Làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/11/2025.
Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/11/2025.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Woo Won Shik và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22/11/2025. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân về ý nghĩa của chuyến thăm này.

Thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Theo nhận định của Đại sứ Vũ Hồ, năm nay là một năm đặc biệt sôi động trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc với hàng loạt tiếp xúc và trao đổi cấp cao hai nước, đỉnh cao là những chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sik mang theo nhiều ý nghĩa quan trọng.

Trước hết, chuyến thăm này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Tiếp đó, sự kiện này cũng khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nghị viện trong tổng thể quan hệ hai nước. Chuyến thăm cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tin cậy chính trị, gắn kết chiến lược và tầm nhìn chung hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Chia sẻ về điểm nhấn của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik, Đại sứ Vũ Hồ cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ hội đàm và tiếp xúc cấp cao với lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cũng sẽ dự một số hoạt động giao lưu nghị sĩ, các sự kiện kinh tế-văn hóa nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước. Ngoài ra, đoàn còn có những tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam và cùng trao đổi về định hướng hợp tác mới.

“Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới Việt Nam với lịch trình dày đặc, vào thời điểm cuối năm đem đến những kỳ vọng sâu rộng cho bang giao hai nước. Nội dung các trao đổi tầm cao đều vừa là biểu tượng cho mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đang bước vào thời kỳ nở rộ, vừa mang tính chiến lược sâu sắc, khép lại một năm thành công, tạo tiền đề cho năm tới phát triển mạnh mẽ. Đồng thời sự có mặt của lãnh đạo Quốc hội tại các sự kiện giao lưu cũng sẽ là nguồn động viên lớn dành cho quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước tiếp tục phấn đấu, đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng bền chặt”, Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh.

Hợp tác nghị viện có vị trí đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc

Đại sứ Vũ Hồ cho rằng, trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, hợp tác nghị viện có vị trí đặc biệt quan trọng, là công cụ để truyền tải ý chí chính trị của nhân dân hai nước, mong muốn quan hệ phát triển lành mạnh, bền vững, hướng tới tương lai.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác này, không chỉ dừng lại trong khuôn khổ song phương, mà còn nở rộ tại các hoạt động nghị viện đa phương như Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU). Đây chính là biểu hiện của hợp tác đa tầng nấc, sâu sắc trong nội dung, bao trùm trong hoạt động và phong phú trong hình thái.

Thông qua các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ và trao đổi thường xuyên, lãnh đạo Quốc hội hai nước đã và đang tạo ra môi trường thuận lợi cho phối hợp lập trường, hợp tác lập pháp , và điều phối các hoạt động chung trong khu vực và trên trường quốc tế. Trên thực tế, đây cũng là bước đi hỗ trợ các hoạt động chung của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân hai nước trong quá trình tương tác vì hòa bình và thịnh vượng của hai dân tộc.

Như vậy, có thể nói quan hệ giữa hai quốc hội thời gian qua vừa bao trùm toàn bộ các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc, vừa cho thấy mối quan hệ thân tình, cởi mở giữa lãnh đạo hai nước với nhau. Điều này thể hiện rõ qua các gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội Woo Won Sick với lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

anhho.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Theo Đại sứ Vũ Hồ, dựa trên những nền tảng lớn hình thành, củng cố và phát triển trong suốt những thập kỷ qua, để hợp tác nghị viện ngày càng sâu sắc, đóng góp thiết thực cho lợi ích nhân dân mỗi nước trong giai đoạn mới, Quốc hội hai nước Việt Nam-Hàn Quốc cần đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy khung pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước; trong đó có các chính sách hỗ trợ đầu tư chất lượng cao, bảo vệ quyền lợi người lao động, khuyến khích đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh. Điều này hoàn toàn trùng khớp với ưu tiên của Chính phủ cũng như nguyện vọng và năng lực của doanh nghiệp cũng như người dân hai nước.

Tiếp đó, cần tăng cường trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực cho quốc hội hai nước trong lập pháp và điều phối chính sách, nhất là đối với những lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, năng lượng, an sinh xã hội, lao động-việc làm, cải cách hành chính, môi trường và biến đổi khí hậu

Cùng với đó, cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nghị sĩ hai nước. Đây là tiền đề cho quá trình giao lưu văn hóa-giáo dục-địa phương, cũng như là nền tảng nâng cao sự hiểu biết và đồng cảm giữa nhân dân hai nước Việt-Hàn.

Có thể bạn quan tâm

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).

Đại sứ Hà Hoàng Hải phát biểu tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan cung cấp)

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên tiêu biểu trong Cộng đồng người Việt tại Ba Lan

Hòa chung không khí cả nước tưng bừng chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) và tuyên dương, khen thưởng học sinh, sinh viên người Việt tại Ba Lan tiêu biểu năm học 2025-2026.

Một góc thành phố Quảng Ninh từ trên cao. (Ảnh: Quang Thọ)

Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố

Nghị quyết số 36/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 24/8/2026, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình phát triển của Quảng Ninh.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sắp thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 đến 6/9/2026.