Viết tiếp bài ca đoàn kết Việt-Lào

Là hai nước láng giềng thân thiết, chung một dải Trường Sơn, mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó keo sơn “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” giữa Việt Nam và Lào đã được thử thách qua thời gian khi hai nước cùng trải qua cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như đồng hành, chia sẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quan hệ giữa Việt Nam và Lào là mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới, là tài sản quý báu của hai dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em với Lào.

Năm 2022 đánh dấu một năm hết sức đặc biệt trong quan hệ hai nước bởi đây là Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, những dấu mốc lịch sử, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thủy chung, mẫu mực giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục là điểm sáng khi đầu tư FDI của Việt Nam vào Lào tăng gần 50% so năm 2021, nhiều dự án quan trọng được triển khai tích cực; thương mại là điểm sáng với tổng kim ngạch song phương cả năm 2022 đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 24% so năm 2021, vượt mục tiêu đã đề ra (tăng trưởng 10-15%).

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục là điểm sáng khi đầu tư FDI của Việt Nam vào Lào tăng gần 50% so năm 2021, nhiều dự án quan trọng được triển khai tích cực; thương mại là điểm sáng với tổng kim ngạch song phương cả năm 2022 đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng 24% so năm 2021, vượt mục tiêu đã đề ra (tăng trưởng 10-15%).

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa hết sức to lớn khi đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của đồng chí Phạm Minh Chính trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Lào trong năm 2023, ngay sau khi đồng chí Sonexay Siphandone (Xỏn-xay Xỉ-phăn-đon) được bầu làm Thủ tướng Chính phủ Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hết sức trọng thị, chân tình, như thể những người anh em thân thiết trong gia đình lâu ngày chưa gặp nhau.

Tại cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí chân thành, tin cậy, nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao tiếp tục nâng tầm hợp tác kinh tế; hỗ trợ nhau phục hồi sau đại dịch, xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả; tiếp tục phối hợp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường kết nối hiệu quả giữa hai nền kinh tế, kể cả kết nối cứng về hạ tầng giao thông, viễn thông, năng lượng..., cũng như kết nối hạ tầng mềm về thể chế, chính sách, thương mại điện tử, kinh tế số, tài chính, ngân hàng...

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục duy trì tăng trưởng thương mại ổn định từ 10%-15% mỗi năm trở lên; không ngừng mở rộng hợp tác đầu tư, trong đó quan tâm thúc đẩy đầu tư vào các dự án ở các tỉnh giáp biên.

Hai bên cũng bày tỏ quyết tâm chung sức, đồng lòng gìn giữ và vun đắp để mối quan hệ thủy chung, sắt son mãi mãi vững bền, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, thể hiện đúng tính chất của mối quan hệ đặc biệt “vừa là đồng chí, vừa là anh em”.

Cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo Chính phủ đã thành công hết sức tốt đẹp, đạt kết quả rất quan trọng, thiết thực, đặc biệt, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác, tiếp tục tạo khuôn khổ quan trọng cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong giai đoạn tới đây.

Các nhà lãnh đạo Lào trong các buổi gặp gỡ với Thủ tướng Phạm Minh Chính đều thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Lào đối với việc tạo động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó, thủy chung và hợp tác tin cậy giữa hai nước.

Trong buổi đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (Thoong-lun Xỉ-xu-lít), Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, có tầm quan trọng chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang đến những tình cảm hữu nghị ấm áp của nhân dân Việt Nam, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo khẳng định mạnh mẽ Việt Nam và Lào cùng hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Một điểm đặc biệt của chuyến thăm lần này là, thay vì họp báo sau khi kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã ra thẳng Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Lào để tham dự Lễ tổng kết Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022, đồng thời thông báo những nét chính của nội dung hội đàm. Tại sự kiện đã diễn ra những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào và gây ấn tượng nhất là một ca sĩ Lào biểu diễn bài hát “Hà Nội niềm tin và hy vọng” bằng tiếng Việt đầy cảm xúc, được cả hội trường vỗ tay tán thưởng mạnh mẽ.

Hai Thủ tướng khẳng định, Năm Đoàn kết Hữu nghị thành công tốt đẹp đã tạo động lực và khí thế mới trong việc tăng cường tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Hai Thủ tướng khẳng định, Năm Đoàn kết Hữu nghị thành công tốt đẹp đã tạo động lực và khí thế mới trong việc tăng cường tình đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tại Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào, hai Thủ tướng khẳng định quyết tâm và nhấn mạnh yêu cầu hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả; tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, nhất là kết nối về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông vận tải, năng lượng, viễn thông, du lịch nhằm mở rộng không gian hợp tác và phát triển giữa hai nước.

Ngay sau Kỳ họp này, Chính phủ Việt Nam sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đơn vị liên quan, phối hợp chặt chẽ với các đối tác Lào, triển khai ngay và thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận tại Kỳ họp. Chính phủ cũng sẽ tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh tại thị trường Lào.

Hợp tác đầu tư cũng là một trong những nội dung mà hai Chính phủ hết sức quan tâm, mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ tại chuyến thăm này. Tại Hội nghị Hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào, với sự tham dự của Thủ tướng Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì đông đảo các nhà đầu tư hai nước tham dự và thẳng thắn nêu rõ, quan hệ chính trị, ngoại giao hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển chưa tương xứng, do đó, Chính phủ hai nước cũng rất trăn trở, cho rằng phải đổi mới, cải tiến, làm trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu, các doanh nghiệp Việt Nam phải đầu tư, kinh doanh đúng pháp luật, cạnh tranh lành mạnh căn cứ vào cung cầu thị trường, đồng thời góp phần cùng hai Chính phủ hoàn thiện thể chế chính sách. Ngoài nhiệm vụ kinh doanh, các doanh nghiệp Việt Nam còn có sứ mệnh, nhiệm vụ chính trị đóng góp củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, góp phần ổn định chính trị, cải thiện đời sống nhân dân, làm tốt công tác an sinh xã hội địa bàn sở tại.

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rực rỡ trên nhiều phương diện, qua đó một lần nữa khẳng định hai bên cùng nhau nỗ lực làm hết sức mình để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào, tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân dân hai nước, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công rực rỡ trên nhiều phương diện, qua đó một lần nữa khẳng định hai bên cùng nhau nỗ lực làm hết sức mình để gìn giữ, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào, tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, nhân dân hai nước, là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Sự hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả ứng phó đại dịch Covid-19 thời gian qua và cùng nhau hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực đã khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam và Lào luôn phát huy truyền thống chia ngọt sẻ bùi, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, nguyện chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua đại dịch, phục hồi kinh tế-xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 đã thành công rực rỡ, góp phần tạo không khí hân hoan, sôi nổi và tiếp thêm xung lực, viết tiếp bài ca hữu nghị đoàn kết cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.