Vĩnh Long: Nhà vườn trồng cúc mâm xôi lo lắng vì hoa trổ sớm

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thời điểm tiêu thụ hoa, cây kiểng lớn nhất trong năm, nhưng nhiều hộ trồng cúc mâm xôi tại các xã Chợ Lách, Vĩnh Thành (tỉnh Vĩnh Long) đang đứng trước nỗi lo thua lỗ khi hoa nở sớm do thời tiết diễn biến bất thường.

Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách lo lắng vì hoa trổ sớm.
Người dân trồng cúc mâm xôi tại xã Chợ Lách lo lắng vì hoa trổ sớm.

Những ngày gần đây, thời tiết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chuyển lạnh đột ngột, xen kẽ những cơn mưa trái mùa và sương mù kéo dài. Chính sự thay đổi này đã khiến nhiều vườn cúc mâm xôi đồng loạt trổ hoa sớm, trong khi theo quy luật, phải khoảng nửa tháng trước Tết hoa mới bắt đầu nở rộ để kịp đưa ra thị trường.

Tại xã Vĩnh Thành, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Với hơn 3.000 giỏ cúc mâm xôi được đầu tư chăm sóc suốt gần 6 tháng qua, ông Sơn từng kỳ vọng có một vụ hoa Tết thuận lợi. Cách đây khoảng hai tháng, toàn bộ số cúc này đã được thương lái đặt cọc mua với giá 85.000 đồng mỗi giỏ.

Tuy nhiên, đến nay, khi hoa đã trổ vàng hơn 90%, thương lái chỉ chọn mua khoảng 600 giỏ, số còn lại bị từ chối vì không đáp ứng yêu cầu về thời gian trưng bày và vận chuyển xa.

Ông Sơn chia sẻ: “Mọi năm, hoa chỉ trổ đúng dịp, thương lái mua hết mang ra các chợ lớn. Năm nay, dù đã xử lý kỹ thuật để kéo dài thời gian trổ hoa nhưng thời tiết thất thường khiến mọi biện pháp đều không hiệu quả. Nhìn cả vườn hoa nở sớm mà ruột gan nóng như lửa đốt”.

2-10.jpg
Nhiều vườn cúc mâm xôi bán Tết tại xã Chợ Lách trổ sớm.

Theo tính toán của ông Sơn, nếu không tiêu thụ được số cúc còn lại, gia đình có nguy cơ lỗ hàng chục triệu đồng tiền giống, phân bón, thuốc và công chăm sóc.

Cùng chung nỗi lo, bà Nguyễn Thị Xuyến (ngụ xã Chợ Lách) cho biết, gia đình bà có 1.500 giỏ cúc mâm xôi trổ sớm. Dù đã được thương lái đặt cọc từ trước, nhưng do hoa nở không đúng thời điểm, họ chỉ thu mua khoảng 20% sản lượng. Bà Xuyến cho biết: “Số còn lại, gia đình tôi cố gắng chăm sóc để bán lẻ tại các chợ địa phương, nhưng giá thấp và rất khó tiêu thụ”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết, toàn xã hiện có khoảng 3 triệu sản phẩm hoa, cây kiểng phục vụ Tết, trong đó cúc mâm xôi chiếm gần 50%. Năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết, ước tính khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi trên địa bàn đã trổ sớm.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đang phối hợp ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ngành nông nghiệp địa phương cũng khuyến cáo bà con từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất hoa, cây kiểng như xây dựng nhà màng che mưa, chủ động điều tiết ánh sáng, nhiệt độ, sử dụng các biện pháp kỹ thuật sinh học để hạn chế tác động tiêu cực của thời tiết.

Đồng thời, người dân cần chủ động trữ nước ngọt, bảo đảm nguồn nước tưới trong bối cảnh xâm nhập mặn đang có xu hướng gia tăng vào cao điểm mùa khô.

3-8.jpg
Người dân tập trung xử lý để ngăn tình trạng cúc mâm xôi trổ sớm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, mỗi dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh cung ứng ra thị trường từ 10-12 triệu sản phẩm hoa, cây cảnh các loại, trong đó có nhiều loại truyền thống như cúc mâm xôi, cúc Hà Lan, mai vàng, vạn thọ…

Riêng cúc mâm xôi, đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân đã ký hợp đồng tiêu thụ khoảng 50-60% sản lượng tại vườn, với giá dao động từ 75.000 đến 100.000 đồng mỗi giỏ.

Tuy nhiên, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, sản xuất hoa Tết đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tế này đòi hỏi việc đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao khả năng thích ứng, nhằm bảo đảm sinh kế bền vững cho người trồng hoa và ổn định nguồn cung cho thị trường Tết.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long tham quan các gian hàng trưng bày tại Không gian thương hiệu và công nghệ.

Vĩnh Long ra mắt Không gian thương hiệu và công nghệ

Ngày 14/1, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long phối hợp Trường đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Chương trình ra mắt Không gian thương hiệu và công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Hồ Thị Hoàng Yến.

Đồng chí Phạm Văn Thiều (áo dài tay), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau kiểm tra một số cơ sở tại xã Vĩnh Phước. (Ảnh CTV).

Cà Mau: Các xã, phường cần nỗ lực cao hơn nữa, giành nhiều thành tựu mới trong năm 2026

Những ngày đầu năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các xã, phường, nhất là những xã vùng sâu để lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ; đồng thời, động viên, chỉ đạo Đảng ủy các xã, phường tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu giành nhiều thành tựu mới trong năm 2026.

Tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây cùng các công trình hạ tầng trọng điểm khác sẽ là nền tảng để thành phố Cần Thơ vươn lên. (Ảnh: TRƯỜNG XUÂN và THANH TÂM)

Kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển

Việc hoàn thành, thông xe kỹ thuật tuyến đường trục phát triển kinh tế đông-tây đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong đầu tư hạ tầng giao thông của thành phố Cần Thơ sau sáp nhập. Điều này còn mở ra kỳ vọng lớn về động lực tăng trưởng mới cho khu vực nông thôn, nhất là vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm. 

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Cà Mau

Sáng 12/1, Đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm Trưởng đoàn, đã có buổi giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại tỉnh Cà Mau.

Nghi thức Lễ phát động Tuần lễ Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Cần Thơ quyết tâm trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt nhằm tạo đột phá, từng bước khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp công nghệ số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành pháp luật ở các nhà nghỉ trên địa bàn xã Tân Nhuận Đông.

Giữ vững an ninh từ cơ sở, đẩy lùi hiểm họa ma túy

Xã Tân Nhuận Đông, tỉnh Đồng Tháp với gần 60.000 nhân khẩu, tội phạm ma túy tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Với bản lĩnh của những chiến sĩ Công an ở cơ sở, năm 2025, Công an xã Tân Nhuận Đông đã tổ chức đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần kiềm giảm tội phạm ma túy và phạm pháp hình sự.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tặng đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2025.

Vĩnh Long: Chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Sáng 11/1, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2025; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm năm 2026. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn được biểu dương, khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà tại An Giang

Sáng 11/1, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà tại tỉnh An Giang; dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.

Quang cảnh đại biểu dự hội nghị.

Cần Thơ thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Ngày 10/1, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ VI, khóa I (mở rộng) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các xã, phường nhằm quán triệt các văn bản của Trung ương và Thành ủy, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam thu hút đông đảo du khách.

An Giang kỳ vọng tăng trưởng từ du lịch

Sau sáp nhập, An Giang là tỉnh có tài nguyên thiên nhiên phong phú tạo thế mạnh phát triển du lịch. Trong những ngày đầu năm 2026, lượng du khách đến An Giang tăng cao là tín hiệu khả quan cho ngành du lịch.