Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Đúng 6 giờ sáng 30/8, Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: DUY LINH)
Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễu hành qua lễ đài. (Ảnh: DUY LINH)

Tham dự và chỉ đạo Tổng duyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; các bộ, sở, ban, ngành Trung ương và Hà Nội cùng dự…

be316fede1906ace3381.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ tổng duyệt. (Ảnh: DUY LINH)

Chương trình tổng duyệt mở đầu là màn Trống hội Thăng Long, gợi lên âm hưởng tiếng trống đồng thời Vua Hùng dựng nước. Tiếp theo là các nghi thức rước đuốc và thắp sáng Đài lửa truyền thống cách mạng; nghi thức chào cờ, giới thiệu đại biểu, trình bày diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 21 loạt pháo lễ trên nền Quốc ca.

Phần diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng Khối Không quân bay chào mừng. Dẫn đầu đội hình là các biên đội trực thăng vũ trang Mi-171, Mi-17, Mi8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tiếp đến là máy bay vận tải C-295, 212i; đội hình máy bay Yak-130, đội hình máy bay huấn luyện chiến đấu L-39NG, cuối cùng là biên đội Máy bay tiêm kích đa năng siêu âm Su30MK2. Đây là dòng máy bay chiến đấu hiện đại, có khả năng hoạt động hiệu quả trong việc kiểm soát không phận và tấn công mặt đất, mặt biển; được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, là một trong những loại máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Việt Nam.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng 5 khối Quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an với sự tham gia của hơn 16 nghìn cán bộ, chiến sĩ.

9bd8c4124a6fc131987e.jpg
Biên đội trực thăng thuộc lực lượng Không quân Việt Nam qua Quảng trường Ba Đình.

Các khối sẽ diễu binh, diễu hành qua nhiều tuyến phố. Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu hành tỏa ra nhiều tuyến phố chính và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ phục vụ nhân dân tại nhiều vị trí tập kết. Trên các tuyến đường có các màn hình lớn tường thuật trực tiếp để phục vụ người dân.

Với quy mô lớn, Lễ diễu binh, diễu hành năm nay lần đầu có sự tham gia của đầy đủ các lực lượng, bao gồm: các khối đi bộ, khối cơ giới, lực lượng trên không và lực lượng diễu binh trên biển. Lần đầu trong lịch sử, hoạt động diễu binh trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự góp mặt của các lực lượng tinh nhuệ thuộc Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.