Đại sứ quán Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, cung cấp thông tin và tăng cường đối thoại với báo chí Brazil

Đề cao vai trò của báo chí, truyền thông trong việc thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa hai nước Việt Nam và Brazil, Đại sứ Việt Nam tại Brazil cho rằng, mỗi bài viết chính xác, khách quan và mỗi câu chuyện chân thực về đất nước, con người Việt Nam và Brazil đều có thể mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác song phương.

Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu, các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)
Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu, các nhà báo chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Ngày 21/8 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil đã tổ chức Họp báo thường niên năm 2026 nhằm thông tin với bạn bè, đối tác Brazil về tình hình Việt Nam, những thành tựu phát triển nổi bật của Việt Nam, đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới và triển vọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil.

Tham dự sự kiện có: bà Ana Prestes, Bí thư phụ trách Quan hệ quốc tế (Trưởng ban Đối ngoại) của Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB); ông Pedro de Oliveira, nhà báo, nhà sử học, Tổng Thư ký Hội hữu nghị và hợp tác Brazil-Việt Nam; cùng đại diện một số chính đảng, đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông sở tại; đại diện các bang Goias, Matto Grosso, Para và Rio Grande do Sul, và một số bạn bè Brazil thân thiết của Việt Nam.

Mở đầu chương trình, các đại biểu đã xem video giới thiệu những thành tựu nổi bật của đối ngoại Việt Nam và kết quả của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1-7/8/2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8), Quốc khánh (2/9) và 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, đồng thời bước vào năm đầu tiên triển khai đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

bra5.jpg
Đại sứ Bùi Văn Nghị chia sẻ tại buổi họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Tại họp báo, Đại sứ Bùi Văn Nghị tập trung chia sẻ về: những thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới; định hướng đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới; triển vọng đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam- Brazil ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cho rằng, bốn thập kỷ Đổi mới đã tạo nên những chuyển biến sâu sắc, đưa Việt Nam từ một nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trở thành nền kinh tế năng động, có độ mở cao và hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận các thách thức liên quan đến chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, biến đổi khí hậu và già hóa dân số.

Vì vậy, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực phát triển quan trọng; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện thể chế, hướng tới mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.

Về đối ngoại, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định, Việt Nam tiếp tục kiên định đường lối độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình; không chọn bên mà lựa chọn công lý, lẽ phải và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Đề cập quan hệ Việt Nam-Brazil, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định, hai nước đang đứng trước vận hội đặc biệt để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn. Sau hơn 37 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ song phương đã được xây dựng trên nền tảng tin cậy chính trị, quan hệ nhân dân ngày càng bền chặt, tình hữu nghị và nhiều lợi ích tương đồng.

Các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao trong những năm gần đây, cùng với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 11/2024 đã tạo động lực chính trị mạnh mẽ cho hợp tác giữa hai nước.

b.jpg
Các đại biểu tham dự họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Điểm lại những kết quả nổi bật trong quan hệ kinh tế-thương mại song phương, Đại sứ Bùi Văn Nghị cho rằng mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD vào năm 2030 là đầy tham vọng nhưng hoàn toàn khả thi nếu hai nước tích cực tháo gỡ rào cản, đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy đầu tư hai chiều và xây dựng các chuỗi cung ứng chung. Hai bên cần tiến xa hơn trao đổi hàng hóa để thúc đẩy liên doanh sản xuất, chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực.

Trong nửa cuối năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil sẽ tập trung thúc đẩy những lĩnh vực có khả năng tạo ra kết quả cụ thể như thương mại và đầu tư; nông nghiệp và an ninh lương thực; năng lượng tái tạo, ethanol và nhiên liệu hàng không bền vững; khoa học-công nghệ, bán dẫn và chuyển đổi số; giáo dục và đào tạo; quốc phòng, an ninh và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

bra2.jpg
Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Theo đó, Đại sứ quán cũng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với Chính phủ và Quốc hội Liên bang, chính quyền các bang và thành phố, các chính đảng, hiệp hội doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức hữu nghị của Brazil.

Phát biểu tại sự kiện, bà Ana Prestes, Bí thư phụ trách Quan hệ quốc tế (Trưởng ban Đối ngoại) của Đảng Cộng sản Brazil cho biết, quan hệ giữa Đảng Cộng sản Brazil và Đảng Cộng sản Việt Nam có nguồn gốc lịch sử và chính trị sâu sắc. Đối với nhiều thế hệ những người cộng sản Brazil, Việt Nam là biểu tượng của ý chí đấu tranh vì độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.

Bà Ana Prestes cho rằng, quan hệ giữa hai Đảng không nên chỉ dừng lại ở ký ức lịch sử mà cần được chuyển hóa thành sự hợp tác cụ thể, chiến lược và hướng tới tương lai. Hai bên có thể thiết lập chương trình trao đổi thường xuyên giữa lãnh đạo, các cơ quan đối ngoại, tổ chức thanh niên, phụ nữ và các cơ sở nghiên cứu; tăng cường trao đổi về xây dựng Đảng, đào tạo chính trị, truyền thông, đổi mới công nghệ, chính sách xã hội và những vấn đề đặt ra đối với chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI.

bra6.jpg
Nhà báo, nhà sử học, Tổng Thư ký Hội hữu nghị và hợp tác Brazil-Việt Nam Pedro de Oliveira chia sẻ tại họp báo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Bà Ana Prestes cũng đề xuất thúc đẩy các hội thảo chung giữa trường đại học, quỹ và trung tâm nghiên cứu hai nước; gắn ngoại giao Đảng với hợp tác kinh tế; thúc đẩy liên doanh, đầu tư sản xuất, chuyển giao công nghệ và kết nối chuỗi giá trị.

Theo bà Ana Prestes, Brazil có thể trở thành nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp cận thị trường Nam Mỹ, trong khi Việt Nam là cầu nối tự nhiên giúp Brazil tăng cường quan hệ với Đông Nam Á và ASEAN.

Nhà báo, nhà sử học, Tổng Thư ký Hội hữu nghị và hợp tác Brazil-Việt Nam Pedro de Oliveira đánh giá, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược phản ánh sự hội tụ thực chất về lợi ích của Việt Nam và Brazil trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Theo ông Pedro de Oliveira, Brazil và Việt Nam có nhiều tiềm năng hợp tác trong nông nghiệp, an ninh lương thực, công nghệ xanh, viễn thông, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, công nghệ vũ trụ và quốc phòng.

“Một quan hệ chiến lược bền vững phải được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, giao lưu văn hóa và kết nối giữa nhân dân hai nước. Các tổ chức hữu nghị, chính đảng, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và giới học thuật có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa những định hướng chính trị thành thỏa thuận thương mại, dự án đầu tư, hợp tác khoa học-công nghệ và việc làm cho người dân”, ông Pedro de Oliveira nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu đã trả lời câu hỏi của báo chí, trao đổi về chính sách phát triển của Việt Nam, triển vọng quan hệ Việt Nam-Brazil và những biện pháp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Bùi Văn Nghị đặc biệt đề cao vai trò của báo chí và truyền thông trong việc thu hẹp khoảng cách về nhận thức giữa hai quốc gia. Mỗi bài viết chính xác, khách quan và mỗi câu chuyện chân thực về đất nước, con người Việt Nam và Brazil đều có thể mở ra một cánh cửa mới cho hợp tác.

Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil sẵn sàng làm cầu nối, cung cấp thông tin kịp thời, tăng cường đối thoại với báo chí, lắng nghe những khó khăn của các đối tác và phối hợp tìm kiếm các giải pháp phù hợp.

Đại sứ tin tưởng, với nền tảng chính trị vững chắc, tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và quyết tâm của lãnh đạo, nhân dân và doanh nghiệp hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và mang lại ngày càng nhiều kết quả thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Các phi hành gia NASA Butch Wilmore và Suni Williams trước khi lên tàu vũ trụ Starliner năm 2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

NASA và Boeing công bố kế hoạch tiếp theo với tàu Starliner

Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết sẽ tiến hành chuyến bay Starliner-1 không người lái tới Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) sớm nhất vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/ 2027, trong khi chuyến bay Starliner-2 có phi hành đoàn dự kiến được thực hiện vào năm 2028.

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada.