Trang mới trong quan hệ Việt Nam-Singapore

Quan hệ Việt Nam-Singapore đã thu được những thành quả trong nửa thế kỷ qua và sẽ phát triển mạnh mẽ, thực chất trong chặng đường mới. Đây là nhận định chung của nhiều đại biểu tham dự các hoạt động diễn ra ở cả hai nước trong năm 2023 để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm tổ chức ở Hà Nội.
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm tổ chức ở Hà Nội.

Những dấu mốc quan trọng, cũng như những thành tựu nổi bật mà hai nước đạt được trong 50 năm qua, đã được hai bên nhắc lại bằng các hoạt động kỷ niệm. Việt Nam và Singapore chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973.

Quan hệ giữa hai nước được nâng tầm lên Đối tác chiến lược từ năm 2013. Trong những năm qua, nhiều chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh được duy trì và có tần suất gia tăng. Điều này tạo tiền đề thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong nhiều lĩnh vực.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước là hình mẫu về hợp tác kinh tế song phương tại khu vực Đông Nam Á. Việt Nam và Singapore luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,15 tỷ USD năm 2022, tăng 11,6% so năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 4,5 tỷ USD. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực. Đảo quốc sư tử đứng thứ hai trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ và duy trì vị trí dẫn đầu trong ASEAN về đầu tư tại Việt Nam với 3.274 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt khoảng 73,5 tỷ USD.

Như Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam (G.Rát-nam) và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm diễn ra ở Hà Nội nhận định, các Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) trải dài từ bắc đến nam là biểu tượng tiêu biểu cho sự hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện có 14 VSIP tại 10 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Được thiết lập tháng 2/2023, quan hệ Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh Việt Nam-Singapore góp phần mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Đại sứ Jaya Ratnam bày tỏ tin tưởng, với những ưu tiên mới theo khuôn khổ đối tác này, hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại và hợp tác hằng năm. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực, như: Tài chính, ngân hàng, giáo dục, đào tạo, tư pháp… tiếp tục được đẩy mạnh. Giao lưu nhân dân đóng góp quan trọng vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa người dân hai nước.

Các lễ kỷ niệm, cuộc thi sáng tạo logo "50-10", chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao, kinh doanh… diễn ra ở cả Việt Nam và Singapore trong năm nay đã và đang góp phần tô điểm các mốc son của mối quan hệ song phương, đồng thời tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam và Singapore cùng tham gia nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương; chia sẻ lập trường về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực. Là thành viên quan trọng, có tiếng nói trong ASEAN, hai nước tiếp tục phối hợp tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của hiệp hội.

Đều tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), hai nước tiếp tục nỗ lực tận dụng hiệu quả những lợi ích mà các hiệp định này đem lại, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế của mỗi nước, cũng như của khu vực.

Lãnh đạo các cấp, các chuyên gia, học giả, tổ chức nhân dân hai nước tham dự các hoạt động kỷ niệm thời gian qua đều khẳng định, những thành quả trong chặng đường đã qua là nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Singapore.

Hai nước cùng chia sẻ những lợi ích chung và còn nhiều tiềm năng hợp tác để khai phá. Bởi vậy, hai bên đều tin tưởng rằng, mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore khi bước sang trang mới sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.