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Người dùng không cần đầu tư vào thiết bị máy tính tiền đắt đỏ, mà có thể sử dụng phần mềm bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử ngay trên điện thoại thông minh hoặc máy POS nhỏ gọn, đồng thời dữ liệu hóa đơn được đồng bộ tức thì với hệ thống quản lý của cơ quan thuế.

Bà Hoàng Thị Hồng Liên cũng nhấn mạnh vai trò của hóa đơn điện tử trong việc gia tăng tính minh bạch và hỗ trợ quản lý dòng tiền hiệu quả. Bà chia sẻ: “Nhiều hộ kinh doanh trước đây ngại thay đổi vì cho rằng chuyển đổi số rất tốn kém, hoặc thiếu kỹ năng công nghệ. Nhưng với các giải pháp đơn giản và được hỗ trợ mạnh mẽ như hiện nay, việc tiếp cận hóa đơn điện tử và thực hiện kê khai doanh thu hoàn toàn không còn là rào cản".

VNPT cho biết, trong gói hỗ trợ đến hết năm 2025 này, các hộ kinh doanh không chỉ được miễn phí phần mềm hóa đơn, mà còn được sử dụng miễn phí phần mềm kế toán VNPT HKD và chữ ký số VNPT SmartCA trong 6 tháng đầu, phần mềm quản lý bán hàng Posio trong 3 tháng. Mỗi hộ kinh doanh còn được tặng đến 1.000 hóa đơn điện tử để khởi tạo từ máy tính tiền. Đặc biệt, VNPT cam kết hỗ trợ tư vấn, cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi, kể cả tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, theo Điều 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, những hộ kinh doanh không tuân thủ việc chuyển đổi theo thông báo của cơ quan thuế có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Do đó, việc chuyển đổi kịp thời không chỉ giúp hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh mà còn tránh được các rủi ro đáng tiếc.

Với vai trò là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số quốc gia, VNPT đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ hộ kinh doanh vượt qua giai đoạn chuyển đổi với chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất. Đây không đơn thuần là việc cung cấp phần mềm, mà là sự đồng hành toàn diện – từ chính sách, công nghệ đến con người để các hộ kinh doanh tự tin bước vào kỷ nguyên kinh doanh số.

Độc giả quan tâm có thể liên hệ hotline 18001260 để được tư vấn miễn phí và trải nghiệm các giải pháp công nghệ tối ưu cho hộ kinh doanh.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.