Việt Nam-Venezuela thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhà ở xã hội

Tham gia chuyến công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Cuba và Venezuela, ngày 18/4, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã có cuộc Hội đàm với Bộ trưởng Dân cư và Nhà ở Venezuela Ildemaro Villaroel.
Việt Nam-Venezuela thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nhà ở xã hội

Tại hội đàm, Bộ trưởng Dân cư và Nhà ở Venezuela Ildemaro Villaroel bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác sang thăm Venezuela. Đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ đối với đất nước Việt Nam xinh đẹp, có quá trình phát triển anh hùng, vĩ đại.

Bộ trưởng Ildemaro Villaroel cho biết: Đất nước Venezuela đang ở giai đoạn tái sinh phát triển kinh tế, trong đó có lĩnh vực xây dựng. Đặc biệt, công tác phát triển nhà ở cho nhân dân đang được Venezuela quan tâm thực hiện. Trong năm 2024, Venezuela đặt mục tiêu hoàn thiện xây dựng 500 nghìn căn nhà ở xã hội trên cả nước. Việc phát triển loại hình nhà ở này cũng cần phải xem xét về công nghệ tiên tiến, trong đó có thể kể đến nhà đúc sẵn.

Được biết, Việt Nam cũng đang rất quan tâm thúc đẩy phát triển nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Venezuela luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này để hai bên có thể học được nhiều kinh nghiệm quý báu từ nhau.

Cũng theo Bộ trưởng Ildemaro Villaroel, Venezuela còn phát triển mạnh về nền công nghiệp hóa dầu, luôn mong muốn phát triển các dự án liên quan đến hóa dầu trong thời gian tới.

Hiện nay, Venezuela có thể thực hiện việc chuyển giao công nghệ, từ những thành phần hóa học thành những sản phẩm phục vụ cho xây dựng, nhà ở như trần, cửa sổ… Việc sử dụng chất thải từ ngành công nghiệp sang vật liệu tái chế và các vật liệu khác là một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Ildemaro Villaroel cho rằng, Việt Nam có thể tìm hiểu về khả năng sản xuất và chất lượng của các sản phẩm, từ đó thúc đẩy hợp tác với Venezuela để phát triển nền công nghiệp hóa dầu.

Bên cạnh đó, công nghiệp sản xuất kính cũng là một tiềm năng lớn mà Việt Nam có thể phối hợp với Venezuela tổ chức các buổi trao đổi về kỹ thuật cũng như khả năng thương mại. Hai bên nghiên cứu và hỗ trợ thúc đẩy nền công nghiệp này.

Trước sự đón tiếp chu đáo của Bộ trưởng Ildemaro Villaroel, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi được chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Venezuela lần này của Đoàn Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam có ý nghĩa quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 12/2024.

Hơn 10 năm qua, Venezuela đã triển khai xây dựng thành công hơn 4 triệu căn nhà ở xã hội và đến nay sắp đạt mốc 5 triệu căn. Việt Nam hiện đang triển khai chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Kết quả triển khai từ năm 2021-2023, đã có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 400.000 căn. Do đó, Việt Nam rất muốn học tập, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển nhà ở xã hội của Venezuela.

Về hợp tác doanh nghiệp, Bộ Xây dựng luôn ủng hộ, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm thúc đẩy hợp tác với Venezuela. Tham gia đoàn công tác lần này có Tổng Công ty Viglacera - nhà sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất Việt Nam, do đó mong muốn phía Venezuela quan tâm, tạo điều kiện để Viglacera thâm nhập thị trường, tham gia hợp tác thương mại, đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Việc Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Dân cư và Nhà ở Venezuela gặp gỡ, trao đổi hợp tác chính là cơ sở quan trọng để triển khai hợp tác trong lĩnh vực nhà ở.

Ngoài ra, hai bên đã cùng trao đổi về các lĩnh vực ngành công nghiệp hóa dầu và ngành công nghiệp kính. Đây là 3 lĩnh vực tiềm năng có thể thúc đẩy sự phát triển của cả hai bên và mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Venezuela.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).