Vĩnh Phúc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và khánh thành các công trình Làng văn hóa kiểu mẫu

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang nô nức tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp này, nhiều địa phương khánh thành các Khu thiết chế văn hóa-thể thao tại các làng văn hóa kiểu mẫu và tổ chức các hoạt động đa dạng tại các khu dân cư.
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Làng văn hóa Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Làng văn hóa Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương

Sáng 14/11, huyện Tam Dương tổ chức khánh thành Khu thiết chế văn hóa-thể thao, làng văn hóa Viên Du Hòa, xã Thanh Vân khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Anh và nhiều đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự ngày hội.

Khu thiết chế văn hóa-thể thao của làng văn hóa kiểu mẫu Viên Du Hòa rộng hơn 7.000m2 là một quần thể hài hòa, với nhà văn hóa quy mô 350 chỗ ngồi, được lắp đặt dụng cụ thể dục, thể thao ngoài trời; có sân bóng đá, sân bóng chuyền kết hợp sân cầu lông, có thể đáp ứng các hoạt động đa dạng của làng, xã. Trong quần thể Khu thiết chế văn hóa-thể thao có cả đình và chùa, có nơi trưng bày sản phẩm nông nghiệp địa phương và không gian đọc sách ngoài trời.

Làng văn hóa kiểu mẫu Viên Du Hòa đã hoàn thành 7/14 tiêu chí lớn với 48/58 tiêu chí thành phần theo tiêu chí, chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều hộ dân đăng ký xây dựng các mô hình vườn sản xuất, phát triển sản xuất; vay vốn phát triển sản xuất.

Chính quyền địa phương đã tiến hành tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa; sắp xếp lại cột điện, đường dây điện hạ thế, bó cáp viễn thông để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho 4 đảng viên 75 năm tuổi Đảng trở lên, tặng 10 suất quà cho các cụ cao niên thôn Viên Du Hòa và 70 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện Tam Dương.

Một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng Quỹ Khuyến học thôn Viên Du Hòa với số tiền hơn 150 triệu đồng và trang thiết bị cho Khu thiết chế văn hóa-thể thao.

* Cùng ngày, huyện Vĩnh Tường khánh thành Khu thiết chế văn hóa-thể thao của Làng văn hóa kiểu mẫu Duy Bình, xã Vĩnh Ninh và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Duy Bình.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường.

Khu thiết chế văn hóa-thể thao Duy Bình có tổng diện tích hơn 5.000m2, gồm nhà văn hóa rộng gần 500m2 có sức chứa hơn 250 chỗ ngồi được trang bị thiết bị, nội thất, âm thanh, ánh sáng hiện đại. Không gian ngoài trời được thiết kế có nơi đọc sách, nơi tập thể dục, thể thao rộng rãi.

* Ngày 15/11, huyện Tam Đảo sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành Khu thiết chế văn hóa-thể thao thuộc Làng văn hóa kiểu mẫu Đồng Bùa, xã Tam Quan, với diện tích lên đến 1,25ha, tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.

Làng văn hóa kiểu mẫu Đồng Bùa nằm ở chân núi dãy núi Tam Đảo, là nơi cư trú của hơn 1.500 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Từ nay, người dân thôn Đồng Bùa sẽ có nhà văn hóa 250 chỗ ngồi, kèm theo khu thể dục, thể thao, vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe ô-tô.

Nhân dân tham quan gian trưng bày nông sản tại Làng văn hóa kiểu mẫu Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

Nhân dân tham quan gian trưng bày nông sản tại Làng văn hóa kiểu mẫu Lập Đinh, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên.

* Ngày 16/11, huyện Vĩnh Tường sẽ khánh thành Khu thiết chế văn hóa-thể thao và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh. Quần thể này rộng tới 1,8ha, trong đó, nhà văn hóa thôn được cải tạo, nâng cấp lên 250 chỗ ngồi, xây dựng vườn hoa, cây xanh, sân bóng đá, bóng chuyền hơi, khu vui chơi cho trẻ em.

Trong tháng 11, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành xây dựng 28 Khu thiết chế văn hóa-thể thao tại 28 Làng văn hóa kiểu mẫu. Tất cả các công trình đều được xây dựng khang trang, hiện đại, trong một chỉnh thể hài hòa, giữ được bản sắc vốn có.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các Làng văn hóa kiểu mẫu đem đến cho người dân không khí rất vui tươi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, kinh tế đa dạng và thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.