Vinh danh các gia đình trẻ tiêu biểu và hỗ trợ gia đình trẻ khởi nghiệp

Với 3 nội dung chính gồm tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên, tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu và các hoạt động đồng hành với gia đình trẻ khởi nghiệp, chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm nay sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/7 đến 31/8/2022.

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cung cấp thông tin về chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.
Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cung cấp thông tin về chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Sáng 27/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phối hợp tổ chức Họp báo giới thiệu chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Lần này, chương trình tập trung vinh danh các gia đình có vợ hoặc chồng là thanh niên công nhân, nông thôn, dân tộc thiểu số, công tác trong lực lượng vũ trang và 1 số đối tượng thanh niên khác.

Các gia đình tham gia chương trình cần có bố, mẹ và các con. Trong đó, bố và mẹ kết hôn theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình, đều không quá 40 tuổi (tăng 5 tuổi so với các chương trình trước đây); chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có uy tín trong cộng đồng, được chính quyền, quần chúng nhân dân ghi nhận.

Ngoài ra, các cặp vợ chồng nêu trên cần tích cực tham gia công tác xã hội, hoạt động cộng đồng; nỗ lực, cố gắng xuất sắc vượt khó xây dựng cuộc sống ấm no, hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; có tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, hỗ trợ cộng đồng; thực hiện tốt vai trò chăm sóc, bảo vệ, giáo dục con cái...

Cùng với việc tuyên dương các “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu”, chương trình năm 2022 còn được tích hợp chuỗi hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên và đồng hành với “Gia đình trẻ khởi nghiệp”. Trong đó, sẽ tuyên dương khoảng hơn 20 “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu”.

Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình từ ngày 1/7 đến 31/8/2022. Chuỗi hoạt động tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 đến 2/10/2022. Mỗi gia đình được vinh danh sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và nhiều phần thưởng giá trị.

Ông Huỳnh Văn Tẩn, thành viên Ban tổ chức chương trình, chia sẻ: “PNJ tin tưởng đây là hoạt động thiết thực nhằm gắn kết, “giữ lửa” yêu thương cho các bạn trẻ đang hằng ngày đối mặt nhiều áp lực, tác động từ môi trường sống cũng như nhiều tác nhân gây thay đổi, xáo trộn trong gia đình”.

Chương trình “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” thuộc khuôn khổ đề án “Xây dựng gia đình trẻ hạnh phúc” giai đoạn 2021-2025 nhằm tuyên truyền trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên về vai trò, giá trị của việc xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tiến bộ; bổ sung kiến thức, kỹ năng trước khi xây dựng gia đình, gìn giữ hạnh phúc, ấm no; lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.