Báo Nhân Dân và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động

Việc ký kết thể thiện cam kết rõ ràng hơn trong việc tăng cường hoạt động truyền thông về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Báo Nhân Dân và Bộ Khoa học và Công nghệ.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao biên bản ký kết.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt trao biên bản ký kết.

Sáng 11/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì sự kiện.

Cùng dự có các đồng chí: Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng hướng tới đẩy mạnh tăng cường hoạt động truyền thông về chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học Công nghệ với báo chí nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng trong những năm tới.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, công tác truyền thông về khoa học công nghệ là một trong những khâu đột phá để đất nước phát triển nhanh và bền vững, trong đó có đóng góp không thể thiếu của Báo Nhân Dân.

Sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ mong muốn, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tốt hơn nữa nhằm phản ánh kịp thời, triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mặt hoạt động của lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nâng cao nhận thức của các cấp quản lý và toàn xã hội về vai trò quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đa dạng hóa các chương trình trên Báo Nhân Dân nhằm tuyên truyền các vấn đề về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các thành tựu nổi bật, các đề tài - dự án quan trọng, các nhà khoa học tiêu biểu,… tới các tầng lớp nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang tham gia lễ ký kết.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang tham gia lễ ký kết.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhận định: Trong thế giới hiện đại, không có đất nước nào lại không coi trọng vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo. Khoa học công nghệ, tinh thần đổi mới sáng tạo luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, thúc đẩy. Tuy nhiên hiệu quả tuyên truyền chưa thật lan tỏa, xứng tầm.

Điều đó cho thấy, tuy đã rất nỗ lực nhưng các cơ quan báo chí vẫn có một phần trách nhiệm. Chương trình phối hợp chính là cơ hội để Bộ và các cơ quan báo chí gắn kết và cải thiện kịp thời.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, bên cạnh các chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền hình sẵn có, Báo Nhân Dân mở rộng và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Bộ Khoa học và Công nghệ và các ban chuyên môn.

Dưới góc độ Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: "Ngoài việc tiếp tục kêu gọi các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khoa học, công nghệ, chúng tôi cũng thúc đẩy từng tòa soạn phải tập trung đổi mới nội tại chính mình, tìm hiểu công nghệ phù hợp với từng cơ quan. Hiện nay, nhiều cơ quan báo chí đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động”.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, thời gian qua, thông tin về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được truyền thông có hệ thống, kịp thời và chính xác về hoạt động của bộ và ngành khoa học, công nghệ trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân nhằm nâng cao vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Gần đây nhất là các sự kiện Ngày Khoa học, công nghệ Việt Nam (18/5), Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn Quốc hội, thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi… đều được phản ánh đậm nét trên tờ báo Đảng.

Đối với Hội Nhà Báo Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nhận được sự hỗ trợ tối đa trong trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và đội ngũ người làm báo; đặc biệt trong việc tổ chức Giải thưởng Báo chí về Khoa học và Công nghệ hơn 10 năm qua.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới đặt ra với hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động truyền thông đòi hỏi phải có nhiều đổi mới hơn nữa đóng góp cho sự phát triển của ngành khoa học và công nghệ. Để làm được điều này, Bộ Khoa học và Công nghệ rất cần sự phối hợp chặt chẽ và sâu rộng hơn với Báo Nhân Dân và Hội Nhà báo Việt Nam, với ý nghĩa công tác truyền thông khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ tại hai cơ quan mà còn có tính lan tỏa rộng khắp trong hệ thống truyền thông quốc gia.

Theo Chương trình phối hợp hoạt động giữa Báo Nhân Dân và Bộ Khoa học và công nghệ, nội dung hợp tác gồm: tăng cường thông tin về những vấn đề thời sự liên quan khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân; duy trì chuyên trang, chuyên mục “ Khoa học, công nghệ”; trao đổi, hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của Báo Nhân Dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.