Việt Nam và Cuba coi trọng quan hệ đoàn kết truyền thống

Trong chương trình thăm Cuba và dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc, từ ngày 15 đến 18/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn đại biểu Việt Nam đã dâng hoa tại Công viên Hồ Chí Minh ở thủ đô La Habana; chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và hội đàm với Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Ricardo Cabrisas Ruiz.
Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti đặt trong toà nhà Quốc hội Cuba . (Ảnh: VGP)
Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các thành viên đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước tượng Anh hùng dân tộc Jose Marti đặt trong toà nhà Quốc hội Cuba . (Ảnh: VGP)

Đoàn thăm một số cơ sở kinh tế của doanh nghiệp Việt Nam và gặp gỡ thân mật cộng đồng người Việt Nam tại Cuba; thăm và tặng quà Trường tiểu học Alfredo Miguel Aguayo tại La Habana.

Tại các cuộc tiếp và làm việc với đoàn, các nhà lãnh đạo Cuba nhấn mạnh việc Việt Nam cử đoàn thăm Cuba, tham dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt giữa hai nước, góp phần vào thành công của Hội nghị.

Cuba đánh giá cao và cảm ơn về sự giúp đỡ nhiều mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Cuba gặp nhiều khó khăn do các biện pháp cấm vận.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không quên sự ủng hộ chí tình của Cuba dành cho Việt Nam và luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba; khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ Cuba, phản đối và kêu gọi chấm dứt chính sách bao vây, cấm vận chống Cuba.

Hai bên trao đổi về các biện pháp tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất và hiệu quả giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, cũng như giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp; phối hợp triển khai kết quả của Hội nghị thượng đỉnh G77 và Trung Quốc, nhất là về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đặc biệt là các dự án nuôi trồng thủy sản, phát triển ngô, sản xuất lúa gạo, hợp tác về công nghệ sinh học, dược phẩm...

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.