Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong các ngày 28 và 29/5, tại thủ đô Vientiane, Lào, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ đến chào Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone; làm việc với các Bộ: Công nghệ và Truyền thông, Công Thương, Giáo dục và Thể thao của Lào nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng giữa hai nước.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Hải Tiến
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Hải Tiến

Tại buổi chào xã giao Thủ tướng Lào chiều 29/5, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đã thông tin đến Thủ tướng Lào về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của lực lượng khoa học và công nghệ; khẳng định lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định như một trong các đột phá chiến lược, là động lực thúc đẩy tốc độ và chất lượng tăng trưởng, đưa Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Thông báo về kết quả làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ liên quan bên phía Lào, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ liên tục phát triển cả về quy mô và chiều rộng, với hình thức đa dạng, đi vào thực chất và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng đề nghị Thủ tướng Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện ủng hộ hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian tới để đóng góp thiết thực và có hiệu quả hơn nữa cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững của cả hai quốc gia; ủng hộ các Bộ: Công nghệ và Truyền thông, Giáo dục và Thể thao, Công Thương của Lào triển khai các chương trình, dự án hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước; bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ và hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong thời gian qua đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng một số cơ sở hạ tầng phục vụ công tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Lào…, qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Thủ tướng Lào đề nghị trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các bộ, ngành liên quan của Lào tiếp tục tăng cường hợp tác thông qua các hoạt động như: trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực…; đồng thời tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng thống nhất cũng như kết quả Kỳ họp lần thứ 46 của Ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào nhằm đạt được nhiều hiệu quả và thành công hơn nữa.

Sáng 29/5, Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Thể thao Lào do Bộ trưởng Phut Simmalavong làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm về khoa học và đổi mới sáng tạo.

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ hội đàm cùng Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ hội đàm cùng Đoàn đại biểu Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Tại buổi tọa đàm, hai bên cùng nhau đánh giá các kết quả hợp tác thời gian qua và đề xuất các nội dung mà hai bên sẽ tiếp tục tập trung triển khai như: nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ nghiên cứu, quản lý khoa học; xây dựng và triển khai các chương trình tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Lào; thúc đẩy phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Trước đó, chiều 28/5, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tham gia Khoá họp lần thứ 1 Ủy ban hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Lào. Đoàn đại biểu Lào do Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara dẫn đầu.

Khóa họp lần thứ 1 Ủy ban hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Lào.

Khóa họp lần thứ 1 Ủy ban hợp tác công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Lào.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo luôn được duy trì và có những bước phát triển đi vào thực chất và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Khóa họp lần thứ 1 Ủy ban hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Lào đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo của hai nước nói chung, quan hệ giữa hai Bộ nói riêng.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt khẳng định, Việt Nam đặc biệt quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo với Lào nhằm bảo đảm công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành yếu tố then chốt và trụ cột cho phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia.

Về phía Lào, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara đánh giá cao kết quả hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong thời gian qua như: tổ chức triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai bộ; phát triển nguồn nhân lực và nâng cao kỹ năng chuyên môn cho Lào; chuyển giao công nghệ, liên kết doanh nghiệp; khuyến khích các địa phương dọc biên giới tăng cường hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Theo đó, hai bên thống nhất phương hướng hợp tác trong giai đoạn 2024-2026 gồm: Xây dựng thể chế, khung pháp lý; thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; nghiên cứu, phát triển, sử dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ quản lý; thúc đẩy các hoạt động hội nhập về nhượng quyền, chuyển giao công nghệ; khuyến khích hợp tác về công nghệ và đổi mới sáng tạo ở cấp địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Việt Nam phối hợp chặt chẽ các nước ASEAN hỗ trợ Myanmar

Ngày 12/7, Cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trao đổi cùng Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình và Phu nhân tại buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Philippines. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cung cấp)

Hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines có đầy đủ điều kiện để bứt phá

Trong 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng phát triển toàn diện, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Trong tiến trình đó, hợp tác kinh tế luôn là trụ cột quan trọng, phản ánh nhu cầu phát triển của mỗi nước và đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực.

Đại diện các nước ASEAN tham gia sự kiện về phát triển kinh tế diễn ra ở Pasay, Philippines. (Ảnh: ERIA)

ASEAN tăng cường đoàn kết trước biến động

Những diễn biến phức tạp, khó lường của môi trường địa chính trị, kinh tế toàn cầu đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách cho ASEAN về nâng cao tinh thần đoàn kết nội khối và năng lực tự cường để ứng phó hiệu quả các thách thức. 

Đại biện Phạm Bình Đàm làm việc với Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste Sérgio Hornai. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Singapore thúc đẩy hợp tác xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực ASEAN

Trong bối cảnh thị trường Halal toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, Việt Nam và Singapore đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị Halal khu vực, tận dụng lợi thế bổ trợ của mỗi nước nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ (thứ 3 từ trái qua) và các diễn giả tham dự Diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21

Với chủ đề “Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh”, Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 tại đảo Jeju, Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ khoảng 4.500 đại biểu tham dự 68 phiên thảo luận về hòa bình, an ninh, ngoại giao, tự do hàng hải, trí tuệ nhân tạo, khí hậu và quản trị toàn cầu.