Thúc đẩy hợp tác báo chí giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong kỷ nguyên AI

Hai bên trao đổi sâu về chiến lược phát triển nội dung số, chuyển đổi số trong báo chí cũng như vai trò của báo chí trong định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng thông tin trong kỷ nguyên AI.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với đoàn đại biểu báo Hankook Ilbo tại trụ sở báo Hankook Ilbo. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với đoàn đại biểu báo Hankook Ilbo tại trụ sở báo Hankook Ilbo. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)

Từ ngày 10-14/11, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc theo lời mời của Hội Nhà báo Hàn Quốc (JAK).

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác truyền thông và báo chí. Đây được xem là dịp quan trọng nhằm tăng cường giao lưu nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa hai tổ chức nghề nghiệp lớn của báo chí hai nước.

Trong thời gian ở Hàn Quốc, Đoàn đã có các cuộc làm việc với nhiều cơ quan báo chí hàng đầu như Đài truyền hình MBC, báo Hankook Ilbo và Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc.

Tại đây, hai bên trao đổi sâu về mô hình hoạt động, chiến lược phát triển nội dung số, chuyển đổi số trong báo chí cũng như vai trò của báo chí trong việc định hướng dư luận xã hội và nâng cao chất lượng thông tin trong kỷ nguyên công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt.

Theo ông Lê Quốc Minh, việc tiếp cận trực tiếp những xu hướng báo chí hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến và quy trình sản xuất tin tức của nền báo chí phát triển như Hàn Quốc là cơ hội quý báu để đội ngũ báo chí Việt Nam học hỏi, đổi mới tư duy làm báo và nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu báo Hankook Ilbo. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu báo Hankook Ilbo. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)

Đoàn cũng đã làm việc với Hội Nhà báo Hàn Quốc nhằm rà soát và định hướng lại các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn nhà báo, tổ chức các chương trình giao lưu nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề và hợp tác đào tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, báo chí đa nền tảng và đạo đức nghề nghiệp trong môi trường truyền thông mới.

Ngoài các hoạt động làm việc chính thức, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam cũng thăm một số cơ quan truyền thông khu vực, tìm hiểu mô hình phát triển của các tòa soạn hội tụ, trung tâm dữ liệu và hệ thống phân tích xu hướng thông tin mà các tập đoàn báo chí Hàn Quốc đang triển khai.

Chuyến công tác của Hội Nhà báo Việt Nam tại Hàn Quốc góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa giới báo chí hai nước, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong bối cảnh báo chí toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ trước tác động của AI và công nghệ dữ liệu lớn.

Chuyến thăm không chỉ giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau mà còn tạo nền tảng để xây dựng các chương trình phối hợp thiết thực, hướng tới việc nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin cho báo chí Việt Nam trong thời đại số, đáp ứng yêu cầu thông tin nhanh, chính xác và nhân văn của công chúng.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm kỹ thuật làm báo với đại diện kỹ thuật làm báo AI của báo Hankook Ilbo. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm kỹ thuật làm báo với đại diện kỹ thuật làm báo AI của báo Hankook Ilbo. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTXVN)

Mối quan hệ hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) và Hội Nhà báo Hàn Quốc (JAK) đã được duy trì và phát triển bền chặt trong hơn 32 năm, kể từ năm 1993.

Hằng năm, hai Hội đều đặn tổ chức các chương trình trao đổi đoàn nhà báo, trao đổi nghiệp vụ, thúc đẩy việc kết nối, trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí.