Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước Lào, Croatia và Litva

Sáng 2/5, tại Paris (Pháp), nhân dịp dự Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman và Thứ trưởng Ngoại giao Litva Simonas Satunas.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Khải Hoàn)
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: Khải Hoàn)

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024; đề nghị Lào phối hợp trong thúc đẩy quan hệ OECD-ASEAN và Chương trình Đông Nam Á (SEARP) của OECD.

Nhất trí với những đề xuất của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Saleumxay Kommasith đề nghị Việt Nam tham gia và đóng góp tích cực cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) sắp tới tại Lào; hai bên tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, cùng các quốc gia thành viên giữ vững đoàn kết, vượt qua thách thức và củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025.

Hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2025.

Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được trong quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; nhất trí triển khai kết quả cuộc gặp giữa Thủ tướng hai nước nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone sang dự Diễn đàn Tương lai ASEAN tại Hà Nội (22-23/4/2024).

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác tin cậy, hiệu quả và phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ Ngoại giao, thể hiện qua việc tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương quan trọng; nhất trí cùng triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, nhất là hợp tác 3 bên, trong đó có tam giác phát triển Lào-Campuchia-Việt Nam, Lào-Việt Nam-Australia, Lào-Việt Nam-Thái Lan.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Croatia Gordan Grlic Radman.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Croatia Gordan Grlic Radman.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Croatia Gordan Grlic Radman, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước trong khu vực Balkan, trong đó Croatia là một trong những đối tác ưu tiên.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả giữa hai Bộ Ngoại giao thời gian qua, trong đó có tổ chức thành công chuyến thăm Croatia của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (11/2022), tiến hành tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao tại Zagreb (3/2024) và hoan nghênh kế hoạch thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Croatia trong năm 2025.

Bộ trưởng Gordon Grlic Radman ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hai nước, trong đó có hợp tác liên Nghị viện; nhất trí với đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc hai bên thúc đẩy thành lập Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước về hợp tác kinh tế, đàm phán và ký Hiệp định về hợp tác giáo dục, lao động; đồng thời, đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, kết hợp hợp tác về khoa học, giáo dục, đào tạo, du lịch.

Hai Bộ trưởng nhất trí cùng phối hợp tổ chức các sự kiện chào mừng 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Croatia trong năm 2024 gồm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật như Ngày văn hóa, triển lãm tranh, tuần lễ phim, biểu diễn nghệ thuật tại hai nước để tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân hai nước.

Tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Litva Simonas Satunas, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Litva đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và là một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Simonas Satunas. Tham dự các cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng Simonas Satunas. Tham dự các cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Litva đóng góp tiếng nói ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong quá trình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về phát triển nghề cá bền vững và thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, thúc đẩy các nước thành viên EU khác sớm phê chuẩn EVIPA.

Thứ trưởng Simonas Satunas bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua và nhất trí xem xét khả năng thành lập các cơ chế hợp tác song phương về kinh tế nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, giáo dục, đào tạo, nông nghiệp, văn hóa, du lịch...

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ truyền thống Việt Nam-Litva thời gian qua có những tiến triển tích cực, nhất là về thương mại, tuy nhiên chưa tương xứng với tiềm năng; cùng thống nhất một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, trong đó có chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Litva; duy trì cơ chế Tham vấn chính trị và triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao được ký tháng 10/2023; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Có thể bạn quan tâm

Dàn hợp ca Quê Hương tự hào mang những giai điệu hợp xướng cổ điển và nhạc cách mạng Việt Nam đến với công chúng quốc tế. (Ảnh: MINH DUY)

Giai điệu cổ điển Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28

Ngày 15/3, thủ đô Paris rộn ràng với sự trở lại của Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28 do Hiệp hội Music and Friends khởi xướng. Hợp ca Quê Hương của cộng đồng người Việt tại Pháp và các dàn hợp xướng từ nhiều quốc gia cùng chia sẻ niềm đam mê âm nhạc trong một không gian đậm chất nghệ thuật.

Những người di cư tại một Trung tâm tiếp nhận người di cư trên đảo Lampedusa, hòn đảo cực nam của Italia. (Ảnh: Xinhua)

“Đê chắn sóng” di cư

Kiểm soát dòng người di cư từ lâu đã là chủ đề nhạy cảm, gây nhiều tranh cãi trên chính trường và luôn giữ vị trí quan trọng trong các chiến dịch tranh cử tại châu Âu. 

Dung nham phun trào từ miệng núi lửa tại Bán đảo Kamchatka của Nga ngày 16/3/2021. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Nga: Núi lửa Shiveluch phun trào

Chi nhánh Kamchatka thuộc Cơ quan Địa vật lý Thống nhất (UGS) của Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho biết, tối 13/3 theo giờ địa phương, núi lửa Shiveluch, một trong những ngọn núi lửa lớn nhất trên bán đảo Kamchatka (Nga), đã phun trào một cột tro bụi mạnh lên bầu trời.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cung cấp)

Việt Nam phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại và kêu gọi các thành viên WTO tăng cường hợp tác

Sự tham gia chủ động và những đóng góp mang tính xây dựng của Phái đoàn Việt Nam tại phiên họp Đại hội đồng WTO tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam – một nền kinh tế mở, kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống thương mại toàn cầu.

FPT đặt mục tiêu đón đầu làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

FPT tiếp tục khẳng định trí tuệ Việt Nam tại thị trường công nghệ thông tin của Pháp

Ngày 10/3, tại buổi làm việc với lãnh đạo FPT Software tại Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải đánh gia cao sự vươn mình của Tập đoàn FPT tại một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới như Pháp không chỉ là câu chuyện về kinh doanh hay lợi nhuận, mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc và giá trị trí tuệ Việt.

Cảnh sát Pháp tuần tra tại Strasbourg. Ảnh: THX/TTXVN

EU ứng phó các mối đe dọa khủng bố

Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu biến đổi ngày càng nhanh chóng, phức tạp, Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức công bố chương trình nghị sự mới về chống khủng bố. Đây được xem là bước đi quan trọng, nhằm nâng cao năng lực ứng phó của Liên minh châu Âu (EU) trước các mối đe dọa từ bạo lực cực đoan.

Thủ đô Moscow của Nga. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP

Số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tới cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội XIV tại Liên bang Nga

Ngày 25/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với cán bộ Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán tại Ekaterinburg và Vladivostok, đại diện cộng đồng người Việt Nam và du học sinh Việt Nam tại Nga.