Không ngừng thắt chặt quan hệ hợp tác gắn bó giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 11/1, tại Nhà Quốc hội Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức CHDCND Lào đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam của Thủ tướng Phạm Minh Chính; thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane cũng chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã giành được thời gian qua, đặc biệt trong việc ứng phó dịch Covid-19, mở cửa trở lại đất nước, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane vui mừng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nhà Quốc hội Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane vui mừng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nhà Quốc hội Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được sang thăm đất nước Lào anh em; chuyển lời thăm hỏi thân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng chí Saysomphone Phomvihane và thân mẫu đồng chí (là Phu nhân của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane); chúc mừng những thành tựu to lớn và có ý nghĩa quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Lào sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội lần thứ IX giai đoạn 2021-2025; đồng thời chúc mừng Lào vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa IX.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đánh giá cao các kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào tháng 12/2021; giúp tăng cường quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền chặt giữa Quốc hội hai nước; góp phần vào thành công của Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; vui mừng nhận thấy mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác song phương vẫn tiếp tục giữ được đà phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cơ quan lập pháp hai nước duy trì tổ chức các cuộc tiếp xúc cấp cao, hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn Nghị viện khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao kết quả tốt đẹp của chuyến thăm chính thức Lào tháng 5/2022 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; bày tỏ mong muốn không ngừng thắt chặt quan hệ hợp tác gắn bó giữa Quốc hội hai nước trong đó có việc phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát chung để góp phần triển khai hiệu quả các hiệp định hợp tác và thỏa thuận cấp cao hai nước; tiếp tục tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn; tổ chức các hội nghị, hội thảo và tọa đàm trao đổi kinh nghiệm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế như IPU, AIPA, APPF, APF…

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng cảm ơn Việt Nam đã dành sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn cho Lào trong thời gian qua, trong đó có việc xây tặng Tòa nhà Quốc hội Lào; nhấn mạnh luôn ủng hộ không ngừng tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.