Thúc đẩy hợp tác về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa Việt Nam và bang Rio Grande do Sul (Brazil)

Chuyến công tác của Đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tới thăm, làm việc tại Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul nhằm thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số...

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại bang Rio Grande do Sul từ ngày 17-19/8 (theo giờ địa phương), Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil do Đại sứ Bùi Văn Nghị dẫn đầu đã có các buổi làm việc với lãnh đạo chính quyền và các cơ sở đào tạo đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc với bà Betina Worm, Phó Thị trưởng Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul, hai bên trao đổi về tình hình phát triển của thành phố, các lĩnh vực thế mạnh của Porto Alegre, cũng như tiềm năng mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cho rằng, hợp tác địa phương là một bộ phận quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Brazil, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và tạo thêm cơ hội hợp tác cụ thể cho doanh nghiệp, trường đại học và người dân. Trên cơ sở đó, hai bên trao đổi về khả năng thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Porto Alegre với một địa phương phù hợp của Việt Nam.

picture2-4270.png
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo CEITEC-cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn tại bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác tiềm năng gồm quy hoạch và quản lý đô thị, đô thị thông minh, chuyển đổi số trong quản lý hành chính, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và phát triển bền vững, Đại sứ Bùi Văn Nghị đề nghị, chính quyền Porto Alegre nghiên cứu, xác định các lĩnh vực và đối tác ưu tiên để hai bên tiếp tục trao đổi, từng bước xây dựng khuôn khổ hợp tác phù hợp.

Phó Thị trưởng Betina Worm hoan nghênh chuyến thăm của Đại sứ và đoàn công tác, đồng thời đánh giá cao sáng kiến tăng cường kết nối giữa Porto Alegre với các địa phương Việt Nam. Bà Betina Worm cho rằng, cuộc gặp góp phần thiết lập đầu mối liên hệ trực tiếp giữa Đại sứ quán và chính quyền thành phố, tạo tiền đề cho các hoạt động trao đổi và hợp tác tiếp theo.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã làm việc với ông Leandro Borges Evaldt, Thư ký bang Rio Grande do Sul phụ trách Phát triển kinh tế và xã hội và bà Lisiane Lemos, Thư ký bang Rio Grande do Sul phụ trách Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ.

Tại các buổi làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị giới thiệu khái quát những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, định hướng ưu tiên phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

picture1-1479.png
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm với đại diện lãnh đạo chính quyền Thủ phủ Porto Alegre, bang Rio Grande do Sul. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Các bên đã trao đổi về tiềm năng kết nối các cơ quan và doanh nghiệp của bang Rio Grande do Sul với các đối tác Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục và chuyển đổi số.

Các bên cũng đánh giá về khả năng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của bang với các bộ, ngành, địa phương, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam. Những lĩnh vực được xác định có nhiều tiềm năng hợp tác gồm công nghiệp bán dẫn và vi điện tử, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp chính xác và đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thông qua các buổi làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị đề nghị, bang Rio Grande do Sul hỗ trợ giới thiệu các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư có quan tâm đến thị trường Việt Nam, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp và trao đổi đoàn chuyên ngành trong thời gian tới.

picture6-6182.png
Đại sứ Bùi Văn Nghị và các đại biểu chủ trì Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Trong thời gian ở bang Rio Grande do Sul, Đoàn đã đến thăm CEITEC - cơ sở hoạt động trong lĩnh vực vi điện tử và công nghệ bán dẫn và thăm Instituto Caldeira, một trung tâm kết nối đổi mới sáng tạo, công nghệ, doanh nghiệp và khởi nghiệp tại bang Rio Grande do Sul. Tại các buổi gặp gỡ, trao đổi, đoàn công tác đề nghị hai đơn vị CEITEC và Instituto Caldeira nghiên cứu tham gia các hoạt động xúc tiến đổi mới sáng tạo do Đại sứ quán và các đối tác Việt Nam tổ chức, qua đó từng bước xây dựng mạng lưới hợp tác công nghệ giữa Việt Nam và bang Rio Grande do Sul.

Cùng với đó, đoàn công tác đến thăm Trung tâm Liên ngành về Công nghệ mới trong giáo dục thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Sul. Tại đây, hai bên tập trung trao đổi về hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ giáo dục, bán dẫn, vi điện tử và nông nghiệp chính xác.

Điểm nhấn của chuyến công tác tại bang Rio Grande do Sul, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Đại học Liên bang Rio Grande do Sul tổ chức Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Việt Nam đang ưu tiên đầu tư vào hạ tầng số, nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil, Hiệu trưởng Đại học Liên bang Rio Grande do Sul Márcia Barbosa cho rằng, đây là cơ hội để trường và các đối tác tại Rio Grande do Sul hiểu rõ hơn về nhu cầu phát triển và tiềm năng hợp tác của Việt Nam.

picture5-5773-5959.png
Các đại biểu tham dự Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số do Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil phối hợp với Đại học Liên bang Rio Grande do Sul tổ chức. (Ảnh:Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil cung cấp)

Tại diễn đàn, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của trường đại học trong việc kết nối nghiên cứu khoa học với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, đồng thời bày tỏ mong muốn mở rộng quan hệ với các cơ sở giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

Chuyến công tác của Đại sứ Bùi Văn Nghị tại Rio Grande do Sul đã góp phần mở rộng quan hệ của Việt Nam với một trong những trung tâm quan trọng về giáo dục, công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp của Brazil.

Các hoạt động trong khuôn khổ của chuyến thăm đã tạo thêm đầu mối hợp tác giữa chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, đồng thời đặt nền tảng để chuyển những tiềm năng hợp tác thành các chương trình và dự án cụ thể trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh một con đường ngập nước sau khi bão Otis đổ bộ vào Acapulco, thuộc bang Guerrero, Mexico, ảnh chụp ngày 26/10/2023. (Ảnh: XINHUA)

Mexico huy động hơn 22.000 nhân lực ứng phó bão Simon

Chính phủ Mexico ngày 11/10 thông báo triển khai hơn 22.000 người thuộc lực lượng ứng phó để phòng ngừa và xử lý những tình huống khẩn cấp do bão Simon mạnh cấp 4 theo thang Saffir-Simpson đang áp sát bờ biển Thái Bình Dương, đe dọa các trung tâm du lịch và khu dân cư dễ bị tổn thương, đặc biệt là tại bang Jalisco.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện hư hỏng sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Coclé, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Panama khắc phục hậu quả động đất

Panama ngày 10/10 ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm điều phối công tác cứu trợ và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh xảy ra tại nước này một ngày trước đó.

Ảnh: Zoom Earth.

Bão Isaias khiến 4 người thiệt mạng tại bang Florida, Mỹ

Chính quyền địa phương bang Florida (Mỹ) ngày 10/10 cho biết, ít nhất 4 người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người chịu cảnh mất điện sau khi bão Isaias đổ bộ gần thành phố Destin thuộc bang Florida của Mỹ có sức gió mạnh cấp 2 duy trì tối đa 169km/giờ, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Một tòa nhà bị sập và các phương tiện bị hư hại sau trận động đất tại Penonome, tỉnh Cocle, miền trung Panama, ngày 9/10/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

[Ảnh] Panama sau động đất mạnh

Tính đến 17 giờ 30 phút ngày 9/10 (giờ địa phương), Panama chưa ghi nhận trường hợp tử vong hoặc mất tích nào, mặc dù có một số người bị thương sau động đất.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế tạo động lực cho phát triển bền vững

Việt Nam kêu gọi tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng với các công nghệ mới, công nghệ mới nổi; qua đó tạo điều kiện để các quốc gia tiếp cận tri thức, kỹ năng và công nghệ cần thiết cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu tại Ottawa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Canada mở rộng mạng lưới đối tác thương mại

Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Canada Mark Carney sẽ tiến hành chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10, với nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại, năng lượng, quốc phòng và kết cấu hạ tầng.

Đại sứ nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam Nubiela Ayala Modes.

Mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino và Phu nhân sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Panama-Việt Nam, thúc đẩy hình thành những cơ chế hợp tác cụ thể; tạo nền tảng để quan hệ song phương trong những năm tới trở nên năng động, đa dạng và mang lại lợi ích thiết thực hơn cho cả hai bên.

Sáng 28/7/2026, tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang và Thứ trưởng Ngoại giao Panama Carlos A. Hoyos đồng chủ trì Phiên Tham vấn chính trị lần thứ hai Việt Nam - Panama. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam-Panama

Trải qua hơn 50 năm từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Panama ngày càng mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời phát huy vai trò của mỗi nước như một cầu nối giữa các khu vực năng động của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tại họp báo thường kỳ, ngày 1/10/2026. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam và Hoa Kỳ hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng, Việt Nam và Hoa Kỳ đang tiếp tục trao đổi để thúc đẩy đàm phán thương mại đạt kết quả tích cực, bảo đảm lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt tham dự Phiên thảo luận toàn thể cấp cao kỷ niệm và thúc đẩy Ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, giảm thiểu rủi ro và xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, củng cố chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Người dân xếp hàng chờ giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba phản ứng sau khi Mỹ công bố biện pháp hạn chế mới

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 29/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla chỉ trích các biện pháp của Mỹ liên quan giao lưu nhân dân, nghiên cứu và học thuật cũng như tài chính, cho rằng những biện pháp mới nhằm cản trở quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra tại Cuba.

Đại sứ Võ Tuấn Ngọc và Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela phụ trách châu Á, Eduardo Ramirez. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela

Thứ trưởng Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Venezuela coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam - đối tác tin cậy, hợp tác toàn diện và hiệu quả của Venezuela; khẳng định luôn đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam.