Xã luận

Viết tiếp chương hợp tác mới Việt Nam-Hàn Quốc

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sỹ, tháng 7/2025. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik nhân dịp tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sỹ, tháng 7/2025. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt, hợp tác toàn diện và hiệu quả giữa Việt Nam-Hàn Quốc.

Việt Nam-Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992. Những hạt giống hữu nghị đã được các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước bền bỉ gieo trồng trong hơn 30 năm qua, để hôm nay thành cây xanh vươn cao với nhiều trái ngọt.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 8/2025, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Một chương quan trọng trong quan hệ giữa hai nước được mở ra, hứa hẹn ghi dấu nhiều thành tựu trong bối cảnh mỗi nước đang đứng trước giai đoạn phát triển mới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc trong tổng thể quan hệ với các nước châu Á. Tin cậy chính trị liên tục được củng cố thông qua việc duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, cũng như cơ chế hợp tác song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Quan hệ giữa các cơ quan lập pháp hai nước trong những năm qua phát triển mạnh mẽ, thực chất và đạt nhiều thành quả mới, có vai trò quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Hai bên thường xuyên hội đàm, tiếp xúc, trao đổi đoàn, đồng thời hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội đồng liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)..., đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực và thế giới.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân mở ra cơ hội tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc thông qua kênh ngoại giao nghị viện.

Trên nền tảng tin cậy chính trị không ngừng được củng cố, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trong nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc tiếp tục duy trì là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển. Về thương mại, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 và thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với mức năm 2023. Tính lũy kế đến tháng 10/2025, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô-tô và phụ tùng ô-tô, xây dựng... Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc trong cung cấp vốn ODA. Tháng 6/2023, hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác Quỹ Xúc tiến kinh tế Hàn Quốc trị giá 2 tỷ USD để triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị của Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác song phương trong các lĩnh vực khác như quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, lao động, y tế, giao lưu nhân dân được thúc đẩy mạnh mẽ. Số lượng du học sinh Việt Nam đi du học tại Hàn Quốc trong những năm gần đây tăng nhanh, tới nay đạt khoảng 43.000 người. Tiếng Hàn Quốc đã được giảng dạy chính ở nhiều trường đại học tại Việt Nam, hiện có hơn 60 trường đại học thành lập khoa tiếng Hàn trên toàn quốc với quy mô lớn nhất châu Á. Ngoài ra, hai nước hiện có khoảng 100 mối quan hệ hợp tác, kết nghĩa giữa các địa phương.

Việc đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân thăm chính thức nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và có hiệu quả của Việt Nam. Chuyến thăm lan tỏa thông điệp mạnh mẽ rằng, trên con đường tiếp tục đổi mới, bước vào kỷ nguyên phát triển, Việt Nam mong muốn có sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng, kịp thời, hiệu quả từ bạn bè quốc tế, nhất là từ các Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có Hàn Quốc.

Chuyến thăm đồng thời thể hiện chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc; mong muốn đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu thực chất với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác toàn diện hơn, trao đổi và hiểu biết giữa hai nước ngày càng sâu sắc, mật thiết hơn. Đây là cơ hội để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, đồng thời mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: TTXVN)

Vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026.

Nhiều chuyên gia nhận định cần nâng cao năng lực nội tại, tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Hoàn thiện thể chế trọng tài và hòa giải thương mại, tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế

Tranh chấp, bất đồng vẫn xảy ra trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại và thậm chí là có xu thế gia tăng. Chính vì vậy, trọng tài và hòa giải không chỉ là những phương thức giải quyết tranh chấp hiện đại, linh hoạt mà còn có vai trò cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm chính thức Campuchia lần này của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tiếp tục thể hiện chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Campuchia.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Tăng cường gắn kết chiến lược, nâng tầm hợp tác Việt Nam-Lào

Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào vào ngày 9/4.