Viettel nhận chứng nhận sản phẩm thông tin quân sự sẵn sàng kinh doanh tại Malaysia

Tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024), Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) đã chính thức nhận văn bản chứng nhận từ Lục quân và Bộ Quốc phòng Malaysia, công nhận các sản phẩm thông tin quân sự của Viettel đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để cung cấp cho lục quân.
 Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel nhận chứng nhận sản phẩm thông tin quân sự đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp tại Malaysia.
Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel nhận chứng nhận sản phẩm thông tin quân sự đáp ứng tiêu chuẩn cung cấp tại Malaysia.

Đối tác chiến lược của Viettel là MIM Defense - công ty hàng đầu về cung cấp hệ thống quân sự công nghệ cao tại Malaysia, đã đại diện trao tới Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel chứng chỉ này.

Trước đó, sản phẩm thông tin quân sự của Viettel đã trải qua một thời gian dài thử nghiệm tại Malaysia, dưới các điều kiện tác chiến khắc nghiệt. Các bài thử nghiệm được thực hiện bởi Lục quân Malaysia, đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá, kiểm định các sản phẩm quân sự theo tiêu chuẩn NATO từ những thương hiệu lớn trên thế giới.

Kết quả, sản phẩm của Viettel vượt qua toàn bộ các bài kiểm tra về chất lượng và tính năng, có một số chỉ tiêu tham số vượt trội so với các sản phẩm cùng loại đã thử nghiệm tại Malaysia. Viettel cũng đã tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia Malaysia để tiếp tục phát triển và tối ưu hóa sản phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Giới thiệu các sản phẩm quân sự của Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel tại triển lãm.

Giới thiệu các sản phẩm quân sự của Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel tại triển lãm.

Chứng nhận này mang đến nhiều ý nghĩa quan trọng, củng cố vị trí của Viettel tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Malaysia, nơi trước đây ít có thông tin về năng lực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam. Đồng thời, sự kiện đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia, mở rộng cơ hội kinh doanh tại Malaysia. Sản phẩm thông tin quân sự là bước khởi đầu, đặt nền móng cho các dòng sản phẩm khác như ra-đa, quang điện tử và tác chiến điện tử của Viettel tiến sâu vào thị trường này.

Ông Nguyễn Vũ Hà, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel cho biết: “Các sản phẩm thông tin liên lạc của Viettel hoạt động được trong các điều kiện khắc nghiệt theo tiêu chuẩn quân sự, sử dụng kiến trúc theo tiêu chuẩn mới nhất của các dòng sản phẩm thông tin quân sự trên thế giới. Tôi tin tưởng sản phẩm của chúng tôi sẽ đáp ứng các yêu cầu của thị trường Malaysia hiện nay”.

Đại diện phía Malaysia, ông Badrul Hisham bin Ahmad Badarudin, Giám đốc Công ty MIM Defense cho biết: “Cuối năm 2024, chỉ một thời gian ngắn sau khi ký kết hợp tác, chúng tôi đã cùng Viettel tiến hành thử nghiệm, đánh giá nhiều dòng máy thông tin liên lạc. Kết quả đánh giá của Bộ Quốc phòng Malaysia cho thấy, Viettel hoàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn đề ra của Malaysia. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng Viettel để cung cấp thiết bị quân sự tới thị trường Malaysia”.

Trước đó, tháng 5/2024, tại Triển lãm Quốc phòng và An ninh châu Á - DSA & NATSEC Malaysia, Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với MIM Defense và hai bên đã tuyên bố cùng phát triển kinh doanh quốc tế. Hợp tác chiến lược này sẽ giúp hai công ty thuộc hai quốc gia có thể tận dụng sức mạnh chung và khám phá cơ hội kinh doanh tại thị trường địa phương và toàn cầu; khai thác sức mạnh của cả hai bên để phát triển cơ hội kinh doanh trong khu vực Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.