Việt Nam và Singapore là đối tác quan trọng của nhau

Nhân dịp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/8, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp làm việc tại Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa chuyến thăm này, cũng như những nét nổi bật trong quan hệ hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 12/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 12/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định, Việt Nam và Singapore hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư tới ngoại giao, an ninh, quốc phòng. Trong bối cảnh đó, việc lãnh đạo hai nước thường xuyên tiến hành các chuyến thăm song phương là điều dễ hiểu và là một xu hướng tích cực.

Quan hệ Việt Nam-Singapore thời gian qua nhìn chung phát triển khá toàn diện, bao trùm các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore

Theo Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, chuyến thăm của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân góp phần tăng cường quan hệ song phương, nâng cao sự tin cậy chiến lược giữa giới lãnh đạo hai nước, đồng thời góp phần hiện thực hóa các thỏa thuận đã có và ký kết các thỏa thuận mới, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế. Tất cả những hoạt động này sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương và giúp hai nước đạt được các mục tiêu về ngoại giao, chiến lược cũng như các mục tiêu đối nội, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho rằng, quan hệ Việt Nam-Singapore thời gian qua nhìn chung phát triển khá toàn diện, bao trùm các lĩnh vực. Đặc biệt, hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo. Ông đánh giá, trong các lĩnh vực trên, một điểm sáng nổi bật là quan hệ đầu tư song phương, nhất là đầu tư của Singapore vào Việt Nam.

Theo chuyên gia này, ngoài nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn của Singapore như CapitaLand, Sembcorp hay Mapletree, Singapore còn đóng vai trò như một cửa ngõ mang nguồn vốn quốc tế vào Việt Nam, khi rất nhiều công ty đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam thông qua các pháp nhân được thành lập ở Singapore. Singapore cũng là cửa ngõ cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam gọi vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, hay bước ra thị trường quốc tế.

Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp cho biết, trong lĩnh vực kinh tế xanh và chống biến đổi khí hậu, hai nước đang thảo luận về việc phát triển các trang trại điện gió ngoài khơi ở Việt Nam và xuất khẩu điện từ các trang trại điện gió này sang Singapore. Theo ông, những dự án như vậy giúp hai nước hướng tới giảm phát thải khí nhà kính và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trong tương lai, đồng thời giúp Việt Nam khai thác tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo để phát triển kinh tế bền vững.

Trong khi đó, Phó Giáo sư Vũ Minh Khương của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore nhận định, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có ý nghĩa rất quan trọng cả trong hiện tại và tương lai lâu dài. Trước tiên, đây là chuyến thăm đáp lễ chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 2 vừa qua, sự kiện mở ra rất nhiều triển vọng hợp tác song phương.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương đánh giá, chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long mang ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều thay đổi, hai nước đối mặt những cơ hội và thách thức lớn. Singapore xác định Việt Nam là một đối tác đặc biệt quan trọng, vừa có vị trí chiến lược, vừa duy trì xu hướng phát triển và chắc chắn sẽ trở thành một nền kinh tế lớn trong thời gian tới.

Phó Giáo sư Vũ Minh Khương nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Singapore, nhất là sau đại dịch Covid-19, đã trở nên rất sôi động. Hai bên mong muốn tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hai Chính phủ đang nỗ lực chuẩn bị những công việc cụ thể để đặt nền tảng cho tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.